Cán bộ, lãnh đạo không biết con được nâng điểm là quá vô lí

Linh Chi |

Dư luận vẫn chưa thôi bức xúc khi hàng loạt lãnh đạo, cán bộ công an khẳng định không biết việc con được nâng điểm

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại kì thi THPT Quốc gia 2018, nhiều thí sinh được nâng điểm là con cháu của các lãnh đạo, cán bộ công an, người làm trong ngành giáo dục ở Sơn La, Hoà Bình.

Tuy nhiên, hầu hết các lãnh đạo đều lên tiếng khẳng định không hề biết việc con được nâng điểm. Mới đây nhất, một cán bộ công an tại Sơn La phủ nhận việc tác động để con được nâng 9,65 điểm để trúng tuyển vào Học viện An ninh. 

Dưới bài đăng "Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm" trên Báo Lao Động, rất nhiều bạn đọc đã đưa ra ý kiến. 

Bạn Nam cho rằng: "Quá vô lí. Hỏi thử chứ nếu không có cho ai biết tên con mình và số báo danh thì người ta biết bài con mình ở đâu mà nâng điểm đến trùng hợp như vậy? Mà lại cố tình nâng để trúng trường an ninh mới lạ chứ". 

Đồng quan điểm, bạn Chính Hùng bình luận: "Là cán bộ công an mà con mình "bị" nâng điểm thi kể ra thì "khó nói" nhỉ! Có điều lạ, rất lạ là cứ con cán bộ, con nhà giàu do buôn bán thì mới "bị" nâng điểm thi. Còn con nhà nghèo thì lại không "bị". Thế mới vô lí chứ!". 

"Kì lạ chưa? Ông cán bộ công an Hòa Bình không biết tại sao con mình được nâng gần 10 điểm để được vào Học viện An Ninh", bạn Trần Ngũ viết. 

Một bạn đọc khác lại cho rằng đây là câu trả lời quen thuộc của những phụ huynh có con được nâng điểm: "Giọng điệu này quen quá rồi. Nó bắt đầu từ một ông ở Hà Giang. Tôi không bao giờ tin và mọi người khác cũng không bao giờ tin đâu". 

"Thật là đứa trẻ lớp ba cũng không nghe được. Chỉ khi nào một số cán bộ bị khởi tố khai ra thì mới biết tại sao", bạn đọc Hùng viết.

"Làm gì có chuyện là người thân không biết về việc được nâng điểm. Thử hỏi người cho điểm có dám nói thật lòng về vụ việc này không? Nhân dân đang mong chờ một cuộc điều tra và xử lí triệt để vụ việc này. Cũng hi vong không có vụ việc tương tự nữa xảy ra", bạn đọc Hoàng Ngọc Hải viết. 

Còn bạn đọc Nguyễn Tấn bình luận: "Đọc những tin như thế này có người ngao ngán, có người giận dữ, bức xúc. Vì nhiều sự việc vi phạm pháp luật diễn ra sờ sờ mà các cơ quan chức năng xử lí chậm". 

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Công an, đã phát hiện 64 thí sinh ở Hòa Bình (gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh năm 2017) được nâng điểm.

Riêng khối ngành Công an có đến 28 thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm ở Hòa Bình trúng tuyển vào trường. Toàn bộ thí sinh này đã được các trường công an trả về địa phương. Trong đó, có ít nhất 4 cán bộ công an có con bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ xử lý thật nghiêm vụ gian lận điểm thi

TRẦN LƯU |

Trả lời cử tri về các vụ gian lận điểm thi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm những người có liên quan, và sẽ xử lý thật nghiêm những ai vi phạm.

Về trường, gia đình các giáo viên vừa bị bắt trong vụ gian lận thi cử

Huyên - Chung - Hà |

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận ở Hòa Bình. Phóng viên Lao Động đã tìm về trường và gia đình của các giáo viên để tìm hiểu thêm các thông tin về sự việc.

Học sinh "sốc" khi cô giáo bị bắt vì gian lận điểm thi ở Hoà Bình

HUYÊN - CHUNG - TUẤN |

Khi biết tin cô Loan bị khởi tố vì làm "sai lệch kết quả thi" trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, học sinh, giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân (TP.Hoà Bình) không khỏi bàng hoàng. Nhiều em "sốc" vì bình thường "cô hiền và dạy hay lắm".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách… 

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ xử lý thật nghiêm vụ gian lận điểm thi

TRẦN LƯU |

Trả lời cử tri về các vụ gian lận điểm thi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm những người có liên quan, và sẽ xử lý thật nghiêm những ai vi phạm.

Về trường, gia đình các giáo viên vừa bị bắt trong vụ gian lận thi cử

Huyên - Chung - Hà |

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận ở Hòa Bình. Phóng viên Lao Động đã tìm về trường và gia đình của các giáo viên để tìm hiểu thêm các thông tin về sự việc.

Học sinh "sốc" khi cô giáo bị bắt vì gian lận điểm thi ở Hoà Bình

HUYÊN - CHUNG - TUẤN |

Khi biết tin cô Loan bị khởi tố vì làm "sai lệch kết quả thi" trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, học sinh, giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân (TP.Hoà Bình) không khỏi bàng hoàng. Nhiều em "sốc" vì bình thường "cô hiền và dạy hay lắm".