Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách tính lương hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 12.1960, thời gian đóng bảo hiểm 36 năm 10 tháng (được hưởng chế độ hưu từ ngày 01.01.2021); BHXH ban hành Quyết định nghỉ hưu cho tôi trong đó các chế độ như sau:

- Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 1,5 tháng lương

- Từ tháng 1.2016 đến tháng 12.2020 tiền lương tiền công do người lao động quy định (tùy theo mức đóng từng thời kỳ)

Tôi xin hỏi: 1. Thời gian trợ cấp một lần của tôi khi nghỉ hưu tính tương ứng là 3 năm dư trong khi đó tôi có số năm dư là 3 năm 10 tháng?.

2. Khi tính bình quân thu nhập, giai đoạn từ tháng 1.2016 đến tháng 12.2020 các năm 2016 , 2017… tôi có được tính hệ số trượt giá hay không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

Theo quy định tại Điều 58 Luật BHXH năm 2014 và hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian có tháng lẻ từ 1 đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 đến 11 tháng được tính là một năm.

Theo Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định: lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì tỷ lệ lương hưu được tính như sau: 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

Trường hợp của bạn đọc là lao động nam nghỉ hưu tháng 01/2021 có 36 năm 10 tháng đóng BHXH thì (19 năm đầu được tính 45%, 15 năm tiếp theo tương ứng với 30%; để đạt mức tối đa 75% tương ứng với 34 năm đóng BHXH). Như vậy thời gian còn lại của Bạn đọc là 02 năm 10 tháng được làm tròn thành 3 năm (không phải 03 năm 10 tháng như Bạn đọc đã nêu), được tính là 1,5 tháng lương bình quân là đúng quy định.

2. Về điều chỉnh mức tiền lương đã đóng BHXH:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật BHXH, Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có nội dung: Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Như vậy, mức lương làm căn cứ đóng BHXH từ tháng 1.2016 của bạn đọc nếu đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ được điều chỉnh theo quy định tại thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp bắt đầu hưởng từ ngày 01.01.2021, cơ quan BHXH chưa nhận được thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những quy định về nghỉ hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến các quy định về nghỉ hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đóng BHXH được 40 năm, về hưu trước tuổi được không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc liên quan đến quy định về hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đổi sang CCCD gắn chíp, thay đổi thông tin đăng ký thuế ra sao?

Minh Hương |

Khi đổi từ chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) mã vạch sang CCCD gắn chíp, người nộp thuế cần phải thay đổi thông tin đăng ký thuế theo trường hợp dưới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những quy định về nghỉ hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến các quy định về nghỉ hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đóng BHXH được 40 năm, về hưu trước tuổi được không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc liên quan đến quy định về hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đổi sang CCCD gắn chíp, thay đổi thông tin đăng ký thuế ra sao?

Minh Hương |

Khi đổi từ chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) mã vạch sang CCCD gắn chíp, người nộp thuế cần phải thay đổi thông tin đăng ký thuế theo trường hợp dưới đây.