Cần những người mẹ dám lên tiếng chống cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen

Thế Lâm |

Bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật Nguyễn Thị Thanh Tuyền), là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng Lò Vôi), mới đây đã lên tiếng về việc con trai bà bị bọn cá độ, cho vay kiểu xã hội đen “chăn dắt”.

Một doanh nhân (cùng với chồng) như bà Hằng, nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có mà còn vì đã quyên góp rất nhiều tiền cho công tác từ thiện như xây chùa, làm đường, xây cầu, giúp dân vùng nhiễm mặn…

Nhưng không vì nổi tiếng mà Bà Hằng không dám lên tiếng vì sợ “mất hình ảnh”. Ngược lại, bà chọn cách lên tiếng vì không chấp nhận tình trạng con của mình âm thầm bị những đối tượng lôi kéo vào trò cá độ đá banh, sa vào tệ nạn cờ bạc, hết vay mượn tiền từ bạn bè của mẹ lại dính tới vay từ xã hội đen, dẫn đến bị “chăn dắt”.

Con bạc là con em trong một gia đình vay tiền xã hội đen cá độ hoặc cá độ bóng đá thiếu nợ xã hội đen rồi lãi mẹ đẻ lãi con, không trả nổi dẫn đến bị bọn cho vay nặng lãi, xã hội đen khống chế, đe dọa từng xảy ra không ít.

Nhưng không chỉ có thế, món nợ đó có thể còn bị xã hội đen gán cho gia đình, người thân, thế là cả gia đình cũng bị “chăn dắt”. Không trả thì bị chúng quấy rối, đe dọa; còn trả thì lãi quá cao không biết bao giờ mới có thể trả dứt.

Cách ứng xử của bà Hằng là đối mặt với sự thật, quyết không để bọn cho vay nặng lãi, xã hội đen tiếp tục uy hiếp hay bòn rút bằng những món lãi mẹ đẻ lãi con cắt cổ đối với con mình và gia đình cũng như cá nhân bà.

Xưa nay, không ít gia đình khi con em dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá thường cắn răng chịu đựng, không dám nói ra vì sợ xấu mặt, chính vì thế cứ âm thầm bị các món lãi chất chồng của bọn cho vay nặng lãi và xã hội đen vắt đến cạn kiệt tài sản, sức lực.

Lên tiếng như bà Hằng không chỉ nhằm khẳng định bọn cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen rằng không thể uy hiếp những người vô tội, làm ăn lương thiện, mà còn cho thấy sự sẵn sàng chia sẻ thông tin, tố giác tội phạm để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra các hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc, cá độ, cho vay nặng lãi trái pháp luật.

Càng im lặng và âm thầm gánh chịu thì càng bị bọn cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen ăn trên đầu trên cổ. Vậy thì thà một lần đau – như cách bà Hằng đã chọn, nhưng sẽ rõ ràng về trách nhiệm, để cho bọn “chăn dắt” không thể tiếp tục lợi dụng sự giàu có, nổi tiếng của người mẹ và gia đình mà bòn rút.

Một nạn nhân của app cho vay nặng lãi và đòi nợ kiểu xã hội đen. Ảnh: Huân Cao.
Một nạn nhân của app cho vay nặng lãi và đòi nợ kiểu xã hội đen. Ảnh: Huân Cao

Nếu cứ sợ giới cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen thì những nạn nhân và gia đình của họ sẽ chẳng bao giờ hết sợ.

Nếu cứ âm thầm cắn răng chịu đựng trả những món lãi cao cắt cổ thì chẳng biết bao giờ có thể trả dứt.

Chỉ có một cách, công khai sự thật, cảnh báo những kẻ chuyên lôi kéo người khác vào chiếu bạc để rồi cho vay nặng lãi. Thậm chí, không ít trường hợp đó còn là cái bẫy để khai thác những “chĩnh gạo”, “hũ nếp”… từ những gia đình giàu có.

Chính vì thế cần nhiều hơn những bà mẹ có con em bị sa vào con đường cá độ bị bọn cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen lôi kéo, cho vay với những món lãi cắt cổ, tạo ra dư luận chung lan tỏa để thúc đẩy các cơ quan chức năng điều tra tới cùng, xử lý tới chốn nghiêm minh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an trả lời về xử lý việc cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”

Minh Bằng |

Bộ Công an có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi cho vay tiền qua app với lãi suất cao, đòi nợ "khủng bố"? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao? Bộ Công an vừa có trả lời công dân trên Cổng thông tin Bộ Công an.

Biến tướng cho vay qua App: Có thể xử lý hình sự khi chờ… thí điểm

Văn Nguyễn |

Theo cảnh báo của Công an TPHCM, phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi thông qua App được ứng dụng trên điện thoại di động để cho vay tiền mang tên “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD online”... Nhiều ứng dụng trong số này cho vay với lãi suất lên tới 2,5%/ngày, tương đương 17,5%/tuần, 75%/tháng và 912,5%/năm. Trong khi đó, cơ chế thử nghiệm nhằm xây dựng hành lang pháp lý kiểm soát hoạt động cung ứng dịch vụ công nghệ tài chính mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng có thể kéo dài tới 1-2 năm gây lo ngại về việc các hoạt động cho vay trá hình, cho vay qua App hiện nay có thừa thời gian gây thiệt hại nặng nề hơn cho người dân.

Ngăn chặn cho vay qua app: Siết chặt và đưa vào diện kinh doanh có điều kiện

Cẩm Hà |

Các hoạt động cho vay bùng nổ qua mạng xã hội và qua các app vay tiền vừa bị triệt phá gần đây như Vaytocdo, Moreloan, VD online được coi là hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending). Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, ngay từ rất sớm đã cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn đối với người dân khi tiếp cận các kênh tài chính này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ Công an trả lời về xử lý việc cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”

Minh Bằng |

Bộ Công an có khuyến cáo gì giúp người dân có kiến thức để không trở thành nạn nhân của hành vi cho vay tiền qua app với lãi suất cao, đòi nợ "khủng bố"? Ngoài ra, khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? Nếu phải trả thì trả như thế nào, lãi suất được tính ra sao? Bộ Công an vừa có trả lời công dân trên Cổng thông tin Bộ Công an.

Biến tướng cho vay qua App: Có thể xử lý hình sự khi chờ… thí điểm

Văn Nguyễn |

Theo cảnh báo của Công an TPHCM, phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay nặng lãi thông qua App được ứng dụng trên điện thoại di động để cho vay tiền mang tên “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD online”... Nhiều ứng dụng trong số này cho vay với lãi suất lên tới 2,5%/ngày, tương đương 17,5%/tuần, 75%/tháng và 912,5%/năm. Trong khi đó, cơ chế thử nghiệm nhằm xây dựng hành lang pháp lý kiểm soát hoạt động cung ứng dịch vụ công nghệ tài chính mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng có thể kéo dài tới 1-2 năm gây lo ngại về việc các hoạt động cho vay trá hình, cho vay qua App hiện nay có thừa thời gian gây thiệt hại nặng nề hơn cho người dân.

Ngăn chặn cho vay qua app: Siết chặt và đưa vào diện kinh doanh có điều kiện

Cẩm Hà |

Các hoạt động cho vay bùng nổ qua mạng xã hội và qua các app vay tiền vừa bị triệt phá gần đây như Vaytocdo, Moreloan, VD online được coi là hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending). Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, ngay từ rất sớm đã cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn đối với người dân khi tiếp cận các kênh tài chính này.