Căn biệt thự thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy: Vẫn lén lút thi công

Vân Trường |

Hà Nội - Công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) có nhiều vi phạm và dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn lén lút thi công.

Chiều 15.12, người dân sống gần công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) tiếp tục phản ánh, công nhân vẫn lén lút trèo rào vào bên trong công trình này để thi công trái phép.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, mặc dù công trình đang bị đình chỉ, bên ngoài đã được cơ quan chức năng quây tôn kín nhưng bên trong nhiều công nhân vẫn thi công bình thường.

Một người dân sống gần công trình này cho biết: "Hôm qua 14.12, các công nhân vẫn thi công bên trong công trình, tiếng máy khoan rầm rầm cho đến 21h mới dừng. Cả ngày hôm nay, các công nhân vẫn thi công bên trong, phường nói đã cắt điện và trục xuất công nhân nhưng không hiểu các công nhân lấy điện từ đâu để thi công những ngày qua".

Phóng viên đã phản ánh thông tin đến Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, lãnh đạo đơn vị cho biết sẽ cử cán bộ phối hợp với UBND phường xử lý ngay lập tức.

Trước đó, ngày 9.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Duyên, chủ nhân căn biệt thự số 09 cho biết sẽ chỉ đạo các nhà thầu dừng thi công theo đúng quy định của pháp luật. Ông Phạm Văn Duyên là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Duyên Hà (trụ sở tại số 4/41 Phố Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), đơn vị nổi tiếng với sản phẩm xi măng Duyên Hà.

Ngày 10.12 vừa qua, UBND TP.Hà Nội cũng đã có chỉ đạo đối với UBND quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm các vi phạm tại căn biệt thự số 09, báo cáo UBND Thành phố trước 22.12.

Thực tế, vi phạm tại công trình biệt thự này diễn ra đã khá lâu, tới gần 9 tháng nay. 

Hàng loạt vi phạm được cơ quan chức năng chỉ ra như: Tổ chức thi công xây dựng sai so với giấy phép được cấp, mật độ đã xây dựng khoảng 45%; xây dựng thêm tầng hầm diện tích khoảng 150 m2 ngoài hồ sơ được cấp phép; thi công mái tầng 1 diện tích 150 m2, vượt khoảng 75 m2 so với hồ sơ được cấp phép...

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc chủ đầu tư tháo dỡ phần công trình vi phạm và thực hiện theo đúng nội dung giấy phép xây dựng do UBND quận Cầu Giấy đã cấp.

Điều lạ lùng và không bình thường là chủ đầu tư công trình không những không chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan chức năng mà vẫn tiếp tục tổ chức thi công, hoàn thiện công trình.

Trước đó, Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội… đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý triệt để công trình có nhiều vi phạm này nhưng thực tế cho thấy vi phạm vẫn tiếp diễn đến nay.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

TP.Hà Nội chỉ đạo quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự 09

Trần Tuấn |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự số 09, báo cáo thành phố trước 22.12.2021.

Căn biệt thự thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy: Chủ nhân lên tiếng

Trần Tuấn |

Hà Nội - Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Duyên - Giám đốc công ty TNHH Duyên Hà, chủ căn biệt thự số 09 (Yên Hòa, Cầu Giấy). Căn biệt thự này dù đã bị đình chỉ do vướng nhiều sai phạm nhưng vẫn thi công hoàn thiện xuyên ngày đêm thời gian qua.

Chủ nhân căn biệt thự ngang nhiên thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy

Trần Tuấn |

Dù đã bị đình chỉ thi công do vướng nhiều sai phạm về xây dựng nhưng một căn biệt thự trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn được cho thi công ngày đêm. Chủ của căn biệt thự là giám đốc công ty TNHH Duyên Hà, đơn vị nổi tiếng với sản phẩm xi măng Duyên Hà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Hà Nội chỉ đạo quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự 09

Trần Tuấn |

UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm tại căn biệt thự số 09, báo cáo thành phố trước 22.12.2021.

Căn biệt thự thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy: Chủ nhân lên tiếng

Trần Tuấn |

Hà Nội - Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Duyên - Giám đốc công ty TNHH Duyên Hà, chủ căn biệt thự số 09 (Yên Hòa, Cầu Giấy). Căn biệt thự này dù đã bị đình chỉ do vướng nhiều sai phạm nhưng vẫn thi công hoàn thiện xuyên ngày đêm thời gian qua.

Chủ nhân căn biệt thự ngang nhiên thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy

Trần Tuấn |

Dù đã bị đình chỉ thi công do vướng nhiều sai phạm về xây dựng nhưng một căn biệt thự trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn được cho thi công ngày đêm. Chủ của căn biệt thự là giám đốc công ty TNHH Duyên Hà, đơn vị nổi tiếng với sản phẩm xi măng Duyên Hà.