Cận cảnh cây cầu được đầu tư gần 20 tỉ đồng "đắp chiếu" 10 năm

DIỆU ANH |

Dự án cầu Khê Đầu Hạ, bắc qua sông Sào Khê nối giữ xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay đã 10 năm trôi qua, việc triển khai xây dựng vẫn dở dang gây lãng phí, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Dự án cầu Khê Đầu Hạ, bắc qua sông Sào Khê nối giữ xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng. Ảnh: NT
Được khởi công xây dựng từ năm 2011, đến nay đã 10 năm trôi qua việc triển khai xây dựng vẫn dở dang, gây lãng phí. Ảnh: NT
Được khởi công xây dựng từ năm 2011, đến nay đã 10 năm trôi qua việc triển khai xây dựng vẫn dở dang, gây lãng phí. Ảnh: NT
Cây cầu có tổng chiều dài 44m, rộng 9m thuộc công trình giao thông cấp IV. Ảnh: NT
Cây cầu có tổng chiều dài 44m, rộng 9m thuộc công trình giao thông cấp IV. Ảnh: NT
Năm 2020, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định phê duyệt điều chỉnh lại dự án với tổng mức đầu tư là 19,5 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư dự án . Ảnh: NT
Năm 2020, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định phê duyệt điều chỉnh lại dự án với tổng mức đầu tư là 19,5 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư dự án . Ảnh: NT
Do “đắp chiếu” nhiều năm nên nhiều hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: NT
Do “đắp chiếu” nhiều năm nên nhiều hạng mục đã xuống cấp. Ảnh: NT
Theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện dự án cầu Khê Đầu Hạ mới chỉ làm được một nửa theo thiết kế. Phía đầu bên xã Ninh Tiến đã xong 2 mố cầu và đổ bê tông phần mặt cầu nhưng vẫn chưa có đường dẫn lên. Phía đầu bên xã Ninh Xuân vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng nên đơn vị thi công mới chỉ đổ bê tông được một mỗ cầu. Ảnh: NT
Theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện dự án cầu Khê Đầu Hạ mới chỉ làm được một nửa theo thiết kế. Phía đầu bên xã Ninh Tiến đã xong 2 mố cầu và đổ bê tông phần mặt cầu nhưng vẫn chưa có đường dẫn lên. Phía đầu bên xã Ninh Xuân vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng nên đơn vị thi công mới chỉ đổ bê tông được một mố cầu. Ảnh: NT
Nhiều phần sắt chờ do nằm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm nên đã hoen gỉ. Ảnh: NT
Nhiều phần sắt chờ do nằm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm nên đã hoen gỉ. Ảnh: NT
Trụ cầu phía bên xã Ninh Xuân đã được đổ xong nhưng “đắp chiếu” nhiều năm. Ảnh: NT
Trụ cầu phía bên xã Ninh Xuân đã được đổ xong nhưng “đắp chiếu” nhiều năm. Ảnh: NT
Trao đổi với PV Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án là
Trao đổi với PV Lao Động, đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình cho biết dự án chậm tiến độ là do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: NT
Ông Đinh Đức An, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết: Để phục vụ dự án phải di chuyển 12 hộ dân. Mới đây, qua kiểm tra thực tế Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nhận định, không cần phải mở rộng phạm vi xây dựng nên đã yêu cầu giảm quy mô, không cần phải di chuyển dân. Sau khi có điều chỉnh từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Hoa Lư đã có thông báo thu hồi đất 7 hộ dân với tổng diện tích 135m2 đất ở và 32m2 đất vườn (trồng cây). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư đã kê khai, kiểm đếm tài sản hoa màu của các hộ dân. Ảnh: NT
Ông Đinh Đức An, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết: Để phục vụ dự án phải di chuyển 12 hộ dân. Mới đây, qua kiểm tra thực tế Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nhận định, không cần phải mở rộng phạm vi xây dựng nên đã yêu cầu giảm quy mô, không cần phải di chuyển dân. Sau khi có điều chỉnh từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Hoa Lư đã có thông báo thu hồi đất 7 hộ dân với tổng diện tích 135m2 đất ở và 32m2 đất vườn (trồng cây). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoa Lư đã kê khai, kiểm đếm tài sản hoa màu của các hộ dân. Ảnh: NT
“Mới đây UBND huyện Hoa Lư tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đề nghị để phê duyệt khung giá đền bù đất vườn, nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời. Vì thế, huyện chưa thể thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án cầu Khê Đầu Hạ” - ông Anh cho biết.
“Mới đây UBND huyện Hoa Lư tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đề nghị để phê duyệt khung giá đền bù đất vườn, nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời. Vì thế, huyện chưa thể thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án cầu Khê Đầu Hạ” - ông An cho biết.
DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng cây, gầm cầu trở thành nơi tránh nóng của người dân Hà Nội

ĐỨC ANH |

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động trở nên khó khăn, vất vả. Để tránh nắng, nhiều người tận dụng bóng râm dưới hàng cây, gầm cầu tranh thủ nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt mỏi.

"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: UBND TPHCM yêu cầu xử lý

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý thông tin báo nêu.

Công nhân gấp rút gia cố thành cầu Long Biên dưới nắng nóng hơn 40 độ

PHẠM ĐÔNG |

Hàng chục công nhân đang tích cực gia cố lan can, sửa chữa các cột sắt bị hư hỏng trên cầu Long Biên dưới thời tiết oi bức của Hà Nội.

Loạt cây cầu "đắp chiếu" ở TPHCM chưa biết khi nào hoàn thành

MINH QUÂN |

Cầu Long Kiểng, Nam Lý, Tăng Long, Long Đại và cầu Bưng là những dự án đã khởi công vài năm trước tại TPHCM, được kỳ vọng sớm hoàn thành để giải quyết vấn nạn ùn tắc đường bộ, khơi thông đường thủy. Tuy nhiên đến nay những cây cầu này đều chậm tiến độ 2 đến 3 năm, tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hàng cây, gầm cầu trở thành nơi tránh nóng của người dân Hà Nội

ĐỨC ANH |

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động trở nên khó khăn, vất vả. Để tránh nắng, nhiều người tận dụng bóng râm dưới hàng cây, gầm cầu tranh thủ nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt mỏi.

"Chảy máu" đất công tại Khu công nghệ cao TPHCM: UBND TPHCM yêu cầu xử lý

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài điều tra "Chảy máu" đất công tại Khu Công nghệ cao TPHCM", lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý thông tin báo nêu.

Công nhân gấp rút gia cố thành cầu Long Biên dưới nắng nóng hơn 40 độ

PHẠM ĐÔNG |

Hàng chục công nhân đang tích cực gia cố lan can, sửa chữa các cột sắt bị hư hỏng trên cầu Long Biên dưới thời tiết oi bức của Hà Nội.

Loạt cây cầu "đắp chiếu" ở TPHCM chưa biết khi nào hoàn thành

MINH QUÂN |

Cầu Long Kiểng, Nam Lý, Tăng Long, Long Đại và cầu Bưng là những dự án đã khởi công vài năm trước tại TPHCM, được kỳ vọng sớm hoàn thành để giải quyết vấn nạn ùn tắc đường bộ, khơi thông đường thủy. Tuy nhiên đến nay những cây cầu này đều chậm tiến độ 2 đến 3 năm, tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng.