Cần chấn chỉnh việc dạy thêm - học thêm

Đỗ Văn Nhân |

Trong những năm qua, việc dạy thêm - học thêm đã góp phần đáp ứng nhu cầu và nâng cao trình độ học sinh, qua đó đã nâng cao chất lượng giáo dục, tăng nguồn thu nhập hợp pháp của cho giáo viên... Tuy nhiên trên thực tế, việc dạy thêm - học thêm đã phát sinh những vấn đề bất cập, tiêu cực cần có biện pháp chấn chỉnh để đưa về dạy thêm - học thêm về đúng quỹ đạo và bản chất nhân văn của nó.

Những phát sinh, bất cập có thể nói đó là sự không trung thực của giáo viên trong việc dạy học ở nhà trường và dạy thêm ở nhà như: dạy trên lớp thì theo giáo trình, dạy ở nhà thì nâng cao hoặc học sinh bắt buộc đi học thêm mới đủ kiến thức để làm bài kiểm tra, bài thi; đồng thời, việc dạy thêm – học thêm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe học sinh do phải nhồi nhét nhiều kiến thức không có thời gian vui chơi, giải trí ảnh hưởng đến tâm sinh lý các em...; nguồn thu nhập của giáo viên từ việc dạy thêm không kiểm soát, chất lượng dạy thêm học thêm chưa được đánh giá đầy đủ...   

Bên cạnh đó, công tác quản lý dạy thêm – học thêm chưa chặt chẽ như chưa quản lý đầy đủ chương trình và mức thu học phí của việc dạy thêm – học thêm; việc dạy thêm dẫn đến không công bằng đối với các học sinh không có điều kiện đi học hoặc việc dạy thêm – học thêm sẽ tạo gánh nặng về chi phí của các bậc phụ huynh. 

Để khắc phục bất cập trên theo tôi cần nghiêm cấm việc dạy thêm - học thêm tại nhà của giáo viên, cần thiết phải tổ chức dạy thêm học - thêm trong nhà trường, tức là học sinh học trường nào thì tổ chức dạy thêm - học thêm tại trường đó.   

Mặt khác, giáo trình, bài giảng của giáo viên phải được kiểm tra và phê duyệt của hiệu trưởng nhà trường thì mới tổ chức dạy thêm nhằm ngăn chặn việc lôi kéo học sinh với những bài dạy thêm mà chỉ có học thêm mới làm được bài kiểm tra, bài thi.    

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, kiểm soát được giờ giấc học tập của các em học sinh, đảm bảo thời gian dành cho học tập là hợp lý, tạo điều kiện cho các em có quỹ thời gian vui chơi, giải trí để có thể tiếp thu nhiều kỹ năng sống khác ngoài học tập; kiểm soát được nguồn thu nhập của giáo viên, nếu giáo viên nào có thu nhập cao thì phải nộp thuế thu nhập theo Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Có như vậy, những khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc dạy thêm – học thêm không chỉ là nỗi lo của học sinh mà cả phụ huynh học sinh như hiện nay. 

 Đỗ Văn Nhân Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, Kon Tum


 

Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.