Tính đến sáng nay, TP.HCM tổng ca mắc COVID-19 đã vượt con số 6.000. Trước tình hình số ca F0 tăng kéo theo số lượng ca F1 tăng cao, việc thí điểm cách ly F1 tại nhà đang được một số quận huyện vùng ven ở TP.HCM chuẩn bị triển khai.
Được biết, nhiều quốc gia như Đan Mạch, Phần Lan và Ireland yêu cầu cách ly đối với F1 căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, dựa trên đánh giá của bác sĩ hoặc nếu có triệu chứng. Tại Estonia và Hà Lan, các thành viên trong gia đình người nghi nhiễm nếu không ghi nhận triệu chứng gì đặc biệt vẫn được ra khỏi nhà trong một số tình huống nhất định (mua đồ ở cửa hàng tạp hóa).
Với số ca F0 tăng lên đến hàng nghìn và số F1 tăng lên đến con số hàng chục nghìn tại một tỉnh, thì rất khó huy động đủ nguồn lực áp dụng biện pháp cách ly tập trung, đặc biệt trong trường hợp nhiều đợt bùng phát dịch liên tiếp. Do đó, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo vệ mình, bằng cách tuân thủ tự cách ly tại nhà một cách nghiêm ngặt.
Cách ly tại nhà, nếu tự quản tốt, sẽ có rất nhiều lợi ích: Nhà nước đỡ áp lực, chi phí; người dân thoải mái, yên tâm, an toàn, tiết kiệm. Đối tượng F1 chưa phát hiện virus, mà chỉ ở dạng có nguy cơ. Kết hợp một số giải pháp như gắn biển nhà, camera theo dõi, thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, xử lý nghiêm nếu vi phạm, cộng với ý thức người dân đã được nâng cao, thì đây là giải pháp khả thi và hiệu quả, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguồn lực ngân sách, điều kiện cơ sở vật chất có hạn.
Tiến tới, cần nghiên cứu áp dụng đối với các ca F0 thể trạng tốt, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cũng tự cách ly, theo dõi tại nhà, chỉ cần can thiệp, hỗ trợ y tế khi cần thiết. Đây cũng là giải pháp nhiều nước như Đức, Anh đã áp dụng. Theo thống kê, khoảng 80% ca mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, tự khỏi sau thời gian nghỉ ngơi, không cần dùng thuốc.
Trường hợp vẫn áp dụng biện pháp cách ly tập trung, điều trị tập trung đối với 100% ca F0, F1 như hiện nay, nếu số lượng ca F0 tăng lên 4 con số và số lượng F1 tăng lên 5 con số, thì ngân sách, lực lượng, hệ thống y tế khó lòng trụ nổi. Hệ lụy của việc căng thẳng chống dịch liên tục trong thời gian dài rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, dân sinh.
Do đó cần tính toán, nghiên cứu các giải pháp tổng thể, xem COVID-19 cũng là một dịch bệnh thông thường để tìm cách “sống chung”. Giải pháp “hộ chiếu vaccine” đối với du khách hoặc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cũng cần thiết, khả thi.
Chúng ta phải thiết lập được trạng thái bình thường mới, thích ứng tốt kể cả khi dịch vẫn tồn tại và kéo dài.