Các tổ chức hội không nên tiếp tay cho "tour 0 đồng"

QUANG ĐẠI |

Tình trạng doanh nghiệp, cá nhân thông qua hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động "tour 0 đồng" khuyến mại, bán hàng không minh bạch đang diễn ra nhức nhối, gây thiệt hại cho hội viên và ảnh hưởng uy tín tổ chức.

Công văn của Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã bị doanh nghiệp lợi dụng để tổ chức quảng cáo bán hàng cho hội viên. Ảnh: QĐ
Công văn của Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã bị doanh nghiệp lợi dụng để tổ chức quảng cáo bán hàng cho hội viên. Ảnh: QĐ

Dư luận đang xôn xao vụ Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An viết công văn giới thiệu gửi các Hội người cao tuổi huyện, thành thị phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand (địa chỉ Hà Nội) để tham quan “nhà máy” tại TP. Vinh để được ăn trưa và nhận quà tặng miễn phí.

Ngày 19.10.2020, Công ty sữa New Zealand gửi công văn mời chào, dù chưa đi thực tế “nhà máy” sản xuất sữa, Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã ra Công văn số 612 trong cùng ngày gửi về các huyện Hội để tổ chức triển khai thực hiện.

Sau đó, đã diễn ra sự nhập nhèm khi nội dung giới thiệu là tham quan nhà máy nhưng đó chỉ là “mô hình”. Thực chất “nhà máy” sản xuất “sữa dinh dưỡng quốc tế công nghệ cao” ở phường Vinh Tân (TP. Vinh) chỉ là nhà kho cũ được cải tạo lại, rộng 850m2, chẳng có dây chuyền sản xuất gì cả, chỉ có nơi trưng bày và bán sản phẩm.

Cận cảnh “dây chuyền sản xuất sữa công nghệ cao” tại nhà máy sữa New Zealand ở phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: QĐ
Cận cảnh “dây chuyền sản xuất sữa công nghệ cao” tại nhà máy sữa New Zealand ở phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: QĐ

Nội dung công văn chỉ nêu mời hội viên tham quan, tặng quà miễn phí nhưng Công ty sữa New Zealand đã tổ chức quảng cáo để bán hàng. Nhiều cụ già đi tham quan nghe những lời quảng bá “có cánh” về tác dụng của sữa “hồng sâm ngọc linh New Zealand” đã bỏ tiền triệu ra mua, nhưng không rõ thực hư chất lượng, tác dụng.

Một số địa phương phát hiện dấu hiệu bất thường đã tổ đình chỉ kịp thời các “tour 0 đồng” này.

Điều đáng nói là, nếu không có Công văn giới thiệu của Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An, thì hoạt động “tour 0 đồng” không thể diễn ra rầm rộ, với quy mô lớn.

Việc tham quan nhà máy của doanh nghiệp, tặng quà... là một hoạt động thuộc về quảng cáo, kinh doanh, thị trường, không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội người cao tuổi.

Trong sự việc này, Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand đã đưa ra chương trình tham quan, tặng quà nhưng mục đích của họ là bán hàng. Họ đã lợi dụng văn bản của Hội người cao tuổi để bán hàng cho hội viên.

Kinh doanh phải có lợi nhuận, đương nhiên mọi chi phí chuyên chở, ăn uống, tặng quà và lợi nhuận, đều được tính vào số hàng hóa bán được, nghĩa là từ túi của các hội viên khách mời. Ngoài ra, còn tiềm ẩn nguy cơ về hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Doanh nghiệp quảng cáo rầm rộ về “Dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng” nhằm tăng doanh số bán hàng. Ảnh: QĐ
Doanh nghiệp quảng cáo rầm rộ về “Dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng” nhằm tăng doanh số bán hàng. Ảnh: QĐ

Từ nhiều năm qua, tình trạng cá nhân, doanh nghiệp đến các tổ chức Hội như Cựu Chiến binh, Nông dân, Người cao tuổi, Thanh niên xung phong… để mời chào phối hợp tổ chức các “tour 0 đồng”, tham quan, ăn uống, tặng quà, chụp ảnh, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, “tri ân”, “về nguồn”, nhưng thực chất là mượn danh tổ chức Hội để bán hàng chất lượng kém, không rõ xuất xứ, giá cao, có tính chất chụp giật, lừa đảo…Hình thức biến tướng rất tinh vi, phong phú.

Mặc dù báo chí, truyền thông cảnh báo, phanh phui nhiều vụ, nhưng một số lãnh đạo Hội vẫn ban hành công văn giới thiệu, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động mang tính trục lợi, gây thiệt hại cho hội viên.

Thiết nghĩ, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các địa phương cần có ngay chỉ thị nghiêm cấm các tổ chức Hội ban hành các văn bản chỉ đạo cấp dưới phối hợp tổ chức tham gia các hoạt động khuyến mại, hội thảo, hội nghị, hội chợ… liên quan đến các hoạt động thương mại, kinh doanh, dịch vụ..., tránh tiếp tay cho các hành vi kinh doanh không minh bạch.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thu hồi khu đất nhà máy tổ chức tour 0 đồng bán sữa cho người già

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đề xuất thu hồi khu đất mà Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức tour 0 đồng tham quan nhà máy, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Vì sao người dân vẫn nườm nượp thăm “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù cơ quan truyền thông đã cảnh báo hiện tượng “mượn danh” tham quan nhà máy sữa để bán hàng, hàng trăm người già vẫn được xe chở đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh.

Người trong cuộc nói về chiêu trò bán sữa cho người già đi tour 0 đồng

Long Nguyễn - Đình Trường |

Bằng việc tổ chức các tour 0 đồng, Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã chiêu dụ người già mua sữa với hàng loạt mập mờ về nguồn gốc, chất lượng. Chính người trong cuộc đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những chiêu thức tinh vi của công ty này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất thu hồi khu đất nhà máy tổ chức tour 0 đồng bán sữa cho người già

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) đề xuất thu hồi khu đất mà Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức tour 0 đồng tham quan nhà máy, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Vì sao người dân vẫn nườm nượp thăm “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh?

QUANG ĐẠI |

Mặc dù cơ quan truyền thông đã cảnh báo hiện tượng “mượn danh” tham quan nhà máy sữa để bán hàng, hàng trăm người già vẫn được xe chở đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh.

Người trong cuộc nói về chiêu trò bán sữa cho người già đi tour 0 đồng

Long Nguyễn - Đình Trường |

Bằng việc tổ chức các tour 0 đồng, Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã chiêu dụ người già mua sữa với hàng loạt mập mờ về nguồn gốc, chất lượng. Chính người trong cuộc đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những chiêu thức tinh vi của công ty này.