Cấm sách tham khảo ngay và luôn, trả lại tiền mua sách cho phụ huynh

Bằng Linh |

“Tiểu học không nên có sách tham khảo, các cháu bé như thế cần tham khảo cái gì đâu” đó là quan điểm của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết. Tiểu học, nhất là lớp 1 thì cần gì phải tham khảo, ấy thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải “cắn răng” mua rất nhiều loại sách.

Quan điểm của giáo sư Thuyết rất đúng, học sinh tiểu học, nhất là học sinh lớp 1 không cần phải dạy nhiều kiến thức kiểu nhồi nhét mà quan trọng hơn là những kiến thức về cuộc sống như việc giữ vệ sinh cá nhân, nếp sống ngăn nắp, biết tự bảo vệ mình…

Anh Thạch Long - một người Việt định cư ở Nhật Bản chia sẻ: “Học sinh tiểu học Nhật Bản cũng mang vác rất cồng kềnh, cặp sách của các em rất to, nặng nhưng không phải nhét đầy sách giáo khoa, sách tham khảo.

Việc này chủ yếu là do giáo dục Nhật yêu cầu học sinh phải đựng mỗi thứ chúng mang theo vào một cái túi khác nhau. Ví dụ: Chai nước 1 túi, giày đi trong trường 1 túi, quần áo thể dục 1 túi, quần áo khi chia cơm 1 túi (giống quần áo đầu bếp), đồ mỹ thuật 1 túi… Nói chung là lắm túi. Thậm chí khi đi du lịch, trường còn gửi cho học sinh 1 cái tờ A4 danh mục các thứ phải mang theo. Trong đó thậm chí 3 cái khẩu trang cũng được yêu cầu đựng trong 1 cái túi riêng thay vì nhét vào balo hay túi áo”.

Trong khi đó Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh việc phụ huynh cho biết họ phải bỏ ra số tiền lớn, từ 500.000- 700.0000 đồng, thậm chí 1 triệu đồng để mua bộ sách lớp 1 cho con.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) cho biết họ phải mua bộ sách lớp 1 lên đến 19 cuốn. Trong bảng kê khai sách lớp 1, đơn vị phát hành “nhập nhèm” giữa sách giáo khoa và sách tham khảo
Phụ huynh Trường Tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) cho biết họ phải mua bộ sách lớp 1 lên đến 19 cuốn. Trong bảng kê khai sách lớp 1, đơn vị phát hành “nhập nhèm” giữa sách giáo khoa và sách tham khảo

Khi phát hành qua các trường học, đơn vị phát hành đã “nhập nhèm”, không nói rõ cho phụ huynh đâu là SGK (bắt buộc phải mua), đâu là sách tham khảo (không bắt buộc).

Các bộ sách đều được bán theo “combo”, gồm nhiều loại, kèm cả đồ dùng học tập khiến giá thành đội lên cao, trong khi phụ huynh không có quyền lựa chọn sách.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) cho biết họ phải mua bộ sách lớp 1 lên đến 19 cuốn. Trong bảng kê khai sách lớp 1, đơn vị phát hành "nhập nhèm" giữa sách giáo khoa và sách tham khảo.

Tại cuộc họp của Hội đồng giáo dục ngày 24.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ GDĐT nghiên cứu việc đưa SGK tới tay học sinh, giảm các khâu trung gian. SGK thì được đưa vào nhà trường, đến từng học sinh, còn sách tham khảo không được đưa vào nhà trường, khuyến khích sử dụng lại sách giáo khoa cũ.

Đối với sách tham khảo, Bộ GDĐT phải sửa đổi, bổ sung quy định không chỉ cấm việc ép phụ huynh, học sinh mua sách tham khảo mà phải cấm mọi hình thức “khuyến khích” đưa sách tham khảo vào trường học.

Việc cấm sách tham khảo không nên chờ đến năm học sau mà cần phải làm ngay, làm luôn. Các trường đã “nhập nhèm” sách tham khảo và sách giáo khoa cần có biện pháp thu hồi, trả lại tiền cho phụ huynh.

Bạn đọc có đồng ý quan điểm bài viết trên? Mời bạn đọc chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này trong phần bình luận. Những bình luận phù hợp sẽ được đăng tải sớm nhất.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Cấm mọi hình thức đưa sách tham khảo vào trường học để “ngăn” lợi ích nhóm

Bích Hà - Duy Thiên |

Trước thực trạng “nhập nhèm” giữa sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo, đẩy gánh nặng về phía phụ huynh, nhiều ý kiến đề xuất Bộ GDĐT cần cấm tất cả các loại sách tham khảo ở bậc tiểu học, cấm mọi hình thức đưa sách tham khảo vào trường học.

Bộ GDĐT yêu cầu thanh tra việc học sinh phải mua sách tham khảo kèm SGK

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ yêu cầu giám đốc các sở GDĐT cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo cho học sinh.

Bộ GDĐT: Không được ép phụ huynh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh ở nhiều nơi phải mua sách giáo khoa kèm quá nhiều sách tham khảo, Bộ GDĐT vừa đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh thực trạng này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cấm mọi hình thức đưa sách tham khảo vào trường học để “ngăn” lợi ích nhóm

Bích Hà - Duy Thiên |

Trước thực trạng “nhập nhèm” giữa sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo, đẩy gánh nặng về phía phụ huynh, nhiều ý kiến đề xuất Bộ GDĐT cần cấm tất cả các loại sách tham khảo ở bậc tiểu học, cấm mọi hình thức đưa sách tham khảo vào trường học.

Bộ GDĐT yêu cầu thanh tra việc học sinh phải mua sách tham khảo kèm SGK

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ yêu cầu giám đốc các sở GDĐT cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo cho học sinh.

Bộ GDĐT: Không được ép phụ huynh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh ở nhiều nơi phải mua sách giáo khoa kèm quá nhiều sách tham khảo, Bộ GDĐT vừa đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh thực trạng này.