Cận cảnh cơ sở mầm non bị yêu cầu tháo dỡ để đấu giá đất

QUANG ĐẠI |

Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ vừa được xây dựng trên khu đất quy hoạch dành cho giáo dục tại thị trấn Thanh Chương bị tỉnh Nghệ An yêu cầu tháo dỡ vì xây sai quy trình. Nhiều giáo viên trường này đã quỳ gối xin không đóng cửa trường, gây xôn xao dư luận.
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương được Công ty Minh Sang xây dựng năm 2017 theo lời mời kêu gọi đầu tư của huyện Thanh Chương.
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương được Công ty Minh Sang xây dựng năm 2017 theo lời mời kêu gọi đầu tư của huyện Thanh Chương.
Nhà đầu tư đã bỏ ra nhiều tỉ đồng để xây dựng các hạng mục phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Trong ảnh: Khu bể bơi dành cho trẻ mầm non.
Nhà đầu tư đã bỏ ra nhiều tỉ đồng để xây dựng các hạng mục phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Trong ảnh: Khu bể bơi dành cho trẻ mầm non.
Cơ sở gồm 8 phòng học, khu nấu ăn, khu vui chơi, sân khấu ngoài trời, vườn rau, cây cảnh...
Cơ sở gồm 8 phòng học, khu nấu ăn, khu vui chơi, sân khấu ngoài trời, vườn rau, cây cảnh...
Sân chơi ngoài trời dành cho trẻ
Sân chơi ngoài trời dành cho trẻ
Nhiều hạng mục trò chơi được mua sắm
Nhiều hạng mục trò chơi được mua sắm
Khu vưc sân khấu để tổ chức các hoạt động tập thể
Khu vưc sân khấu để tổ chức các hoạt động tập thể
Nhiều không gian được tạo cảnh quan đẹp, phù hợp với trẻ em
Nhiều không gian được tạo cảnh quan đẹp, phù hợp với trẻ em
Dãy phòng học được trang trí bắt mắt
Dãy phòng học được trang trí bắt mắt
Một bức tranh tường trong khu vực trường
Một bức tranh tường trong khu vực trường
Chỉ trong thời gian ngắn, nơi đây đã thành lập 2 nhóm trẻ độc lập được cấp phép hoạt động, thu hút khoảng 200 bé
Chỉ trong thời gian ngắn, nơi đây đã thành lập 2 nhóm trẻ độc lập được cấp phép hoạt động, thu hút khoảng 200 bé
Cơ sở này sau đó bị đóng cửa vì xây dựng sai quy trình, bị yêu cầu tháo dỡ toàn bộ để chính quyền địa phương tổ chức...đấu giá đất, xây trường mới.
Cơ sở này sau đó bị đóng cửa vì xây dựng sai quy trình, bị yêu cầu tháo dỡ toàn bộ để chính quyền địa phương tổ chức...đấu giá đất, xây trường mới.Tiến sĩ Đặng Minh Chưởng, Chủ tịch Công ty Minh Sang chia sẻ: “Nhìn cảnh trường như thế này bị đóng cửa trong khi nhiều em nhỏ thiếu chỗ học, tôi đã không cầm được nước mắt“.
Tiến sĩ Đặng Minh Chưởng, Chủ tịch Công ty Minh Sang chia sẻ: “Nhìn cảnh trường như thế này bị đóng cửa trong khi nhiều em nhỏ thiếu chỗ học, tôi đã không cầm được nước mắt“.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Giải thích không thuyết phục

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ quyết định đem khu đất giáo dục vùng khó khăn ra bán đấu giá, những cán bộ tham mưu của UBND tỉnh Nghệ An giải thích mâu thuẫn, không thống nhất, không đúng với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ cô giáo quỳ gối: Đấu giá đất giáo dục để “tối ưu hóa lợi ích”

QUANG ĐẠI |

Ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết việc tham mưu bán đấu giá quyền sử dụng đất đã quy hoạch dành cho giáo dục vùng khó khăn là để “tối ưu hóa lợi ích cho Nhà nước”.

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường tại Nghệ An, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem khu đất quy hoạch cho giáo dục ra đấu giá.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Giải thích không thuyết phục

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ quyết định đem khu đất giáo dục vùng khó khăn ra bán đấu giá, những cán bộ tham mưu của UBND tỉnh Nghệ An giải thích mâu thuẫn, không thống nhất, không đúng với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ cô giáo quỳ gối: Đấu giá đất giáo dục để “tối ưu hóa lợi ích”

QUANG ĐẠI |

Ông Trần Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết việc tham mưu bán đấu giá quyền sử dụng đất đã quy hoạch dành cho giáo dục vùng khó khăn là để “tối ưu hóa lợi ích cho Nhà nước”.

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường tại Nghệ An, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem khu đất quy hoạch cho giáo dục ra đấu giá.