Cấm xe lưu thông một số tuyến cầu, đường ở TPHCM bạn cần biết

Huyền Trân |

TPHCM - Từ ngày 1.10, cấm xe sơ-mi rơ-moóc trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ 29.9.

Ngày 30.9, Sở GTVT cho biết, qua công tác quản lý hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố, Sở GTVT nhận thấy trên đường song hành cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến cuối đường, trước dự án Jamela Khang Điền, Thành phố Thủ Đức) xuất hiện tình trạng xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông từ đường Đỗ Xuân Hợp vào và dừng, đỗ xe gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Theo đó, kể từ ngày 1.10.2022, Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ triển khai phương án cấm xe sơ-mi rơ-moóc trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến cuối đường, trước dự án Jamila Khang Điền) nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.

Ngoài ra, Sở GTVT yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ khẩn trương lắp đặt hệ thống băng rôn, biển báo theo đúng phương án được Sở thông qua, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng để xử lý vi phạm trên tuyến đường này.

Liên quan đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị sự cố đứt cáp ở nhịp chính, nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ sửa chữa cầu, Sở GTVT cũng bắt đầu cấm xe lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ tối 29.9

Theo đó, lộ trình thay thế như sau:

- Hướng lưu thông xe ôtô qua cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ → quay đầu xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương → Điện Biên Phủ → rẽ phải đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh → Nguyễn Hữu Cảnh.

- Hướng lưu thông xe 2 bánh qua cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ → quay đầu xe tại ngã tư Hàng Xanh → Điện Biên Phủ → Hẻm 602 Điện Biên Phủ (đường D1 nối dài) → Nguyễn Hữu Cảnh.

Người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay phương án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

MINH QUÂN |

TPHCM – Việc mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đánh giá là hết sức cần thiết và cấp bách nhưng loay hoay suốt hơn 2 năm qua, Bộ GTVT vẫn chưa chọn được phương án khả thi nhất.

TPHCM xin bổ sung vốn đầu tư công trung hạn làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị được bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 để chi cho dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố là 19.449 tỉ đồng.

TPHCM: Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đứt cáp nhịp chính, cấm nhiều xe lưu thông

MINH QUÂN |

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM, sẽ cấm xe tải và xe trên 16 chỗ lưu thông nhằm đảm bảo an toàn sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm tại nhịp chính.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Loay hoay phương án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

MINH QUÂN |

TPHCM – Việc mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đánh giá là hết sức cần thiết và cấp bách nhưng loay hoay suốt hơn 2 năm qua, Bộ GTVT vẫn chưa chọn được phương án khả thi nhất.

TPHCM xin bổ sung vốn đầu tư công trung hạn làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị được bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 để chi cho dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố là 19.449 tỉ đồng.

TPHCM: Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đứt cáp nhịp chính, cấm nhiều xe lưu thông

MINH QUÂN |

Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM, sẽ cấm xe tải và xe trên 16 chỗ lưu thông nhằm đảm bảo an toàn sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm tại nhịp chính.