Cần Thơ: 3 lần nhắc nhở, công trình cầu Trần Hoàng Na vẫn chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến ngày 30.6.2022, Dự án xây dựng cầu Trần Hoàng Na sẽ kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, tính đến nay, công trình này chỉ mới đạt 57% khối lượng.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, sáng ngày 19.4, tại công trình dự án cầu Trần Hoàng Na, 2 bên phía quận Cái Răng và quận Ninh Kiều vẫn còn khá ngổn ngang.

Trên công trường, các công nhân đang hàn sắt để đổ bê tông ở các trụ chân cầu. Tuy nhiên, phần nhịp chính giữa cầu vẫn chưa vận chuyển phần kết cầu thép nối các vào với các chân cầu.

 
Công nhân thực hiện hàn sắt để đổ bê tông chân cầu Trần Hoàng Na bên phía quận Ninh Kiều.

Thông tin về tiến độ dự án này, tại cuộc họp báo quý I/2022 của UBND TP.Cần Thơ tổ chức chiều ngày 18.4, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết: Dự án công trình cầu Trần Hoàng Na được khởi công, ký hợp đồng vào ngày 27.8.2020 và sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 30.6.2022. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ dự án này mới chỉ đạt 57%.

Theo ông Tâm, tới tháng 6.2022 cơ bản các phần nhịp, kết cấu bêtông cốt thép của hai phía Ninh Kiều và Cái Răng sẽ hoàn thành, riêng phần nhịp chính khả năng không hoàn thành.

“Cụ thể, phần kết cấu thép được sản xuất, gia công tại xưởng được khoảng 60%, còn 40% thì nhà thầu mới bắt đầu gia công tại xưởng. Sau quá trình gia công tại xưởng kiểm tra, kiểm định còn khâu vận chuyển về công trường và thi công kết nối vào nhịp bê tông cốt thép 2 phía Ninh Kiều và Cái Răng. Cho nên khả năng 40% gia công phần kết cấu thép này sẽ không hoàn thành trong tháng 6.2022.

Trong quá trình từ đây đến tháng 6, Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ sẽ kiểm tra tiến độ, cam kết của nhà thầu để thực hiện 40% bê tông cốt thép trên. Nếu nhà thầu không đảm bảo đúng tiến độ như cam kết thì Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ sẽ có những biện pháp cụ thể sẽ xem xét trong hợp đồng cắt chuyển khối lượng 40% này cho những liên doanh trong hợp đồng. Nếu không đảm bảo thì sẽ cắt hợp đồng” - ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, đến nay Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã có 3 văn bản cảnh cáo gửi đến nhà thầu thi công và nhà thầu cũng cam kết bắt đầu triển khai phần 40% bê tông cốt thép còn lại sẽ vận chuyển công trường để lắp ghép và hoàn thành công trình vào cuối năm 2022.

Bên phía quận Cái Răng, các công nhân hàn những thanh sát để đổ bê tông.
Bên phía quận Cái Răng (TP.Cần Thơ), các công nhân hàn những thanh sát và vận chuyển tấm thép để đổ bê tông.
 
Công nhân hàn những thanh sắt để đổ bê tông làm chân cầu.
 
Ngày 30.6.2022 sẽ kết thúc hợp đồng tuy nhiên công trình cầu Trần Hoàng Na nhiều khả năng sẽ không hoàn thành đưa vào sử dụng.

Công trình cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ với tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng, nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Đây là công trình giao thông cấp I, quy mô 4 làn xe, rộng 23 mét, vận tốc thiết kế 60km/h, tổng chiều dài cầu Trần Hoàng Na gần 590m.

Thời gian thực hiện theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu là 34,4 tháng. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã đàm phán với nhà thầu để rút ngắn tiến độ thi công còn 22 tháng.


Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Cần Thơ: Né trạm BOT, xe tải thi nhau “cày nát” đường nông thôn

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Để né trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, nhiều tài xế điều khiển phương tiện đi vào đường nông thôn. Không chỉ tuyến đường bị “cày nát” mà người dân hai bên đường thậm chí không có được những giờ nghỉ ngơi yên tĩnh.

Vướng mắc về xuất xứ hàng hóa, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ lại chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Vướng mắc trong việc nhà thầu đề nghị điều chỉnh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ lại có nguy cơ bị chậm tiến độ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Cần Thơ: Né trạm BOT, xe tải thi nhau “cày nát” đường nông thôn

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Để né trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, nhiều tài xế điều khiển phương tiện đi vào đường nông thôn. Không chỉ tuyến đường bị “cày nát” mà người dân hai bên đường thậm chí không có được những giờ nghỉ ngơi yên tĩnh.

Vướng mắc về xuất xứ hàng hóa, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ lại chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Vướng mắc trong việc nhà thầu đề nghị điều chỉnh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ lại có nguy cơ bị chậm tiến độ.