Cần hiểu đúng về Chỉ thị cách ly toàn xã hội

Bảo Hân |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1.4 trên phạm vi toàn quốc.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - người phát ngôn Chính phủ - cho biết các giải pháp về cách ly xã hội mới là dự lệnh, khuyến cáo, chưa phải lệnh cấm. Việc này cũng không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chính phủ vẫn đồng ý cho nhà máy, phân xưởng hoạt động nhưng yêu cầu cán bộ văn phòng, cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, tại một số nơi, do hiểu chưa đúng về chỉ thị cách ly toàn xã hội nên đã xảy ra một số sự việc đáng tiếc.

Sáng 1.4, tại tỉnh Hà Nam đã xảy ra sự việc khoảng 100 công nhân tại một dây chuyền sản xuất của một công ty không đến làm việc. Đây là xưởng sản xuất công đoạn đầu tiên, vì vậy, nếu xưởng không làm việc thì các xưởng khác cũng không thể sản xuất. Trong khi đó, hiện công ty này đang có nguồn nguyên liệu để sản xuất; đã ký các đơn hàng.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và các cơ quan chức năng đã vào cuộc và giải thích với các tổ trưởng sản xuất về Chỉ thị 16 cũng như những giải pháp rất tốt mà doanh nghiệp đang tiến hành để phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho công nhân, từ đó các tổ trưởng truyền đạt lại với công nhân.

Đồng thời, đoàn cũng vận động doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho công nhân; tách giờ ăn giãn ra để công nhân ngồi cách xa nhau; đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, phun khử trùng, đo nhiệt độ… cho công nhân. Công nhân cũng cần hạn chế tiếp xúc, “việc ai người đấy làm, không nói chuyện”.

Theo bà Vũ Thị Minh Phượng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam - mục đích của Chỉ thị 16 là để người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của mình hơn nữa trong 15 ngày quyết định phòng chống COVID-19; tránh giao tiếp không cần thiết để lây nhiễm.

Trong chỉ thị cũng nêu rõ: Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Bà Phượng nói thêm, công ty xảy ra sự việc trên rất có thiện chí, vì vậy, công nhân cần nêu ra những nguyện vọng của mình để công ty đưa ra các giải pháp tháo gỡ, ổn định tình hình sản xuất và đảm bảo an toàn, phòng dịch COVID-19 hiệu quả.

Chỉ thị số 16/CT-TTg thể hiện hành động quyết liệt, kịp thời của Chính phủ trong phòng chống COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân cả nước. Các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền tới người dân, trong đó có công nhân lao động trực tiếp để mọi người dân hiểu đúng và thực hiện, góp phần hiệu quả trong phòng chống dịch cũng như duy trì ổn định xã hội.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết vấn đề Công đoàn, người lao động trong chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Với việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm Tổ trưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có hệ thống các kiến nghị về chính sách, giải pháp hỗ trợ và chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn theo thẩm quyền trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức lao động.

Hơn 2.600 công nhân tạm nghỉ việc, hưởng 70% lương do dịch COVID-19

Nam Dương |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam đã cho toàn bộ hơn 2.600 người lao động của công ty tạm nghỉ việc.

Cách ly xã hội và những nội dung quan trọng trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Trần Vương - Nhật Huy |

Ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giải quyết vấn đề Công đoàn, người lao động trong chống dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Với việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm Tổ trưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có hệ thống các kiến nghị về chính sách, giải pháp hỗ trợ và chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn theo thẩm quyền trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức lao động.

Hơn 2.600 công nhân tạm nghỉ việc, hưởng 70% lương do dịch COVID-19

Nam Dương |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam đã cho toàn bộ hơn 2.600 người lao động của công ty tạm nghỉ việc.

Cách ly xã hội và những nội dung quan trọng trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Trần Vương - Nhật Huy |

Ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.