Cần loại bỏ những “hạt sạn” để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

Ứng xử có văn hóa - một vấn đề luôn luôn mới và luôn được đặt ra mỗi khi có sự cố, hay nói đúng hơn là khi một việc được phanh phui, lan truyền trên mạng xã hội, và video vừa xuất hiện về vụ xô xát giữa một nhóm 3 người Việt với một khách nước ngoài là ví dụ.

Mở cửa du lịch - đây là quyết tâm của Việt Nam trong việc khôi phục ngành công nghiệp không khói sau hơn 2 năm "đóng băng" vì đại dịch COVID-19.

Sau khi chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15.3, các địa phương và doanh nghiệp du lịch trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển du lịch, kết nối với đối tác, xây dựng sản phẩm trọng điểm. Các địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát triển hệ thống hạ tầng du lịch để tăng sức thu hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Và hiệu quả đã được thể hiện qua các con số, rất ấn tượng và rõ nét.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 602 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần so cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2022 tăng 94,4% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của du lịch nội địa trong quý II năm nay.

Tuy nhiên, trong quá trình mở cửa du lịch, một vấn đề rất được quan tâm, đó là văn hóa, văn minh du lịch.

Hơn 2 năm qua, từ “chặt chém” ít được nhắc đến khi mùa du lịch bước vào giai đoạn cao điểm, đơn giản là bởi vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên du lịch bị đóng băng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những “hạt sạn” làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch nước nhà khi du lịch bắt đầu mở cửa.

Đáng chú ý là sự việc được đưa lên mạng xã hội cách đây vài ngày, khi tại một quán vỉa hè ở phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên với một người nước ngoài tại phố Hàng Buồm.

Theo hình ảnh clip ghi lại, một nhóm khoảng 3 người đàn ông đã dùng ghế nhựa, chai bia liên tục tấn công một người nước ngoài. Vị khách nước ngoài cũng xông vào đấm lại một trong số 3 người đàn ông kia trước khi rời đi. Sự việc được một người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Sự việc trên cũng là lời cảnh báo về văn hoá ứng xử đối với du khách quốc tế đang trong giai đoạn phục hồi du lịch.

Hay còn đó nhiều hình ảnh chèo kéo khách du lịch; “chặt chém” tại các nhà hàng, điểm ăn uống; “chặt chém” khi đi taxi… Đó thật sự là những hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến môi trường du lịch Việt Nam. Cần sớm loại bỏ những mặt trái của hoạt động du lịch, để du lịch phát triển bền vững.

Còn nhớ, từ tháng 3.2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch được áp dụng trên quy mô cả nước. Tuy nhiên, việc áp dụng và triển khai vẫn chưa được đồng bộ và còn nhiều hạn chế, nên những “hạt sạn” vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch nói chung.

Trong thời đại số, thế giới phẳng, những mặt trái của xã hội, những hành xử không có văn hóa, đặc biệt là những hành vi xấu trong hoạt động du lịch sẽ nhanh chóng bị phơi bày, khi đó hậu quả là hình ảnh du lịch địa phương nói riêng và hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Để du lịch phát triển, phải thực hiện được như lời nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng nói, đó là mỗi người dân Việt Nam là một đại sứ du lịch.

Và hơn ai hết, mỗi một chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ hình ảnh du lịch, bảo vệ hình ảnh con người Việt Nam.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm du lịch tâm linh vào ban đêm ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lần đầu tiên, tỉnh tổ chức thí điểm Tuor du lịch tâm linh vào ban đêm. Khách sẽ đến viếng Thành cổ Quảng Trị, thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, tham quan Tuyến phố đi bộ ở thị xã Quảng Trị…

"Chặt chém" khách du lịch nước ngoài, tài xế taxi bị phạt 13,5 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với việc "chặt chém" 400.000 đồng/cuốc với khách du lịch nước ngoài, tài xế taxi đã bị giữ xe, phạt tiền 13,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trải nghiệm du lịch tâm linh vào ban đêm ở Thành cổ Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lần đầu tiên, tỉnh tổ chức thí điểm Tuor du lịch tâm linh vào ban đêm. Khách sẽ đến viếng Thành cổ Quảng Trị, thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, tham quan Tuyến phố đi bộ ở thị xã Quảng Trị…

"Chặt chém" khách du lịch nước ngoài, tài xế taxi bị phạt 13,5 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với việc "chặt chém" 400.000 đồng/cuốc với khách du lịch nước ngoài, tài xế taxi đã bị giữ xe, phạt tiền 13,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.