Cán bộ cấp huyện nào được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung?

Minh Hương |

Cán bộ cấp huyện (trừ cán bộ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng l­ương theo bảng lương chức vụ đã được xếp l­ương theo nhiệm kỳ) được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.

Căn cứ vào Khoản 1 Mục I Thông tư 04/2005/TT-BNV (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành quy định như sau:

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xếp lương theo các bảng l­ương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, gồm:

Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ­ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xếp l­ương theo bảng l­ương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và các chức danh lãnh đạo bổ nhiệm) làm việc trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Công chức ở xã, phường, thị trấn.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc biên chế nhà nước và xếp l­ương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

1.3. Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (người lao động).

2. Đối tượng không áp dụng:

2.1. Chuyên gia cao cấp.

2.2. Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng l­ương theo bảng lương chức vụ đã được xếp l­ương theo nhiệm kỳ.

Như vậy, cán bộ cấp huyện (trừ cán bộ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng l­ương theo bảng lương chức vụ đã được xếp l­ương theo nhiệm kỳ) được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nguồn kinh phí để trả lương cho cán bộ, công chức cấp huyện

Minh Hương |

Nguồn kinh phí để trả lương cho cán bộ, công chức cấp huyện được căn cứ Điều 9 Nghị định 204/2004/NĐ-CP nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương.

Chưa bao giờ mua xăng lại vất vả như những ngày này

Minh Hương |

Hà Nội - Để mua được xăng, người dân phải đợi chờ trong nhiều giờ đồng hồ. Với họ, chưa bao giờ việc đổ xăng lại khổ sở và vất vả như thời điểm này.

Mức lương của sĩ quan quân đội hàm Hạ sĩ

Minh Hương |

Anh Đình Thắng hỏi: Mức lương của Hạ sĩ sĩ quan quân đội hiện nay bao nhiêu? Ngoài lương, Hạ sĩ quân đội có được thêm phụ cấp không?

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguồn kinh phí để trả lương cho cán bộ, công chức cấp huyện

Minh Hương |

Nguồn kinh phí để trả lương cho cán bộ, công chức cấp huyện được căn cứ Điều 9 Nghị định 204/2004/NĐ-CP nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương.

Chưa bao giờ mua xăng lại vất vả như những ngày này

Minh Hương |

Hà Nội - Để mua được xăng, người dân phải đợi chờ trong nhiều giờ đồng hồ. Với họ, chưa bao giờ việc đổ xăng lại khổ sở và vất vả như thời điểm này.

Mức lương của sĩ quan quân đội hàm Hạ sĩ

Minh Hương |

Anh Đình Thắng hỏi: Mức lương của Hạ sĩ sĩ quan quân đội hiện nay bao nhiêu? Ngoài lương, Hạ sĩ quân đội có được thêm phụ cấp không?