Cách nhập hộ khẩu vào TP. Hồ Chí Minh từ 1.7.2021

QUỲNH CHI |

Nhiều người sống và làm việc ổn định tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn nhập hộ khẩu vào thành phố, nhưng không phải ai cũng biết rõ chuẩn bị thủ tục hồ sơ tiến hành từ hôm nay ngày 1.7.2021.

Theo Điều 20 Luật Cư trú 2006 (sửa đổi, bổ sung 2013), người muốn nhập hộ khẩu vào TP. Hồ Chí Minh nói riêng và các thành phố trực thuộc Trung ương khác nói chung phải tuân thủ quy định về thời gian tạm trú.

Tuy nhiên, từ ngày hôm nay (1.7.2021), khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, đã không còn có sự phân biệt điều kiện đăng ký thường trú giữa tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương. Tại 63 tỉnh, thành phố Trung ương trên cả nước đều có điều kiện đăng ký thường trú giống nhau.

Để được nhập khẩu TP. Hồ Chí Minh, người dân cần chuẩn bị hồ sơ (Điều 20 Luật Cư trú 2020) sau

Trường hợp công dân sở hữu nhà tại TP. Hồ Chí Minh:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ, sổ hồng).

Trường hợp về ở với người thân:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần… (nếu thuộc trường hợp này).

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Theo quy định hiện nay, để nhập hộ khẩu vào TP. Hồ Chí Minh, cần nộp hồ sơ tại cơ quan Công an quận, huyện.
QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Từ hôm nay (1.7), dễ dàng có hộ khẩu Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ hôm nay - ngày 1.7.2021. Theo Bộ Luật này, người dân đến sinh sống và làm việc sẽ dễ dàng có hộ khẩu tại Hà Nội.

Không còn sổ hộ khẩu, công dân nhập khẩu Hà Nội cần thủ tục gì?

Việt Dũng |

Hôm nay (1.7), Luật Cư trú có hiệu lực, trong đó quy định 9 trường hợp không cấp mới, thu hồi sổ hộ khẩu, song người dân vẫn được nhập hộ khẩu tại Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương.

Hộ khẩu ở tỉnh được làm Căn cước công dân gắn chíp tại TPHCM từ 1.7.2021

Nam Dương |

Nhiều bạn đọc là công nhân có hộ khẩu ở tỉnh, thành khác nhau đang tạm trú để sinh sống, làm việc tại TPHCM băn khoăn về việc có được làm Căn cước công dân gắn chíp tại TPHCM hay không.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Từ hôm nay (1.7), dễ dàng có hộ khẩu Hà Nội

LƯƠNG HẠNH |

Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ hôm nay - ngày 1.7.2021. Theo Bộ Luật này, người dân đến sinh sống và làm việc sẽ dễ dàng có hộ khẩu tại Hà Nội.

Không còn sổ hộ khẩu, công dân nhập khẩu Hà Nội cần thủ tục gì?

Việt Dũng |

Hôm nay (1.7), Luật Cư trú có hiệu lực, trong đó quy định 9 trường hợp không cấp mới, thu hồi sổ hộ khẩu, song người dân vẫn được nhập hộ khẩu tại Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương.

Hộ khẩu ở tỉnh được làm Căn cước công dân gắn chíp tại TPHCM từ 1.7.2021

Nam Dương |

Nhiều bạn đọc là công nhân có hộ khẩu ở tỉnh, thành khác nhau đang tạm trú để sinh sống, làm việc tại TPHCM băn khoăn về việc có được làm Căn cước công dân gắn chíp tại TPHCM hay không.