Cách phòng tránh và sơ cứu trẻ em khi bị đuối nước trong kỳ nghỉ hè

MINH CHÂU |

Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm do sự bất cẩn của người lớn. Đặc biệt là kỳ nghỉ hè, trẻ em rủ nhau đi tắm mát ở sông, suối, ao, hồ... nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là rất cao. Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em khi mùa mưa bão sắp đến gần, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo một số biện pháp phòng tránh đuối nước và sơ cứu khi bị đuối nước.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ trẻ em đuối nước kỳ nghỉ hè

Hiện nay, tình hình đuối nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp, điển hình, ngày 13.4.2021 có 3 trẻ mầm non tử vong do đuối nước tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.

Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của người dân, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước còn hạn chế. Trẻ em thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Trong khi đó, nhiều trẻ em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước; nhiều địa phương có ao, hồ, sông, suối… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước.

Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là tai nạn đuối nước trẻ em.

Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em khi mùa hè, mùa mưa bão sắp đến gần, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo một số biện pháp phòng tránh đuối nước và sơ cứu khi bị đuối nước như sau:

Người dân và trẻ em không nên chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước.

Cho trẻ đi bác sĩ khám sức khỏe để phát hiện các bệnh như: hen phế quản; viêm mũi dị ứng, viêm mũi xuất tiết, viêm xoang mạn; viêm da dị ứng… không nên xuống nước vì có thể làm bệnh nghiêm trọng hơn, dẫn tới những tai nạn không mong muốn khi bơi.

Chỉ bơi ở những nơi có người lớn, những nơi không có nước xoáy tại các khúc sông, suối; trẻ em khi bơi trong hồ bơi phải được giám sát của người lớn và khi bơi tại những khu vực trên cần thường xuyên mang điện thoại để gọi khi cần thiết, phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định về an toàn khi bơi.

Khi đi sông, suối người biết bơi cũng chỉ nên tắm gần bờ.

Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao. Đặc biệt, khi phát hiện thấy người bị rơi, ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân và lập tức gọi cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 hoặc y tế 115. Đồng thời, cần nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như: cây sào, phao, áo, quần, dây nịt…

Hãy cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Như vậy, việc cứu nạn sẽ hiệu quả hơn. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu vì bản thân mình cũng có thể bị đuối nước.

Biện pháp sơ cứu khi trẻ em bị đuối nước

Theo cơ quan chức năng, sau khi đưa người bị đuối nước vào bờ, lập tức kiểm tra đường thở, nếu trong miệng, mũi, có dị vật cần móc ra ngay; đặt nghiêng người nạn nhân để cho lưu dịch thoát khỏi đường thở.

Đối với trẻ em không để não trẻ thiếu oxy quá 5 phút.

Cần tránh xốc nước, vác trẻ chạy vòng vòng cho ra nước, do cách này không làm cho nước chảy ra ngoài mà nước từ dạ dày đi ra, đôi lúc nước còn chảy ngược vào phổi dẫn đến thiếu oxy, làm giảm cơ hội cứu sống trẻ. Nếu nạn nhân tím tái không thở, tim còn đập, phải thổi ngạt bằng cách hô hấp miệng - miệng, cứ 4 giây thổi 2 lần liên tiếp vào miệng nạn nhân cho đến khi nạn nhân thở lại đều.

Nếu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, cần hồi sức tim, phổi bằng cách: đặt nạn nhân nằm ngửa, ưỡn cổ (sau khi dị vật và lưu dịch thoát ra ngoài), hồi sức hô hấp bằng cách lấy tay bịt mũi nạn nhân, hít một hơi thật sâu rồi ngậm kín miệng nạn nhân thổi một hơi dài rồi buông ra. Tiếp tục làm thêm hai lần như vậy. Sau đó, tiến hành ép tim lồng ngực bằng cách đan hai tay vào nhau, đặt lên vị trí 1/3 dưới xương ức (1/2 đối với trẻ em) về phía ngực trái và ép liên tục khoảng 30 lần. Luân phiên hai lần hồi sức hô hấp - 30 lần ép tim như vậy cho đến khi có nhân viên y tế hoặc người đưa đi cấp cứu ở các cơ sở y tế.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bơi ra giữa hồ hái sen, nam sinh ở Bình Thuận bị đuối nước tử vong

PHẠM DUY |

Nam sinh lớp 10 bơi ra giữa hồ hái sen thì bị đuối nước và chìm mất tích, hơn 1 tiếng sau mới tìm được thi thể.

Nhóm học sinh ra biển tắm, 2 em bị đuối nước và 1 em mất tích

ĐINH LÊ |

Nhóm 5 em học sinh rủ nhau ra biển tắm, trong khi tắm, không may đã bị sa chân vào chỗ sâu và bị cuốn đi. Hậu quả, 2 em bị đuối nước và 1 em đang mất tích.

Nghỉ hè, 5 học sinh tiểu học ra sông chơi, 2 em bị đuối nước tử vong

MINH CHÂU |

Trưa ngày 7.6, có năm em học sinh rủ nhau ra sông Buông chơi (P.Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) thì 2 em Đ.T.Th (sinh năm 2011) quê ở Đồng Tháp và em Ng.Th.S (sinh năm 2012) quê ở Phú Thọ bị đuối nước tử vong. Được biết, 2 em là con em công nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bơi ra giữa hồ hái sen, nam sinh ở Bình Thuận bị đuối nước tử vong

PHẠM DUY |

Nam sinh lớp 10 bơi ra giữa hồ hái sen thì bị đuối nước và chìm mất tích, hơn 1 tiếng sau mới tìm được thi thể.

Nhóm học sinh ra biển tắm, 2 em bị đuối nước và 1 em mất tích

ĐINH LÊ |

Nhóm 5 em học sinh rủ nhau ra biển tắm, trong khi tắm, không may đã bị sa chân vào chỗ sâu và bị cuốn đi. Hậu quả, 2 em bị đuối nước và 1 em đang mất tích.

Nghỉ hè, 5 học sinh tiểu học ra sông chơi, 2 em bị đuối nước tử vong

MINH CHÂU |

Trưa ngày 7.6, có năm em học sinh rủ nhau ra sông Buông chơi (P.Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) thì 2 em Đ.T.Th (sinh năm 2011) quê ở Đồng Tháp và em Ng.Th.S (sinh năm 2012) quê ở Phú Thọ bị đuối nước tử vong. Được biết, 2 em là con em công nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.