Cần có kế hoạch cụ thể hỗ trợ trẻ em có cha mẹ mất vì COVID-19

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Theo thống kê đến thời điểm hiện nay, chỉ riêng TPHCM đã có hơn 1.517 trẻ em có cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ mất vì COVID-19. Nếu thống kê trong phạm vi cả nước và ước tính đến khi dịch chấm dứt thì số lượng này có thể tăng thêm.

Sau khi có thông tin về trẻ mồ côi, chính quyền, các nhà hảo tâm đã vào cuộc kịp thời hỗ trợ, chăm lo những trẻ em không may này. Tuy nhiên, việc làm này cũng chỉ là cấp bách, tạm thời chủ yếu là cứu trợ chứ chưa có kế hoạch, phương án cụ thể, lâu dài để giúp đỡ, chăm sóc trẻ mồ côi, nhất là những trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hiện có khá nhiều nhà hảo tâm đang có dự định sẽ tài trợ, chăm sóc, nuôi ăn học đến tuổi trưởng thành đối với những trẻ mồ côi này. Thậm chí, có nhà hảo tâm còn dự định nhận nuôi 1.000 trẻ mồ côi do COVID-19. Tuy vậy, mọi thứ vẫn đang chỉ là cam kết, dự định hoặc chỉ là cứu giúp vật chất, động viên tinh thần tạm thời mà chưa có chương trình, kế hoạch nào để triển khai cụ thể.

Theo quan điểm cá nhân, cơ quan chức năng cần phối hợp với các nhà hảo tâm sớm có phương án, kế hoạch cụ thể, sát thực để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do đại dịch. Bởi việc tài trợ, giúp đỡ trực tiếp cho các em hoặc qua thân nhân các em thì đơn giản, dễ dàng nhưng nếu đưa các em vào các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, nhất là của tư nhân đòi hỏi phải tuân thủ quy trình pháp lý rất chặt chẽ, cẩn trọng và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Lý do, vì trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ, việc nhận nuôi cũng rất chặt chẽ, không như các đối tượng khác. Do đó, trước mắt cơ quan có thẩm quyền cần thành lập hoặc giao đơn vị làm đầu mối để tập hợp, quản lý, phân phối những khoản tài trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm theo quy định.

Đồng thời, đơn vị này cũng là đầu mối để hướng dẫn, giúp đỡ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan khi có người nhận nuôi dưỡng trẻ em hoặc đưa vào cơ sở nuôi dưỡng do Nhà nước thành lập hoặc tư nhân xây dựng, thành lập.

Trên cơ sở nguyện vọng các em và thân nhân tiến hành đưa những trẻ em nào thuộc đối tượng khó khăn, không có người nuôi dưỡng để cho nhận nuôi con nuôi hoặc đưa vào các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Nhà nước thành lập theo quy định.

Đối với những trẻ được nhà hảo tâm lựa chọn cưu mang và được thân nhân trẻ đồng ý thì hướng dẫn nhà hảo tâm hoàn thiện thủ tục pháp lý để xây dựng, thành lập cơ sở nuôi dưỡng tư nhân quản lý. Đồng thời, hỗ trợ các em về thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ sớm được vào cơ sở nuôi dưỡng tư nhân theo đúng quy định.

Chăm lo, hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi không những là trách nhiệm của cơ quan chức năng, của xã hội mà còn là thể hiện truyền thống nhân văn; tương thân, tương ái của dân tộc ta.

Vì vậy, sớm có kế hoạch cụ thể, chu đáo để giúp đỡ các em ổn định tinh thần khi vừa mất đi người thân; đồng thời ổn định nơi ở, có mái ấm đủ yêu thương để được chăm sóc, nuôi dưỡng và tiếp tục được đến trường.

Bạn đọc Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Quy định đăng ký thẻ BHYT khám chữa bệnh ban đầu khác tuyến

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hồng hỏi: Tôi muốn đăng ký thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại một bệnh viện khác huyện được không?

Trẻ em mồ côi do dịch COVID-19: Cần chăm sóc về "sức khoẻ" tinh thần

ANH THƯ |

Bên cạnh hỗ trợ kịp thời về vật chất, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 cần được chăm sóc về tinh thần để giảm bớt những sang chấn tâm lý.

Nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế, hưởng BHXH 1 lần thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 3.5.1968, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 12.1995, ngạch thủ quỹ, tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 12 năm 4 tháng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quy định đăng ký thẻ BHYT khám chữa bệnh ban đầu khác tuyến

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hồng hỏi: Tôi muốn đăng ký thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại một bệnh viện khác huyện được không?

Trẻ em mồ côi do dịch COVID-19: Cần chăm sóc về "sức khoẻ" tinh thần

ANH THƯ |

Bên cạnh hỗ trợ kịp thời về vật chất, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 cần được chăm sóc về tinh thần để giảm bớt những sang chấn tâm lý.

Nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế, hưởng BHXH 1 lần thế nào

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 3.5.1968, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 12.1995, ngạch thủ quỹ, tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 12 năm 4 tháng.