Thời gian qua, người dân ở phường An Phú (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh, tại nhiều con hẻm thuộc địa bàn phường An Phú đã cho đặt các biển cấm đỗ xe, khiến việc sử dụng ôtô của nhiều người gặp khó khăn.
Theo ghi nhận của Lao Động, hầu hết các con hẻm ở phường An Phú như hẻm 156 (đường Mậu Thân), hẻm 123, hẻm 133 (đường Trần Hưng Đạo), hẻm 1, hẻm 105 (đường Lý Tự Trọng)… đều có đặt biển cấm đỗ xe. Tuy nhiên, việc này gần như chỉ diễn ra ở phường An Phú, còn những còn hẻm khác ở các phường lân cận thì không bị cấm. Đơn cử như tuyến đường Trần Hưng Đạo, trong khi các con hẻm thuộc bên An Phú đều có biển cấm thì bên phường An Nghiệp phía đối diện lại không đặt biển cấm đỗ xe.
Ông Phạm Văn Do (ngụ ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: "Hiện nay, kinh tế phát triển nên nhiều người có điều kiện sắm ôtô, nhưng không phải nhà nào cũng có chỗ đậu xe. Như bản thân của tôi có xe nhưng nhà không có chỗ đậu, nên không thể đậu xe trước nhà. Trong khi trên địa bàn quận Ninh Kiều hiện vẫn chưa có bãi đỗ xe ôtô".
Theo ông Do, nếu việc cấm đỗ là quy định thì phải cấm hết, chứ tại sao chỉ cấm ở các con hẻm của phường này, trong khi những phường lân cận, xe cộ vẫn thoải mái ra vào và đậu đỗ.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, việc đặt biển cấm đỗ xe tại các con hẻm được thực hiện sau khi quận Ninh Kiều tiến hành họp với sự tham gia của nhiều đơn vị như: Ban ATGT, CSGT… Việc cấm này là nhằm để đảm bảo các con hẻm được thông thoáng, người dân đi lại thuận tiện đảm bảo ATGT.
Theo ông Bảo, hiện nay, nếu cho đậu ôtô ở các hẻm sẽ gây cản trở lưu thông và kẹt xe. Chính vì vậy, thời gian qua, quận Ninh Kiều đã đặt biển cấm đỗ xe, một số con hẻm ở trung tâm quận Ninh Kiều để thí điểm. Trong thời gian tới sẽ tiến hành đánh giá lại và triển khai các phường còn lại để hạn chế kẹt xe trong các con hẻm trên địa bàn quận Ninh Kiều.