Cần rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh vào dịp hè

Đỗ Văn Nhân |

Sau thời gian học tập căng thẳng, mùa hè là quãng thời gian được khá nhiều học sinh chờ đợi để dành thời gian nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho một năm học mới. Thế nhưng, vừa tổng kết năm học, đa số các em lại bước vào thời gian học hè

Nội dung và chương trình học chủ yếu là học trước chương trình năm học tới, khi khai giảng sẽ học lại chương trình đã học thêm dẫn đến sự nhàm chán vì lặp đi lặp lại nhiều lần, sinh ra tâm lý chủ quan, tạo nên sức ì của các em.            

Nhiều phụ huynh quên rằng, đối với học sinh không chỉ học kiến thức, mà còn học cả kỹ năng sống, giao tiếp, nhận thức đúng sai nhiều vấn đề phát sinh trong xã hội, cũng như các kỹ năng sinh tồn như tập bơi lội để phòng tránh đuối nước, hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông để không xảy ra tai nạn giao thông hay có khả năng phòng chống các tệ nạn xã hội khác. Nhiều em học sinh tuy học rất giỏi nhưng kỹ năng sống rất kém, khả năng hiểu biết các vấn đề của xã hội rất hạn chế. Do vậy, khi tiếp xúc với những nguy hiểm hoặc các tệ nạn xã hội không có khả năng phòng tránh, dễ sa ngã, nhiều trường hợp các em sa ngã mà không thể đứng lên được.           

Nhiều gia đình, cứ vào dịp hè là tổ chức cho các em học các kỹ năng sống như đưa con về thôn quê chơi với ông bà hoặc cho các em tham gia các môn thể thao như bóng đá, bơi lội...; có thể tập cho các em kinh doanh, buôn bán hay theo cha mẹ để được học nghề. Nhờ đó, mà nhiều em đã phát huy được tố chất của mình, có thể định hướng, xác định rõ ngành nghề yêu thích hoặc cha mẹ cũng tạo cho các em lao động phụ giúp gia đình tạo thu nhập hợp pháp để đáp ứng nhu cầu của các em và trang trải chi phí cho việc học tập, đồng thời, chuẩn bị tâm lý và các điều kiện cần thiết để vững tin bước vào năm học mới. 

Cần phải nhận thức rằng, việc học nó điều kiện cần nhưng chưa đủ đối với sự thành đạt của một con người. Nhiều em học rất giỏi nhưng không có nghĩa là các em sẽ thành đạt trong tương lai và ngược lại, những em học không giỏi lại trở thành người thành đạt. Một người thành đạt là một người tích cực học tập không chỉ trên ghế nhà trường mà học tập ngoài xã hội, học tập kinh nghiệm của những người đi trước và vận dụng một cách hợp lý để trở nên thành đạt.           

Chính vì vậy, các bậc cha mẹ đừng ép buộc các em trong chuyện học hành mà hãy để các em nghỉ ngơi vào dịp hè; định hướng để các em tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, trong đó lồng ghép với rèn luyện kỹ năng sống, khả năng nhận thức các vấn đề xã hội để ứng xử một cách hợp lý, phù hợp với pháp luật. Đừng ép học trước các chương trình mà các em sẽ học vào năm tới là không cần thiết mà chưa chắc mang lại hiệu quả như mong muốn. 

Đỗ Văn Nhân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.