Đơn giản, người nội bộ ở vai trò lãnh đạo doanh nghiệp có cổ phiếu được niêm yết, mà bình luận như vậy về mã cổ phiếu đó, rất dễ trở thành một kiểu định hướng dư luận và thị trường.
Về mặt nào đó, sự định hướng đó có thể có động cơ, mục đích hoặc là không, và những thông tin đó có thể được hiểu đúng hoặc là không, chính vì thế càng dễ gây nhiễu loạn thông tin trên thị trường.
Cần biết rằng, việc bình luận hay nhận định ngay cả khi xuất phát từ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết đi nữa, nhưng chưa chắc được lý giải một cách có cơ sở hay có sự giải thích một cách căn cơ, thỏa đáng.
Nhìn chung, rất nên có những quy định về quy chế phát ngôn đối với lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn về những mã cổ phiếu doanh nghiệp mình đã phát hành và đang quản lý. Những phát ngôn dù vô tình hay cố tình làm sai lệch gây nhầm lẫn trong dư luận cũng sẽ tác động không nhỏ tới thị trường chứng khoán.
Một điển hình vừa mới xảy ra. Chỉ một chia sẻ của ông Chủ tịch Thép Hòa Phát gần đây về sự không thuận lợi của doanh nghiệp và thị trường thép trong thời gian tới, thế nhưng cũng khiến cổ phiếu của cả ngành thép lao đao kéo dài 2 phiên giao dịch liên tiếp. Mà trong những chia sẻ đó, ông chủ tịch của doanh nghiệp quản lý mã cổ phiếu HPG chưa hề bình luận hay nhận định về mã cổ phiếu này.
Điều đó cho thấy, phát biểu của lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết, dù ít hay nhiều cũng có thể tác động đến thị trường chứng khoán, và nhiều khi chỉ khiến thị trường gặp thêm bất lợi.
Còn nhớ năm 2018, tỉ phú Elon Musk của hãng xe điện Tesla phát ngôn cho rằng sẽ đưa hãng xe này trở thành doanh nghiệp tư nhân với mức giá cổ phiếu 420 USD, khiến cho giá cổ phiếu Tesla tăng 6% trong phiên giao dịch tại thời điểm đó.
Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã xử lý vị tỉ phú này vì cho rằng phát ngôn thiếu cơ sở, sai lệch và gây nhầm lẫn.
Cuối cùng, Elon Musk bị phạt 20 triệu USD và phải rời khỏi chức vụ chủ tịch Tesla, chỉ còn giữ chức CEO của hãng xe này.
Trên thực tế, có thể những phát ngôn, bình luận, nhận định của lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết về mã cổ phiếu doanh nghiệp mình đang quản lý dù không có động cơ, mục đích vụ lợi hay nhằm thao túng thông tin đi nữa, nhưng dư luận nhà đầu tư hoàn toàn có thể tiếp nhận, hấp thụ thông tin theo những cách khác nhau dẫn đến hệ lụy bất lợi, tiêu cực cho thị trường.
Thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây xảy ra nhiều sự nhiễu loạn thông tin, hành vi tiêu cực, một phần nguyên nhân là do quản chưa chặt và xử chưa nghiêm. Chính vì thế mới xảy ra tình trạng, đại gia bán "chui" cổ phiếu hết lần này tới lần khác, do lần đầu bán "chui" cũng chỉ bị phạt có vài chục triệu đồng, còn không đủ “gãi ngứa”.