Cải tạo chợ lấn đường thoát hiểm, chữa cháy, “bít cửa” nhà dân

NHẬT HỒ |

Dù trong giấy phép là sửa chữa, cải tạo công trình, nhưng Cty  TNHH Thương mại Khang Long xây mới nhiều kiot tại đường nội bộ dành cho công tác phòng cháy chữa cháy. Quá trình xây dựng, đơn vị này cũng che chắn hàng rào trước nhà dân khiến họ không có đường đi.

Chợ Phường 1 gắn với khu thương mại, nhà phố được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt năm 2003. Quá trình sử dụng đã xuống cấp cần sửa chữa, cải tạo.

Chợ Phường 1 được xây dựng từ năm 2003, xung quanh chợ là dãy nhà phố (ảnh Nhật Hồ)
Chợ Phường 1 được xây dựng từ năm 2003, xung quanh chợ là dãy nhà phố. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu giao cho Cty TNHH Thương mại Khang Long đảm nhiệm công việc này vào năm 2019. Quá trình cải tạo, Cty Khang Long cho xây thêm nhiều kiot ngay đất dành cho lối đi công cộng, đường thoát hiểm, đường phục vụ phòng cháy chữa cháy hiện hữu.

Không bố trí chổ tạm, tiểu thương mua bán tràn ra đường (ảnh Nhật Hồ)
Không bố trí chỗ tạm, tiểu thương mua bán tràn ra đường. Ảnh: Nhật Hồ

Điều đáng nói, đơn vị thi công che chắn hết lối đi vào nhà dân sống xung quanh chợ. Việc cải tạo chợ chưa được phối hợp đồng bộ với UBND thành phố nên tiểu thương bán tràn ra các lòng đường, lề đường.

Vì vậy nhiều đoạn nhếch nhác mất vệ sinh tại Phường được công nhận là Phường đô thị văn minh của thành phố (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn nhếch nhác mất vệ sinh tại phường được công nhận là phường đô thị văn minh của thành phố. Ảnh: Nhật Hồ

Bức xúc việc này, nhiều hộ dân có đơn khiếu nại gửi đến UBND Phường 1, UBND Thành phố Bạc Liêu.

Trao đổi với Lao Động ngày 7.10, đại diện UBND Phường 1 cho biết, sẽ báo cáo UBND Thành phố để phối hợp lập lại trật tự mua bán tại Chợ Phường 1.

Theo quy hoạch được duyệt, việc cải tạo sửa chữa được xây thêm dãy kiot mới trên lói đi nội bộ, đường dành cho Phòng cháy chửa cháy (ảnh Nhật Hồ)
Theo quy hoạch được duyệt, việc cải tạo sửa chữa được xây thêm dãy kiot mới trên lối đi nội bộ, đường dành cho phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Nhật Hồ

Riêng việc xây dựng thêm các kiot tại đây, theo UBND Phường 1 không thuộc thẩm quyền của phường.

Người dân bức xúc phá hàng rào của đơn vj thi công trước nhà mình (ảnh Nhật Hồ)
Người dân bức xúc phá hàng rào của đơn vị thi công trước cửa nhà mình.  Ảnh: Nhật Hồ

Được biết, việc xây thêm kiot, nhà về sinh trong quá trình cải tạo, sửa chữa Chợ Phường 1 đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Chính điều này khiến tiểu thương và người dân bức xúc vì bị chiếm hết lối đi hiện hữu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cháy hàng trăm ki ốt tại chợ Còng tạm: Có tiểu thương lỗ bạc tỉ

Quách Du |

Nhiều tiểu thương ở chợ Còng tạm, Thanh Hóa cho biết, sau đám cháy lớn xảy ra sáng 2.10, ước tính ban đầu họ lỗ đến cả tỉ đồng.

Điện và chợ tạo nên sức sống nông thôn mới

Trần Lâm |

Ngày 2.10, tại Thanh Hoá, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vụ chữa cháy chợ Tó: Vì sao tài xế lái xe ô tô chắn đường xe cứu hỏa?

V.T |

Lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Cháy hàng trăm ki ốt tại chợ Còng tạm: Có tiểu thương lỗ bạc tỉ

Quách Du |

Nhiều tiểu thương ở chợ Còng tạm, Thanh Hóa cho biết, sau đám cháy lớn xảy ra sáng 2.10, ước tính ban đầu họ lỗ đến cả tỉ đồng.

Điện và chợ tạo nên sức sống nông thôn mới

Trần Lâm |

Ngày 2.10, tại Thanh Hoá, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vụ chữa cháy chợ Tó: Vì sao tài xế lái xe ô tô chắn đường xe cứu hỏa?

V.T |

Lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên.