Cận cảnh 2 toà nhà “mặt trời” chói lọi giữa mùa nắng nóng ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Giữa những ngày Đà Nẵng bước vào đợt nắng nóng, người dân quận Hải Châu lại phải sống chung với 2 toà nhà lắp kính vàng không khác gì 2 mặt trời mọc ngay trên phố. Người đi đường thì nhức mắt, trong khi những nhà dân xung quanh phải chịu cảnh nóng bức bởi nhiệt từ ánh sáng phản quang của những toà nhà này.

Hai công trình đang gây ồn ào tại Đà Nẵng khi gây nhức mắt người dân là căn hộ tại dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đường Như Nguyệt và công trình Tòa nhà SHB Đà Nẵng tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu.

 
Tòa Nhà SHB Đà Nẵng tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu lắp kính vàng phản quan như mặt trời mọc giữa phố. Ảnh: Thuỳ Trang

Việc lắp đặt kính vàng phản quang của 2 toà nhà đang gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh, đặc biệt là khi Đà Nẵng bước vào mùa hè với những ngày nắng nóng liên tục.

 
 
Từ sáng đến chiều, toà nhà đều "phát" ra ánh sáng chói lọi khiến người đi đường nhức mắt. Ảnh: Thuỳ Trang

Sở Xây dựng Đà Nẵng mới đây cho biết trong giấy phép xây dựng cấp cho 2 công trình này ghi rõ, màu sắc kính lắp đặt bề mặt ngoài của công trình là màu xanh.

 
Chỉ một tấm kính vàng đã khiến nhiều người lói mắt, trong khi đó cả toà nhà SHB Đà Nẵng được lắp toàn bộ 4 mặt. Ảnh: Thuỳ Trang

Tuy nhiên, cả hai chủ đầu tư khi xây dựng đã tự ý lắp đặt kính màu vàng thay thế kính màu xanh.

Tháng 3.2020, Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu chậm nhất đến ngày 31.3 phải gửi phương án khắc phục sửa chữa, kèm theo tiến độ thực hiện cụ thể về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát thực hiện và thực hiện khắc phục tối thiểu 50% khối lượng trước ngày 15.4.

 
Không kém cạnh với toà nhà SHB Đà Nẵng là Tổ hợp khách sạn và căn hộ P.A Tower đường Như Nguyệt cũng "đua" lắp kính vàng phản quang. Ảnh: Thuỳ Trang

Tuy nhiên, ngày 7.5, quá thời hạn trên, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố, đồng thời đề nghị UBND quận Hải Châu tiến hành xử lý vi phạm hành chính công trình xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư 2 công trình nêu trên với mức cao nhất quy định.

 
 
Không chỉ chịu sức nóng của thời tiết vào hè, người dân quanh toà nhà này lại phải chịu thêm ánh sáng chói lọi và sức nóng do kính vàng phản quang. Ảnh: Thuỳ Trang

Cùng lúc đó, UBND quận Hải Châu cũng đã tổ chức cuộc họp cùng các đơn vị có liên quan để xử lý vụ việc.

 

Đáng nói, trọng cuộc làm việc thứ 2, cả chủ đầu tư 2 công trình không tham dự.

Hiện, Hải Châu đang tiếp tục kiểm tra, xử lý sai phạm theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố, Sở Xây dựng trong tháng 5.2020.

Sở Xây dựng theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý các vướng mắc có liên quan, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và người dân quanh khu vực 2 công trình trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư Cocobay “vây” hội sở SHB đòi quyền lợi: Chủ đầu tư lên tiếng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khoảng 1.000 khách hàng đã mua căn hộ condotel tại Cocobay chọn phương án thanh lý hợp đồng mua bán và nhận lại tiền. Khoản tiền này trong gói tín dụng bảo lãnh 500 tỉ của SHB cấp cho Thành Đô.

Hai cao ốc ở Đà Nẵng “dát vàng” trái phép vẫn chưa khắc phục theo yêu cầu

Tường Minh |

Hai cao ốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower của Công ty Cổ phần PAVNC thay đổi thiết kế trái phép, phần kính từ xanh sang vàng làm chói mắt người dân, vẫn chưa khắc phục theo như yêu cầu của Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước. Hiện tại, tòa nhà 6 tầng tọa lạc ở khu đất này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhà đầu tư Cocobay “vây” hội sở SHB đòi quyền lợi: Chủ đầu tư lên tiếng

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Khoảng 1.000 khách hàng đã mua căn hộ condotel tại Cocobay chọn phương án thanh lý hợp đồng mua bán và nhận lại tiền. Khoản tiền này trong gói tín dụng bảo lãnh 500 tỉ của SHB cấp cho Thành Đô.

Hai cao ốc ở Đà Nẵng “dát vàng” trái phép vẫn chưa khắc phục theo yêu cầu

Tường Minh |

Hai cao ốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower của Công ty Cổ phần PAVNC thay đổi thiết kế trái phép, phần kính từ xanh sang vàng làm chói mắt người dân, vẫn chưa khắc phục theo như yêu cầu của Sở Xây dựng Đà Nẵng.

Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước. Hiện tại, tòa nhà 6 tầng tọa lạc ở khu đất này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…