Cần bổ sung công nhân là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Chiều 26.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo và kiến nghị hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính thức bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng COVID-19, để bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Đây là kiến nghị hết sức cần thiết và rất kịp thời trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đang bùng phát mạnh như hiện nay.

Với đặc thù của các doanh nghiệp, là nơi tập trung rất đông công nhân làm việc trong môi trường khép kín, sử dụng chung nhà ăn tập thể và khu vệ sinh… nên có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao.

Thực tế đã chứng minh, việc lây lan dịch trong các doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang thời gian qua và số ca nhiễm COVID-19 tại 2 tỉnh này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, do vẫn còn số lượng lớn mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, do đó, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập của công nhân.

Công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp là đối tượng yếu thế bởi đa số họ là lao động nghèo và là lao động chính trong gia đình, nếu bị cách ly hoặc nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Do đó, trên cơ sở đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hy vọng Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm chỉ đạo bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe của công nhân.

Nếu không thực hiện tốt việc này thì hậu quả xảy ra sẽ rất nghiêm trọng như doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì công nhân phải điều trị do mắc COVID-19 hoặc đi cách ly để phòng dịch; doanh nghiệp phải bồi thường các hợp đồng kinh tế đã ký kết do vi phạm hợp đồng…, thiệt hại là vô cùng lớn.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần chung tay cùng với Chính phủ và chính quyền địa phương, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và phải có chính sách hỗ trợ chi phí mua vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho công nhân nhằm góp phần tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19

Lương Hạnh |

Chị Nguyễn Thị Thắm (quê ở Bắc Giang) - hiện đang là công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chia sẻ mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Ninh và Bắc Giang

Thùy Linh |

Chiều nay (27.5), hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân. Ước tính, 2 tỉnh này sẽ có khoảng 240.000 công nhân được tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang) trao nhu yếu phẩm cho công nhân ở trọ

Quế Chi |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên vừa trao nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nữ công nhân mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19

Lương Hạnh |

Chị Nguyễn Thị Thắm (quê ở Bắc Giang) - hiện đang là công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chia sẻ mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân ở Bắc Ninh và Bắc Giang

Thùy Linh |

Chiều nay (27.5), hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân. Ước tính, 2 tỉnh này sẽ có khoảng 240.000 công nhân được tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang) trao nhu yếu phẩm cho công nhân ở trọ

Quế Chi |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên vừa trao nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.