Cận cảnh đường sắp đặt trạm thu phí ở Bình Dương hằn lún gây nguy hiểm

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương chuẩn bị đặt trạm thu phí hiện đang xuống cấp, hằn lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo phản ánh của người dân, hơn 2 tháng nay, đường Mỹ Phước Tân Vạn từ Thành phố Thủ Dầu Một đi thành phố Thuận An, Dĩ An, tỉnh Bình Dương (khoảng 25km) xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp.

Các đoạn lún tập trung ở phường Phú Mỹ thành phố Thủ Dầu Một, phường Thuận Giao, An Phú thành phành phố Thuận An và phường Tân Bình thành phố Dĩ An. Ở hai làn đường xe ô tô chạy mặt đường hằn lún tạo thành rãnh. Có đoạn cả 100m mặt đường lún từ 5-10cm.

Những đoạn bị lún, nhựa đường trồi lên, tạo thành những gờ sóng nhấp nhô. Việc đường hằn lún gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. "Nguy hiểm nhất là người đi xe máy, nếu đi trúng gờ nhựa trồi lên trật bánh xe rất dễ ngã ra đường bị các xe sau tông trúng" - Anh Lê Văn Định (35 tuổi) thường xuyên đi lại trên đường này chia sẻ.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn xuống cấp. Ảnh: Đình Trọng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn xuống cấp. Ảnh: Đình Trọng

Anh Mai Văn Chân (38 tuổi, tài xế xe taxi) chia sẻ: "Thời gian gần đây mặt đường mỗi lúc một lún sâu, gồ ghề. Vào giờ cao điểm, xe máy chạy vào làn ô tô thường bị lạng tay lái xảy ra va chạm với xe lớn".

Theo ghi nhận đây không phải là lần đầu tiên tuyến đường này bị hằn lún. Nhiều lần chủ đầu tư đã san ủi, dặp vá những điểm hằn lún, ổ gà nhưng tình trạng này vẫn xảy ra và con đường mỗi lúc xuống cấp.

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, đã thông qua dự án "Tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT 746, ĐT747B, ĐT743", trong đó có hạng mục lắp đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng việc lắp đặt trạm thu phí là cần thiết tạo nguồn thu để xây dựng cầu vượt, duy tu đường... Qua đó tạo ra hệ thống giao thông đồng bộ, chống kẹt xe.

Tuy nhiêu, hiện nay hầu hết các ngả đường ra vào tỉnh này đều có đặt trạm thu phí. Việc đặt trạm thu phí trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn sẽ khiến các doanh nghiệp tiếp tục tốn thêm chi phí vận tải.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối các khu công nghiệp của Bình Dương về cảng biển. Ảnh: Đình Trọng
Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối các khu công nghiệp của Bình Dương về cảng biển được đưa vào sử dụng từ tháng 10.2015. Ảnh: Đình Trọng
Hiện tuyến đường đang xuống cấp, nhiều đoạn bị hằn lún. Ảnh: Đình Trọng
Hiện tuyến đường đang xuống cấp, nhiều đoạn bị hằn lún. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn qua phường Thuận Giao, thành phố Thuận An bị lún sâu ở làn xe cơ giới. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn qua phường Thuận Giao, thành phố Thuận An bị lún sâu ở làn xe cơ giới. Ảnh: Đình Trọng
Có đoạn bị lún sâu 5-10cm. Ảnh: Đình Trọng
Có đoạn bị lún sâu 5-10cm. Ảnh: Đình Trọng
Có đoạn bị lún sâu 5-10cm. Ảnh: Đình Trọng
Đường lún tạo thành những làn sóng. Ảnh: Đình Trọng
Đường lún tạo thành những làn sóng. Ảnh: Đình Trọng
Đường gồ ghề khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Đường gồ ghề khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Nhựa đường trồi lên sát làn xe máy kéo dài cả 100m. Ảnh: Đình Trọng
Nhựa đường trồi lên sát làn xe máy kéo dài cả 100m. Ảnh: Đình Trọng
 
Các lớp nhựa bị dồn lên gây nguy hiểm cho người đi xe máy. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháu bé mổ lấy nẹp tay bị tử vong: Rà soát tất cả quy trình kỹ thuật

ĐÌNH TRỌNG |

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Bình Phước rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc để làm rõ vụ việc cháu bé mổ lấy nẹp tay nhưng hôn mê sâu rồi tử vong.

Bình Dương: Làm rõ vụ dòng suối nổi bọt trắng, bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, đơn vị quản lý môi trường và công an thành phố Dĩ An, Bình Dương đang phối hợp tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dòng suối Sọ đổi màu, nổi bọt trắng và bốc mùi nồng nặc khiến người dân muốn xỉu.

Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường kết nối các khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trên tất cả các ngả đường ra vào tỉnh Bình Dương đều đã có trạm thu phí. Hiện tỉnh này đang muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn - con đường nối các khu công nghiệp của Bình Dương về với cảng biển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ cháu bé mổ lấy nẹp tay bị tử vong: Rà soát tất cả quy trình kỹ thuật

ĐÌNH TRỌNG |

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Bình Phước rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc để làm rõ vụ việc cháu bé mổ lấy nẹp tay nhưng hôn mê sâu rồi tử vong.

Bình Dương: Làm rõ vụ dòng suối nổi bọt trắng, bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 18.7, đơn vị quản lý môi trường và công an thành phố Dĩ An, Bình Dương đang phối hợp tiến hành điều tra làm rõ vụ việc dòng suối Sọ đổi màu, nổi bọt trắng và bốc mùi nồng nặc khiến người dân muốn xỉu.

Bình Dương muốn đặt trạm thu phí trên đường kết nối các khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trên tất cả các ngả đường ra vào tỉnh Bình Dương đều đã có trạm thu phí. Hiện tỉnh này đang muốn đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước Tân Vạn - con đường nối các khu công nghiệp của Bình Dương về với cảng biển.