Cần có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với bác sĩ, nhân viên y tế

QUANG ĐẠI |

Hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc, 3 người tử vong trong cuộc chiến chống COVID-19 thời gian qua.

Thông tin nói trên được PGS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm trực tuyến “Bảo vệ blouse trắng nơi tuyến đầu” diễn ra vào ngày 19.8.

Đất nước đang đối mặt với trận chiến khốc liệt chống “giặc” COVID, trong đó, các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế là lực lượng tuyến đầu, phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, nguy hiểm, hi sinh.

Cùng với lực lượng tại chỗ, hai tháng qua, hơn 12.000 y bác sĩ từ miền Bắc, Trung đã vào tâm dịch phía Nam. Trong đó, 7.000 người chi viện TPHCM, hơn 5.000 người phân bố các tỉnh còn lại. Tình hình dịch bệnh hết sức căng thẳng, đội ngũ này phải làm việc gấp nhiều lần sức lực.

Thiết nghĩ, nhà nước cần có những chế độ chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chống dịch.

Ngoài các chế độ như tiền tăng ca, làm thêm giờ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm..., cần xem xét thời gian chống dịch thuộc thời gian làm việc độc hại, nguy hiểm để tính phụ cấp, tăng lương trước thời hạn, nghỉ hưu trước tuổi và các chế độ ưu đãi khác.

Cần có chế độ hỗ trợ, phụ cấp đặc biệt riêng cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch. Xem xét các hình thức khen thưởng, tôn vinh đối với các cá nhân có sáng kiến, giải pháp hữu ích, có thành tích nổi bật trong quá trình chống dịch.

Sau khi dập dịch thành công, cần có sự tổng kết, ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y đã góp công làm nên chiến thắng.

Đối với mỗi người, cách tri ân đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế thiết thực nhất là nâng cao ý thức phòng chống dịch, tuân thủ 5K, tuyệt đối không có hành vi góp phần làm lây lan dịch bệnh.

Thời điểm hiện nay, bớt một bệnh nhân là góp phần giảm tải cho ngành y, cho đất nước.

Đồng thời, mỗi người, mỗi tổ chức, đơn vị, tùy theo khả năng, điều kiện của mình, cùng góp sức chống dịch, đồng hành cùng hệ thống chính trị và ngành y trong cuộc chiến chống dịch bệnh, cùng đi đến thắng lợi chung trong thời gian ngắn nhất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dân xếp hàng dài tại HH Linh Đàm, y tế Hà Nội thần tốc xét nghiệm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 21.8, 834 hộ dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều trường hợp khác có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện và có nhu cầu đều được lực lượng y tế bố trí lấy mẫu xét nghiệm.

Bộ Y tế bàn giao cho TPHCM 10 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động

Nguyễn Ly |

Mỗi một xe xét nghiệm COVID-19 lưu động mỗi ngày có thể xét nghiệm từ 2.000-3.000 mẫu bệnh phẩm.

Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 20.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dân xếp hàng dài tại HH Linh Đàm, y tế Hà Nội thần tốc xét nghiệm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 21.8, 834 hộ dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều trường hợp khác có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện và có nhu cầu đều được lực lượng y tế bố trí lấy mẫu xét nghiệm.

Bộ Y tế bàn giao cho TPHCM 10 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động

Nguyễn Ly |

Mỗi một xe xét nghiệm COVID-19 lưu động mỗi ngày có thể xét nghiệm từ 2.000-3.000 mẫu bệnh phẩm.

Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 20.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.