Cần giữ nguyên vẹn kiến trúc Dinh tỉnh trưởng ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Nhiều tri thức, chuyên gia, công dân sinh ở Đà Lạt mong muốn chính quyền bảo tồn nguyên vẹn di tích Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt thay vì nâng Dinh lên 28m so với vị trí ban đầu, đồng thời xây dựng tổ hợp khách sạn 10 tầng. Cũng có không ít ý kiến cho rằng chính quyền nên bảo tồn nguyên vẹn Đà Lạt và có thể mở rộng ra các khu vực xung quanh…

Phương án của tỉnh Lâm Đồng về việc nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu, đồng thời xây dựng tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị 1.500 chỗ đến nay vẫn còn nhiều ý kiến phản biện.

Có không ít người mong muốn chính quyền cần lắng nghe dư luận, cần thận trọng bảo tồn nguyên vẹn di tích Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt để tránh trường hợp sai không thể sửa.

Ngay sau khi có loạt bài về việc tỉnh Lâm Đồng quyết định nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m, qua Báo Lao Động, Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng (tác giả của nhiều tượng đài nổi tiếng ở Đà Nẵng gồm: Tượng Mẹ Dũng Sĩ, Tượng Đất lành chim đậu và Hình tượng con rồng trên cầu Rồng....) đã có chia sẻ suy nghĩ của bản thân về Đà Lạt, về công tác bảo tồn và quy hoạch thành phố ngàn hoa. Theo nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng: "Đà Lạt không chỉ là địa phận của tỉnh Lâm Đồng mà là nơi cả nước ước mơ. Họ đến Đà Lạt không phải để nhìn nhà cao tầng, mua sắm... Họ đến để được hưởng không khí, cảnh trí và xem lại lịch sử qua các di chỉ, kiến trúc. Đà Lạt hiện đang bị bó vào khu Hòa Bình. Trong khi đó, xung quanh Đà Lạt còn rất nhiều nơi có thể mở rộng để ghi dấu thời đại văn minh. Là Cam Ly, Than Thở... nơi có thể hình thành một Đà Lạt mới, Đà Lạt mơ. Mong nhìn về tương lai và sự phát triển sinh thái, kiến tạo thời đại".

Nhà điều khắc Phạm Văn Hạng gửi chia sẻ của bản thân về quyết định nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên cao 28m.
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng gửi chia sẻ của bản thân về quyết định nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên cao 28m.

Nhiều người đồng quan điểm với Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng về việc cần mở rộng Đà Lạt và bảo tồn tốt các di tích của người Pháp để lại. Riêng phương án nâng Dinh tỉnh trưởng, không ít người dân Đà Lạt còn lo lắng.

Nhiều người cho rằng, tuy chính quyền tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi về việc “bảo tồn” di tích, nhưng rõ ràng chủ trương nâng Dinh tỉnh trưởng đồng nghĩa với việc chặt hết cây cổ thụ, xóa sổ không gian xanh hiếm hoi trên đồi Dinh.

Dư luận lo ngại việc nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt đồng nghĩa với việc cây xanh xung quanh sẽ bị xóa bỏ. Ảnh CC
Dư luận lo ngại việc nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt đồng nghĩa với việc cây xanh xung quanh sẽ bị xóa bỏ. Ảnh CC

Đó là chưa kể, việc nâng Dinh tỉnh trưởng buộc người ta phải phá di tích cũ để xây một “dinh mới” – nằm chênh vênh trên đỉnh khách sạn 10 tầng.

Ông Thái Đình Văn – người dân Đà Lạt chia sẻ, trong lõi Đà Lạt, bao năm qua nhà cửa san sát mà gần như không có bóng cây xanh. Màu xanh của cây cối giữa lòng Đà Lạt may ra còn sót lại tại các di tích như Dinh tỉnh trưởng, các Dinh của cựu hoàng Bảo Đại xưa…

“Nếu nghĩ rằng thời tiết Đà Lạt mát mẻ nên nhiều người chưa quan tâm đúng mực tới việc giữa bóng xanh nơi công cộng là không chính xác. Hồn cốt của Đà Lạt là những di sản mà người Pháp đã để lại, những ngôi nhà được người Pháp quy hoạch chỉnh chu, là những hàng thông già... chứ không phải những công trình bê tông hóa vô hồn. Xây tổ hợp khách sạn, nâng Dinh lên 28m là phục vụ cho nhà đầu tư, người dân không được hưởng lợi...” – ông Thái Đình Văn nêu cảm nghĩ.

năm 2011, Dinh Tỉnh trưởng đã có tên trong danh sách bảo tồn biệt thự ở TP.Đà Lạt, thuộc diện bảo tồn đặc biệt theo đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước tại TP.Đà Lạt.
Năm 2011, Dinh Tỉnh trưởng có tên trong danh sách bảo tồn biệt thự ở Đà Lạt, thuộc diện bảo tồn đặc biệt theo đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước. Ảnh CC

Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cho 3 phương án ý tưởng kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt do các kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị (tư vấn HTT), KTS Salvador Perez Arroyo (tư vấn SDesign) và KTS Thierry Van de Winagaert (tư vấn Escape Architecture International - Pháp) sáng tác.

Phương án có nhiều ý kiến đồng thuận, cũng như đã được lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy lựa chọn là phương án Hotel du Printemps của KTS Thierry Van de Winagaert.

Theo đó, sẽ nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu; đan cài dự án khách sạn L’Hotel du Printemps Eternel với vườn thực vật, nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế... phía dưới dinh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quá vội vã khi quyết định nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên cao 28m?

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - UBND tỉnh vừa chọn phương án nâng dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu, đồng thời xây dựng tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị 1.500 chỗ. Trước quan điểm này của chính quyền Lâm Đồng, dư luận và các kiến trúc sư đánh giá đây là quyết định vội vã, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết quả cuối cùng,

Chủ tịch Lâm Đồng nói về việc nâng Dinh tỉnh trưởng lên 28m, xây khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu để xây tổ hợp khách sạn 10 tầng với nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ. Trước sự quan tâm của dư luận, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã có một số chia sẻ với Báo Lao Động về phương án này.

Lâm Đồng quyết nâng dinh Tỉnh trưởng lên 28m làm tổ hợp khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng chọn phương án xây quần thể khách sạn 10 tầng trên đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quá vội vã khi quyết định nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên cao 28m?

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - UBND tỉnh vừa chọn phương án nâng dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu, đồng thời xây dựng tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị 1.500 chỗ. Trước quan điểm này của chính quyền Lâm Đồng, dư luận và các kiến trúc sư đánh giá đây là quyết định vội vã, cần tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết quả cuối cùng,

Chủ tịch Lâm Đồng nói về việc nâng Dinh tỉnh trưởng lên 28m, xây khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu để xây tổ hợp khách sạn 10 tầng với nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ. Trước sự quan tâm của dư luận, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã có một số chia sẻ với Báo Lao Động về phương án này.

Lâm Đồng quyết nâng dinh Tỉnh trưởng lên 28m làm tổ hợp khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng chọn phương án xây quần thể khách sạn 10 tầng trên đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.