Cận cảnh công trình bể bơi gần 20 tỉ đồng bỏ hoang 20 năm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Được đầu tư gần 20 tỉ đồng, tuy nhiên Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (dự án bể bơi) đang triển khai dở dang và nằm bỏ hoang 20 năm nay cho cỏ dại mọc, gây lãng phí.

Dự án này được khởi công từ năm 2001 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Chủ đầu tư là Sở Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (nay là Sở Văn hóa Thể thao). Ảnh: NT
Dự án này được khởi công từ năm 2001 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Chủ đầu tư là Sở Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (nay là Sở Văn hóa Thể thao). Ảnh: NT
Dự án được triển khai trên tổng diện tích gần 3.000m2 tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Dự án được triển khai trên tổng diện tích gần 3.000m2 tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Công trình được thiết kế hoành tráng gồm 2 khu bể bơi và trụ sở, nhằm phục vụ cho việc tổ chức các cuộc thi bơi lội và là nơi để tập luyện, đào tạo vận động viên bơi lội của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Công trình được thiết kế hoành tráng gồm 2 khu bể bơi và trụ sở, nhằm phục vụ cho việc tổ chức các cuộc thi bơi lội và là nơi để tập luyện, đào tạo vận động viên bơi lội của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Năm 2001, dự án được triển khai và đến nay đã 20 năm trôi qua, dự án này vẫn dở dang, bỏ hoang cho cỏ dại mọc gây lãng phí. Ảnh: NT
Năm 2001, dự án được triển khai và đến nay đã 20 năm trôi qua, dự án này vẫn dở dang, bỏ hoang cho cỏ dại mọc gây lãng phí. Ảnh: NT
Đơn vị thi công dự án là Tập đoàn xây dựng Xuân Thành đã tận dụng mặt bàng của dự án làm bãi đúc bê tông. Ảnh: NT
Đơn vị thi công dự án là Tập đoàn xây dựng Xuân Thành đã tận dụng mặt bằng của dự án làm bãi đúc bê tông. Ảnh: NT
Phần móng của bể bơi đã được thi công xong và bỏ hoang suất 20 năm nay, nhiều phần sắt chờ đã bị hen gỉ và bị cắt trộm. Ảnh: NT
Phần móng của bể bơi đã được thi công xong và bỏ hoang suốt 20 năm nay, nhiều phần sắt chờ đã bị hoen rỉ và bị cắt trộm. Ảnh: NT
Theo đại diện chủ đầu tư dự án là Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo nghiệm thu, đến nay, giá trị khối lượng công trình đã tốn hết 13,4 tỉ đồng và nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do tỉnh Ninh Bình chưa bố trí tiếp được nguồn vốn. Ảnh: NT
Theo đại diện chủ đầu tư dự án là Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo nghiệm thu, đến nay, giá trị khối lượng công trình đã tốn hết 13,4 tỉ đồng và nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do tỉnh Ninh Bình chưa bố trí tiếp được nguồn vốn. Ảnh: NT
Dự án bỏ hoang nhiều năm và trở thành nơi đổ phế thải. Ảnh: NT
Dự án bỏ hoang nhiều năm và trở thành nơi đổ phế thải. Ảnh: NT
Cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: NT
Cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: NT
Đơn vị thi công tận dụng mặt bằng dự án làm nơi đúc cọc bê tông. Ảnh: NT
Đơn vị thi công tận dụng mặt bằng dự án làm nơi đúc cọc bê tông. Ảnh: NT
Một số hộ gia đình nằm trong dự án nhưng vẫn chưa giải tỏa xong. Ảnh: NT
Một số hộ gia đình nằm trong dự án nhưng vẫn chưa giải tỏa xong. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xót xa khu tái định cư bỏ hoang lãng phí trong khi nhiều người thiếu nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và tái định cư nằm ở những khu vực đắc địa tại Hà Nội đã được xây dựng xong từ lâu nhưng tới nay vẫn đang bị bỏ hoang. Vì không đưa vào sử dụng khiến rác thải, cỏ dại bủa vây xung quanh các tòa nhà này.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân xã đảo "khát nước" sạch

Thanh Chung |

Công trình nước sạch được đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, được xây dựng xong cách đây hơn 2 năm, nhưng không thể đưa vào sử dụng khiến hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lao đao.

2 toà tái định cư trăm tỉ đồng bỏ hoang, khuôn viên làm nơi nuôi gà vịt

VƯƠNG TRẦN - NGỌC LÊ |

2 tòa của dự án xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bỏ hoang, không bóng người ở. Khu vườn hoa trong dự án đang được người dân làm nơi thả gà, vịt.

Nghịch lý: Chợ tự phát nhộn nhịp, chợ tiền tỉ bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về xây dựng chợ. Tuy nhiên, tình trạng nhiều xã được đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng chợ nhưng khi chợ xây xong thì lại bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xót xa khu tái định cư bỏ hoang lãng phí trong khi nhiều người thiếu nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và tái định cư nằm ở những khu vực đắc địa tại Hà Nội đã được xây dựng xong từ lâu nhưng tới nay vẫn đang bị bỏ hoang. Vì không đưa vào sử dụng khiến rác thải, cỏ dại bủa vây xung quanh các tòa nhà này.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân xã đảo "khát nước" sạch

Thanh Chung |

Công trình nước sạch được đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, được xây dựng xong cách đây hơn 2 năm, nhưng không thể đưa vào sử dụng khiến hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lao đao.

2 toà tái định cư trăm tỉ đồng bỏ hoang, khuôn viên làm nơi nuôi gà vịt

VƯƠNG TRẦN - NGỌC LÊ |

2 tòa của dự án xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bỏ hoang, không bóng người ở. Khu vườn hoa trong dự án đang được người dân làm nơi thả gà, vịt.

Nghịch lý: Chợ tự phát nhộn nhịp, chợ tiền tỉ bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều xã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về xây dựng chợ. Tuy nhiên, tình trạng nhiều xã được đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng chợ nhưng khi chợ xây xong thì lại bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.