Cấm đường phục vụ chợ hoa Xuân 2020: Tiểu thương tất bật trưng bày hàng hoá

Tùng Giang |

Hà Nội phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ Chợ hoa Xuân năm 2020. Các mặt hàng, hoa xuân phục vụ Tết được các tiểu thương bày biện, đổ dồn về liên tục thu hút người dân đến mua sắm và vui chơi.
Ngày 9.1, theo ghi nhận của phóng viên, Các tiểu thương bắt đầu bày bán nhiều loại vật phẩm trang trí dịp Tết cổ truyền. Trên các tuyến phố bị cấm để phục vụ cho lễ hội Hoa xuân truyền thống, không khí tại đây mới sôi động thật sự. Các con đường Hải Thượng Lãn Ông, khu Phùng Hưng, chợ Thiếc khoác lên mình chiếc áo đỏ rực khiến bất kỳ ai đi qua đều muốn ghé lại.
Ngày 9.1, theo ghi nhận của phóng viên, các tiểu thương bắt đầu bày bán nhiều loại vật phẩm trang trí dịp Tết cổ truyền. Trên các tuyến phố bị cấm đường phục vụ cho lễ hội hoa xuân truyền thống, không khí đã sôi động thật sự. Theo đó, khu Phùng Hưng, phố Hàng Lược, Hàng Mã khoác lên mình "chiếc áo tết" tràn ngập sắc xuân, khiến bất kỳ ai đi qua đều muốn ghé lại. Ảnh: Tùng Giang
Anh Hào (trú tại Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Lễ hội chỉ diễn ra trong ít ngày nhưng sẽ đón số lượng khách rất đông. Cửa hàng tôi cũng chọn được vị trí tốt, từ tờ mờ sáng bắt đầu cấm đường, mình cũng huy động người nhà giúp đỡ bày biện phục vụ du khách đến với chợ truyền thống này“. Ảnh: Tùng Giang.
Anh Hào (trú tại Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Lễ hội chỉ diễn ra trong ít ngày nhưng sẽ đón số lượng khách rất đông. Cửa hàng tôi cũng chọn được vị trí tốt, từ tờ mờ sáng bắt đầu cấm đường, mình cũng huy động người nhà giúp đỡ bày biện phục vụ du khách đến với chợ truyền thống này“. Ảnh: Tùng Giang.
Anh Hào (trú tại Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Lễ hội chỉ diễn ra trong ít ngày nhưng sẽ đón số lượng khách rất đông. Từ tờ mờ sáng bắt đầu cấm đường, mình cũng huy động người nhà giúp đỡ bày biện gian hàng, phục vụ du khách đến với chợ truyền thống này“. Ảnh: Tùng Giang
Anh Tùng (Phùng Hưng, Hà Nội) cho biết: “Bận rộn nhất là những ngày cận Tết. Khách đến tham quan lễ hội và mua hàng đông hơn, có khi đến giữa đêm mà vẫn còn làm việc”. Ảnh: Tùng Giang.
Anh Tùng (Phùng Hưng, Hà Nội) cho biết: “Bận rộn nhất là những ngày cận Tết. Khách đến tham quan lễ hội và mua hàng đông hơn, có khi đến giữa đêm mà vẫn còn làm việc”. Ảnh: Tùng Giang.
Anh Tùng (Phùng Hưng, Hà Nội) cho biết: “Bận rộn nhất là những ngày cận Tết. Khách đến tham quan lễ hội và mua hàng đông hơn, có khi đến giữa đêm mà vẫn còn làm việc”. Ảnh: Tùng Giang
 
Ai cũng tất bật, chuẩn bị chu đáo cho khu bán hàng của mình. Theo một số tiểu thương, nếu trưng bày không bắt mắt, thì cho dù lượng khách đến lễ hội có đông cũng khó lòng để khách nán lại gian hàng. Ảnh: Tùng Giang.
Theo quan sát, ai cũng tất bật, chuẩn bị chu đáo cho khu bán hàng của mình. Theo một số tiểu thương, nếu trưng bày không bắt mắt, thì cho dù lượng khách đến lễ hội có đông cũng khó lòng để khách nán lại gian hàng. Ảnh: Tùng Giang
 
 
Không khí khu phố cổ luôn rộn ràng, hối hả. Người  ngắm hoa, người mua hoa, người chở hoa… nhộn nhịp cả tuyến đường. Ảnh: Tùng Giang
 
Theo thông báo của Sở Giao thông và vận tải Hà Nội, thời gian cấm đường, phân luồng từ giao thông, từ ngày 9.1.2020 đến 20h ngày 24.1.2020 (tức 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý).
Cụ thể, cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào các đường, phố: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai- Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót- Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường- Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót). Ảnh: Tùng Giang.
Cụ thể, cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào các đường, phố: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai- Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót- Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường- Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót). Ảnh: Tùng Giang.
Cụ thể, cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào các đường, phố: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai- Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót- Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường- Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót). Ảnh: Tùng GiangBên cạnh đó, các phương tiện xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban quản lý tổ chức chợ Hoa Xuân để quản lý đảm bảo trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông khu vực. Ảnh: Tùng Giang.
Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại: Theo các đường, phố: Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông. Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại: Theo các đường, phố: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng (ngắn), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Ảnh: Tùng Giang
Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía đông sang phía tât và ngược lại: theo các đường, phố: Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông. Các phương tiện giao thông đường bộ đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại: theo các đường, phố: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng (ngắn), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải. Ảnh: Tùng Giang.
Bên cạnh đó, các phương tiện xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra, vào và có vé tích kê của Ban quản lý tổ chức chợ Hoa Xuân để quản lý đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông khu vực. Ảnh: Tùng Giang.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Quất, bưởi "thỏi vàng" thơm nức mũi, giá nửa triệu hút khách dịp cận Tết

Linh Chi - Phương Anh |

Một nghệ nhân tại làng nghề Tứ Liên (Hà Nội) đã sáng tạo ra loại quất và bưởi cảnh hình thỏi vàng, tạo chữ "tài - lộc" vô cùng độc đáo để chơi Tết Nguyên đán 2020.

Cận Tết Canh Tý, chuột "vàng" giá bạc triệu được săn đón

Anh Tú - Đình Trường |

Đón đầu xu hướng con giáp của năm mới, những chú chuột xốp được phủ lớp kim tuyến vàng óng ánh đang được các cửa hàng hối hả sản xuất. Mỗi con chuột xốp dù chỉ để trang trí nhà nhưng có giá tới vài triệu đồng.

Tết gõ cửa, thành phố Hồ Chí Minh thay "áo mới" chào đón năm mới

Chân Phúc - Khương Duy |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị càng trở nên rộn ràng. Những tuyến phố, chợ dân sinh hay các tòa cao ốc... tại TPHCM đều như khoác lên mình chiếc áo mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quất, bưởi "thỏi vàng" thơm nức mũi, giá nửa triệu hút khách dịp cận Tết

Linh Chi - Phương Anh |

Một nghệ nhân tại làng nghề Tứ Liên (Hà Nội) đã sáng tạo ra loại quất và bưởi cảnh hình thỏi vàng, tạo chữ "tài - lộc" vô cùng độc đáo để chơi Tết Nguyên đán 2020.

Cận Tết Canh Tý, chuột "vàng" giá bạc triệu được săn đón

Anh Tú - Đình Trường |

Đón đầu xu hướng con giáp của năm mới, những chú chuột xốp được phủ lớp kim tuyến vàng óng ánh đang được các cửa hàng hối hả sản xuất. Mỗi con chuột xốp dù chỉ để trang trí nhà nhưng có giá tới vài triệu đồng.

Tết gõ cửa, thành phố Hồ Chí Minh thay "áo mới" chào đón năm mới

Chân Phúc - Khương Duy |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị càng trở nên rộn ràng. Những tuyến phố, chợ dân sinh hay các tòa cao ốc... tại TPHCM đều như khoác lên mình chiếc áo mới.