Cách thao tác xin cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến tránh xếp hàng chờ đợi

Thế Lâm |

Việc cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước sẽ chính thức được triển khai trực tuyến từ ngày 1.6.2022. Theo đó, người dân có thể khai hồ sơ cấp loại hộ chiếu phổ thông này qua cổng dịch vụ công, không cần cất công đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để nộp.

Song song đó, việc thanh toán cũng sẽ được trực tuyến hóa, còn việc nhận hộ chiếu có thể thông qua đường chuyển phát đến tận địa chỉ nhà người dân, hoặc có thể nhận tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Đây là một cải tiến cực kỳ thiết thực cho người dân. Đầu tiên, người dân không còn phải tập trung đông người chờ đợi trước cơ quan xuất nhập cảnh mỗi ngày, với sự chờ đợi có khi mất hàng giờ dưới nắng, mưa không chỉ bất tiện mà còn mệt mỏi.

Tuy nhiên, vấn đề người dân cần phải thực hiện trong việc tiến hành thủ tục hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip) trực tuyến là cách thao tác trên website.

Theo hướng dẫn, người dân sau khi truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn) sẽ tiến hành tuần tự việc kê khai, điền thông tin theo 7 bước.

Bước 1 là lựa chọn thủ tục hành chính. Truy cập vào 2 website trên, người dân cần chọn mục “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn tiếp “Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh)”.

Bước 2 là tải ảnh chân dung và căn cước công dân (CCCD) 2 mặt. Bước này đòi hỏi người dân cần chuẩn bị trước việc chụp ảnh chân dung và ảnh CCCD và lưu sẵn trong máy tính/điện thoại để tiện tải lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ảnh chân dung cần tuân thủ theo quy định, như chụp trên phông nền trắng, có độ phân giải tối thiểu 300dpi…

Tiếp đến Bước 3 là điền các trường thông tin. Cho dù khá là đơn giản nhưng không ít người dễ phát sinh các băn khoăn, thắc mắc khi thực hiện lần đầu. Nhưng nhìn chung, các trường thông tin cần điền cũng không khác biệt gì với thủ tục hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông trên giấy lâu nay.

Như đã đề cập ở trên, người dân làm thủ tục trực tuyến xin cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip có thể lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu qua đường bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đây chính là Bước 4. Nếu lựa chọn nhận qua đường bưu chính, người dân phải đóng thêm khoản phí chuyển phát.

Bước 5, đối với những trong trường hợp người dân làm mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hạn và phải làm lại, cần phải tải lên để nộp thêm một số giấy tờ (bản sao và bản chính). Một lưu ý khi thao tác tải các file (tệp tin) lên hệ thống, dung lượng không quá 6MB.

Sau các bước trên là tới Bước 6 nhập mã xác nhận. Thường thì các mã xác nhận tương đối dễ nhận dạng. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp khó nhận dạng hơn. Người khai không cần phải lo lắng, chỉ cần bấm chuột vào dòng “đổi mã xác nhận khác” ngay ở dưới dòng mã xác nhận để chọn mã dễ nhận dạng hơn. Trước khi bấm nút “Nộp hồ sơ”, người khai nhớ phải click vào ô “tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.

Cuối cùng là bước 7 hoàn thành việc nộp hồ sơ. Màn hình máy tính/thiết bị di động sẽ hiện lên thông tin về số hồ sơ và số tài khoản của người khai nộp. Cách tốt nhất là dùng điện thoại di động chụp lại màn hình chứa những thông tin này để phòng trường hợp cần dùng đến.

Sau khi cơ quan cấp hộ chiếu tiếp nhận hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ được duyệt, người khai sẽ nhận được tin nhắn gửi đến điện thoại từ cổng dịch vụ, kèm theo thông tin tài khoản kho bạc nhà nước để người dân nộp phí trực tuyến.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp bị từ chối cấp hộ chiếu

Phương Minh |

Khi công dân rơi vào một trong các trường hợp dưới đây thì sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu (tạm thời chưa cấp hộ chiếu):

Thí điểm cấp hộ chiếu qua mạng: Người đến nộp hồ sơ trực tiếp vẫn đông đúc

Vương Trần |

Hà Nội - Tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.Hà Nội, vẫn có hàng trăm lượt công dân tới nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tiếp dù cơ quan này đang thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công dân có thể ngồi nhà khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công

Vương Trần |

Với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những trường hợp bị từ chối cấp hộ chiếu

Phương Minh |

Khi công dân rơi vào một trong các trường hợp dưới đây thì sẽ bị từ chối cấp hộ chiếu (tạm thời chưa cấp hộ chiếu):

Thí điểm cấp hộ chiếu qua mạng: Người đến nộp hồ sơ trực tiếp vẫn đông đúc

Vương Trần |

Hà Nội - Tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.Hà Nội, vẫn có hàng trăm lượt công dân tới nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tiếp dù cơ quan này đang thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công dân có thể ngồi nhà khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công

Vương Trần |

Với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.