Các nhà mạng đang hành hạ khách hàng quá đáng

Hà Phương |

Ngày 24.4, báo Lao Động có loạt bài phân tích xoay quanh việc đăng ký thông tin người dùng cho các nhà mạng nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.

Đó là các bài "Bắt chủ thuê bao di động phải chụp ảnh: Nhà mạng có thể bị kiện"; Nhà mạng “đẩy khó” cho khách hàng.  

Nghị định 49/2017/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ 24.4.2017, các nhà mạng có 1 năm để hoàn tất thông tin của khách hàng, hạn chế sim rác, tin nhắn rác. Thế nhưng việc triển khai lại rất chậm chạp và không có kế hoạch.

Để rồi khi gần đến thời hạn (24.4.2018), các nhà mạng mới ráo riết thông báo cho các chủ thuê bao đến bổ sung thông tin, nếu không sẽ bị khóa chiều đi khiến cho hàng triệu thuê bao di động nháo nhào đi đăng ký gây nghẽn mạng và đặc biệt là tình trạng kẹt cứng, lộn xộn tại các đại lý. 

 
 

Độc giả Nguyễn Quang Anh cho rằng: "Nhà mạng hành khách hàng quá đáng. Bản thân tôi chỉ dùng 1 sim hơn 15 năm qua đã 3 lần cập nhật lại theo CMND và không có gì thay đổi. Dữ liệu trong CMND hoàn toàn có đủ thông tin khi cần đến để truy tìm chủ nhân của sim đó. Thế mà bây giờ lại phải cập nhật lại, đến cửa hàng xếp hàng để chụp ảnh tôi thấy phiền hà quá."

Nhiều độc giả còn cho rằng khách hàng gặp khó khăn trong việc đăng ký thông tin, nhất là khi thời hạn đăng ký được các nhà mạng thông báo cho người dùng rất ngắn.

"Rất nhiều thuê bao điện thoại trả trước ở các vùng: Nông thôn, rừng núi, hải đảo... không biết đến Nghị định 49, không sử dụng điện thoại thông minh, không biết sử dụng Internet, lại xa các cửa hàng dịch vụ viễn thông thì họ bổ sung thông tin cá nhân bằng cách nào?" - độc giả PV Được thắc mắc.

Nhà mạng dọa khóa một chiều là vi phạm luật pháp

 

Độc giả Lê Minh cho rằng: "Tinh thần Nghị định 49 và ý đồ tốt đẹp của người soạn thảo luôn bảo vệ cái tốt, cái đúng của khách hàng chứ không như các nhà mạng khi không làm được thì đẩy trách nhiệm cho khách hàng. Thật đáng buồn cho các nhà mạng, họ rất cửa quyền, độc đoán và cố tình hiểu sai tinh thần của Nghị định để trục lợi cho mình". 

Độc giả Ngọc Lê cho biết: "Sim rác xuất phát từ nhà mạng. Bán tràn lan giờ không quản lý được thì siết, bắt người ta đăng ký lại. Hãy thống kê xem sau đợt này, cả xã hội đã tốn bao nhiêu chi phí cho việc bổ sung thông tin".

Độc giả Quang lại cho rằng: Đa số người dân không hiểu biết về luật pháp, từ đây phía nhà mạng đã lợi dụng làm những gì chưa đúng tinh thần của NĐ 49 này. Việc này đã làm phiền toái, mất thời gian, tốn kém tiền bạc của nhân dân, ngoài thời gian còn phải đóng phí cho mỗi lần làm hợp đồng thuê bao.

Nhiều độc giả đồng tình với chủ trương của Nghị định 49: "Chụp ảnh là tốt để cơ quan chức năng dễ tìm ra kẻ phạm tội! Đây là việc làm cần thiết để ngăn sim rác, tội lừa đảo...", độc giả Hoài Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, cần xem xét lại các nhà mạng khi nhiều độc giả phản ánh "Đăng ký rồi mà tinh nhắn rác vẫn vào ào ào" - độc giả Trần Nguyên cho biết.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bắt chủ thuê bao di động phải chụp ảnh: Nhà mạng có thể bị kiện

Lâm Nhân |

Các nhà mạng đưa ra việc chụp ảnh bổ sung thông tin đối với chủ thuê bao di động là nhằm thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Thế nhưng, nếu phân tích kỹ Nghị định 49 thì có thể thấy các nhà mạng đang làm sai tinh thần và nội dung Nghị định rất quan trọng này.

Kẻ lừa đảo lợi dụng việc nộp ảnh chân dung thuê bao điện thoại để trục lợi?

Theo ANTĐ |

Trong những ngày qua, các chủ thuê bao di động đã phải “chen chúc” nhau ở các điểm giao dịch của nhà mạng để hoàn tất việc nộp ảnh chân dung theo quy định. Ngay lập tức, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng việc “đăng ký khó khăn” này để khai thác thông tin cá nhân của mọi người một cách bất minh.

Khách hàng lo bị khoá thuê bao sau ngày 24.4: Nhà mạng chưa có câu trả lời rõ ràng!

THÔNG CHÍ |

Hôm nay, 23.4, chỉ còn 1 ngày nữa hạn cuối để các thuê bao đăng ký thông tin theo Nghị định 49 nếu không có khả năng sẽ bị khoá thuê bao.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bắt chủ thuê bao di động phải chụp ảnh: Nhà mạng có thể bị kiện

Lâm Nhân |

Các nhà mạng đưa ra việc chụp ảnh bổ sung thông tin đối với chủ thuê bao di động là nhằm thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Thế nhưng, nếu phân tích kỹ Nghị định 49 thì có thể thấy các nhà mạng đang làm sai tinh thần và nội dung Nghị định rất quan trọng này.

Kẻ lừa đảo lợi dụng việc nộp ảnh chân dung thuê bao điện thoại để trục lợi?

Theo ANTĐ |

Trong những ngày qua, các chủ thuê bao di động đã phải “chen chúc” nhau ở các điểm giao dịch của nhà mạng để hoàn tất việc nộp ảnh chân dung theo quy định. Ngay lập tức, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng việc “đăng ký khó khăn” này để khai thác thông tin cá nhân của mọi người một cách bất minh.

Khách hàng lo bị khoá thuê bao sau ngày 24.4: Nhà mạng chưa có câu trả lời rõ ràng!

THÔNG CHÍ |

Hôm nay, 23.4, chỉ còn 1 ngày nữa hạn cuối để các thuê bao đăng ký thông tin theo Nghị định 49 nếu không có khả năng sẽ bị khoá thuê bao.