Bạn đọc giấu tên chia sẻ: "3 triệu đồng hay 30 triệu đồng mà không biết lên kế hoạch chi tiêu cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Thứ nhất, giá phòng trọ 2,5 triệu đồng là ở mức trung bình - cao. Vẫn có những chỗ trọ ở xa hơn, không có đồ đạc gì ngoài một cái phản gỗ, giá tầm 1,5 triệu đồng/tháng. Điện, nước dùng tiết kiệm nhất có thể...
Thứ 2, sinh viên nên học cách tự nấu ăn ở phòng, có thể lúc đầu xin thêm phụ huynh tầm 1 triệu đồng mua bình gas, bếp gas, nồi, niêu xoong chảo...
Việc tự nấu ăn sinh viên hoàn toàn có thể làm cơm 3 bữa với 1 triệu đồng/tháng. Bạn chỉ cần sáng chịu khó dậy sớm ra chợ đầu mối hoặc chờ tầm chập tối, lúc chợ cóc sắp tan sẽ mua được thực phẩm rẻ hơn. 500.000 đồng còn lại sử dụng để đi ăn, chơi với bạn bè...
Ngay sau khi đã ổn định nơi ở, quen với bạn bè trường lớp, hãy đăng ký đi làm thêm để có thêm thu nhập và kinh nghiệm sống, đồng thời giảm được lượng điện và nước tiêu thụ khi ở phòng trọ".
Bạn đọc Nguyễn Phương cũng bày cách cho sinh viên chi tiêu hợp lý: "Năm nhất học tương đối nhàn. Nếu ở ký túc xá của trường thì xin việc bưng bê quanh các quán gần ký túc xá để kiếm thêm tiền và tiện cho việc đi lại. Nếu bạn ở nhà trọ vẫn có thể đi làm thêm ở các quán ăn, quán cà phê. Ở trọ bên ngoài tiết kiệm đc tiền nấu ăn bằng thực phẩm ở quê gửi lên.
Nếu kết hợp ở chung với nhiều bạn chia nhau ra nấu nướng, chia tiền ăn uống thì 3 triệu đồng là đủ sống. Sinh viên tìm công việc ở chỗ có bao cơm 1 bữa thì càng đỡ được chi phí. Đặc biệt, các bạn không nên làm cả ngày, bán sức để rồi thi trượt môn đóng tiền học lại cũng vậy".
Từng trải qua thời sinh viên, bạn đọc Phương Anh cho hay: "Năm 2020, tôi chi tiền phòng trọ, điện, nước khoảng 1,6 triệu đồng/tháng. Tôi ở ghép với 2 người trong 1 phòng 23m2 và gác xép 8m2 dựng thành góc cà phê đọc sách.
Hàng ngày, tôi đi xe đạp nên không tốn xăng. Cơm tự nấu và đồ dùng sinh hoạt chung với các bạn khoảng 1,8 triệu đồng/tháng. Sách vở chi khoảng 500.000 đồng. Bạn bè tụ tập cà phê, chè, kem, trà sữa... mỗi người góp 400.000 đồng nguyên liệu về tự nấu.
Quần, áo, giày dép... vài tháng mới mua một lần. Như vậy, mọi thứ trong cuộc sống vẫn đầy đủ mà không quá tốn kém".
Sinh viên chi tiêu bao nhiêu tiền một tháng là đủ?
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.