Chủ nhân biệt thự 09 lên tiếng
Báo Lao Động ngày 8.12 có đăng tải bài viết: Chủ nhân căn biệt thự ngang nhiên thách thức pháp luật ở quận Cầu Giấy phản ánh hoạt động thi công trái pháp luật tại căn biệt thự số 9, lô B, khu biệt thự 5,2 ha (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Theo đó, vi phạm tại công trình biệt thự số 09 diễn ra đã khá lâu, tới gần 9 tháng nay. Theo kết luận của cơ quan chức năng, biệt thự số 09 xây dựng sai so với giấy phép được cấp, mật độ đã xây dựng khoảng 45%; xây dựng thêm tầng hầm diện tích khoảng 150 m2 ngoài hồ sơ được cấp phép; thi công mái tầng 1 diện tích 150 m2, vượt khoảng 75 m2 so với hồ sơ được cấp phép...
Cơ quan chức năng đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc chủ đầu tư tháo dỡ phần công trình vi phạm và thực hiện theo đúng nội dung giấy phép xây dựng do UBND quận Cầu Giấy đã cấp.
Điều lạ lùng là chủ đầu tư công trình không những không chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan chức năng mà vẫn tiếp tục tổ chức thi công, hoàn thiện công trình.
Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Duyên, chủ căn biệt thự nói trên. Ông Duyên đồng thời là giám đốc công ty TNHH Duyên Hà, đơn vị nổi tiếng với sản phẩm xi măng Duyên Hà.
Ông Phạm Văn Duyên cho biết, khi tiến hành xây dựng có ký kết hợp đồng khoán với nhiều đơn vị nhà thầu.
"Có thể thời điểm dịch bệnh không làm được nên khi hết giãn cách thì họ tranh thủ làm để đảm bảo thời gian hoàn thành. Vì mình chưa thanh lý hợp đồng thì họ cứ tranh thủ, làm vụng làm trộm cũng khổ thân người ta. Mình đã đến mức độ thiếu nhà ở đâu mà phải vội vàng như vậy. Tôi đã chỉ đạo yêu cầu tất cả các nhà thầu dừng hoạt động đồng thời tiến hành thanh toán cho tất cả các nhà thầu. Nhà thầu nào bị thiệt hại thì tôi cho bồi thường", ông Phạm Văn Duyên cho biết.
Về nguồn gốc các hạng mục không đúng như trong giấy phép xây dựng và việc tháo dỡ các hạng mục này theo yêu cầu của cơ quan chức năng, giám đốc công ty TNHH Duyên Hà cho biết "xin được trả lời sau, khi có đầy đủ các tài liệu liên quan".
"Sắp tới, tôi sẽ có đơn đề nghị chính quyền xem xét chứ cũng không biết làm thế nào, mình chỉ là người dân. Đúng sai thế nào thì đã có các cơ quan pháp luật giải quyết", ông Duyên nói.
Hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế
Ngày 9.12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại căn biệt thự số 09 đã không còn tình trạng công nhân vượt rào chắn vào bên trong để thi công.
Liên quan việc xử lý các hạng mục vi phạm tại đây, ngày 18.5.2021, UBND quận Cầu Giấy đã có Thông báo số 143 yêu cầu chủ đầu tư thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng tại số 9, lô B.
Sau đó, Văn phòng Chính phủ, UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội… cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý triệt để các vi phạm tại căn biệt thự số 09 nhưng chủ đầu tư đã không tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Ngày 8.10 vừa qua, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Hòa phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận thiết lập hồ sơ cưỡng chế, đề xuất báo cáo UBND quận trước ngày 15.10.2021.
Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận cũng được giao tiếp tục phân công cán bộ hàng ngày trực giám sát, đình chỉ công trình, chịu trách nhiệm nếu để công trình phát sinh vi phạm.
Tuy vậy, đến thời điểm này, quận Cầu Giấy cũng chưa tiến hành cưỡng chế đối với các hạng mục vi phạm của công trình này. Và, dù công trình thi công đã bị đình chỉ, đến ngày 8.12, vẫn xảy ra tình trạng công nhân vượt rào vào thi công chui, chỉ đến khi cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, việc này mới dừng lại.
Thậm chí, mới đây, khi đang ghi nhận việc thi công trái phép của công trình này, phóng viên một cơ quan báo chí đã bị một số người từ bên trong xông ra cản trở, xúc phạm, đe dọa khi đang tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.