Cần sớm thu hồi 8,5 tỉ đồng tiền bán cây sưa để trả lại cho thôn Đông Cốc

NHÓM PV |

Không chấp nhận việc Cty CP Đấu giá Việt Nam (Cty Đấu giá) “om” 8,5 tỉ đồng một cách trắng trợn trong vụ bán cây sưa 24,5 tỉ đồng, người dân thôn Đông Cốc đã gửi đơn thư tố cáo bà Giám đốc và ông Chủ tịch HĐQT của công ty trên đến các cơ quan chức năng của Hà Nội và Trung ương.
Khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đơn của cộng đồng dân cư thôn Đông Cốc nêu: Đã làm đầy đủ các thủ tục để xin hạ chặt cây sưa, được UBND huyện Thuận Thành, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bộ VHTTDL đồng thuận và cho phép. Việc tổ chức đấu giá thực hiện đúng theo luật và người mua đã trả đủ số tiền 24,5 tỉ đồng trong việc bán cây sưa trên 200 tuổi này. Tuy nhiên sau đó, Cty Đấu giá chỉ chuyển cho thôn Đông Cốc 16 tỉ đồng, còn lại 8,5 tỉ đồng Cty “om” khoảng 16 tháng nay.
Trong đơn tố cáo ngày 21.6.2018 gửi các cơ quan chức năng, cộng đồng dân cư thôn Đông Cốc cho rằng: “Bà Nguyễn Thị Thu Giang và ông Phạm Tuấn Phương, Cty Đấu giá đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 8,5 tỉ đồng…”.
Giải quyết đơn thư tố cáo của cư dân thôn Đông Cốc, ngày 30.5.2018 Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội thông báo đến cộng đồng dân cư thôn Đông Cốc: “Ngày 18.4.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật TTHS”.
Cần sớm thu hồi tài sản để trả lại cho thôn Đông Cốc
Mặc dù cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, nhưng hai tháng sau (ngày 21.6.2018), người dân thôn Đông Cốc vẫn gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng của Hà Nội và Trung ương để tố cáo.
Nêu lý do, cư dân thôn Đông Cốc cho rằng, khi cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Giang lại khởi kiện ra tòa để yêu cầu hủy cuộc đấu giá bán cây sưa.
Trao đổi với PV về việc, liệu Cty Đấu giá có đủ tư cách để khởi kiện không, Luật sư Trần Khắc Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: “Bà Nguyễn Thị Thu Giang và Công ty CP Đấu giá Việt Nam không có đủ căn cứ và tư cách khởi kiện ra tòa để hủy cuộc đấu giá này, vì việc đấu giá đã làm đúng quy định của pháp luật. Người có tài sản bán đấu giá và người trúng đấu giá cây gỗ sưa đã thực hiện đúng cam kết, không có ý kiến thắc mắc gì về việc bàn giao tài sản đấu giá. Do bà Giang - Giám đốc Công ty CP đấu giá Việt Nam - không thực hiện nghĩa vụ của mình theo nội dung tại hợp đồng số 678/2016: Bên B (Công ty CP Đấu giá Việt Nam) có trách nhiệm chuyển trả cho bên A (thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn) toàn bộ số tiền trúng đấu giá trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày các bên đã hoàn thành xong việc giao nhận và ký biên bản giao nhận tài sản.
Như vậy, sai phạm và vi phạm thuộc về đấu giá viên Nguyễn Thị Thu Giang và Công ty CP Đấu giá Việt Nam nên họ không có quyền khởi kiện ra tòa dân sự”.
Mặt khác, sau 6 ngày thụ lý, ngày 18.6.2018, Tòa án huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Lý do, chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự mà Công an TP.Hà Nội đã khởi tố.
Về những dấu hiệu hình sự trong vụ này, luật sư Thanh cho rằng, “bà Giang và Cty Đấu giá đã nhận 24,5 tỉ đồng nhưng chỉ chuyển cho người có tài sản 16 tỉ đồng, còn lại 8,5 tỉ đồng bà Giang không chuyển mà rút ra gửi 3 sổ tiết kiệm. Hành vi này đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Luật sư Thanh đề nghị, cơ quan chức năng cần cương quyết xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân thôn Đông Cốc theo quy định của pháp luật.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ cư dân thôn Đông Cốc nhận được 8,5 tỉ đồng còn lại trong vụ bán cây sưa 200 tuổi?

NHÓM PV |

Trước những dấu hiệu cư dân thôn Đông Cốc bị “chiếm đoạt” 8,5 tỉ đồng trong vụ bán cây sưa 24,5 tỉ đồng, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mưa lớn, trắng trợn trộm cây sưa trên phố

TAN |

Mới đây, lợi dụng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số đối tượng đã hạ gục một cây sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội). Tên trộm để lại gốc và ngọn chỉ mang đi mỗi khúc giữa.

Hà Nội: Ngang nhiên cưa trộm cây sưa ngay gần trụ sở công an phường

C.N |

Cây sưa bị cắt trộm có đường kính khoảng 50cm cách cổng trụ sở Công an phường phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
khoảng 50m.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bao giờ cư dân thôn Đông Cốc nhận được 8,5 tỉ đồng còn lại trong vụ bán cây sưa 200 tuổi?

NHÓM PV |

Trước những dấu hiệu cư dân thôn Đông Cốc bị “chiếm đoạt” 8,5 tỉ đồng trong vụ bán cây sưa 24,5 tỉ đồng, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mưa lớn, trắng trợn trộm cây sưa trên phố

TAN |

Mới đây, lợi dụng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số đối tượng đã hạ gục một cây sưa đỏ trên phố Phan Kế Bính (Ba Đình, Hà Nội). Tên trộm để lại gốc và ngọn chỉ mang đi mỗi khúc giữa.

Hà Nội: Ngang nhiên cưa trộm cây sưa ngay gần trụ sở công an phường

C.N |

Cây sưa bị cắt trộm có đường kính khoảng 50cm cách cổng trụ sở Công an phường phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
khoảng 50m.