Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện: Đưa người ngoài danh sách vào vẫn hụt 4,2 tỉ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đến thời điểm này, 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng ở tỉnh Quảng Trị được đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến trao tiền cứu trợ lũ lụt đã thống kê được số tiền hơn 29,2 tỉ đồng, thấp hơn 4,2 tỉ so với thống kê của đoàn ca sĩ đưa ra. Trong hơn 29,2 tỉ đồng nói trên, có gần 700 triệu đồng được trao cho những người không có tên trong danh sách.

“Cũng chỉ áng áng thôi”

Trong báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, đợt mưa lũ cuối năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã đến trao quà 3 đợt, có hơn 18.000 người được nhận quà với tổng số tiền 26 tỉ 560 triệu đồng. Trong đó, 349 người với tổng số tiền 691 triệu đồng không có tên trong danh sách do chính quyền lập vẫn được đoàn trao quà.

Riêng tại thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) đã thống kê được 332 người ngoài danh sách, mỗi người được nhận 2 triệu đồng của đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên. Ông Trần Đình Sơn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Diên Sanh cho biết, ngày 5.11.2020, đoàn từ thiện của nữ ca sĩ có mặt tại trụ sở UBND thị trấn Diên Sanh để phát quà. Biết tin có đoàn đến trao quà cho 1.239 người dân có tên trong danh sách do đơn vị bình xét, thì nhiều người khác cũng có mặt tại trụ sở ủy ban.

Sau khi phát xong cho những người có tên trong danh sách, thì những người có mặt ở đó đến trình bày hoàn cảnh, nên đoàn của nữ ca sĩ cho thêm. “Có người đoàn cho 1 triệu, có người 2 triệu, nhìn mặt tội tội là ca sĩ Thủy Tiên phát tiền” – ông Sơn kể.

Dù không thống kê được chính xác số tiền và số lượng người ngoài danh sách được nhận quà, nhưng trong báo cáo vẫn nêu 332 người với tổng số tiền 664 triệu đồng (2 triệu đồng/người). Ông Sơn giải thích rằng, đơn vị “cũng chỉ áng áng thôi”.

Còn người ngoài danh sách chưa được thống kê

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, do đoàn từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên tự trao tiền hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Trị, không có sự giám sát của cơ quan chức năng, nên việc thống kê khó. “Tôi được biết có trường hợp được đoàn từ thiện trao hơn 20 triệu, có trường hợp trao 10 triệu ở xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) nhưng do đoàn tự đi, tự liên hệ nên không thống kê được” – lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, thông tin.

Xóm Xáo ở đội 3 (thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có 13 hộ thì khoảng 1 nửa được đoàn ca sĩ Thủy Tiến đến trao quà. Ảnh: Hưng Thơ.
Xóm Xáo ở đội 3 (thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có 13 hộ thì khoảng 1 nửa được đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến trao quà. Ảnh: Hưng Thơ.

Tìm hiểu ở xã Hải Hưng, được biết ở xóm Xáo, đội 3 thôn Thi Ông có những người hợp được nhận quà nhưng chưa được thống kê như lời của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm xóm Xáo mới trải qua trận ngập lụt lịch sử, con đường vào xóm nước còn ngập ngang đầu gối, cánh đồng trước mặt xóm nước cao cả mét. Lúc đó, ông Nguyễn Mừng (68 tuổi, trú ở xóm Xáo) cùng anh Nguyễn Văn Quốc (45 tuổi, trú ở xóm Xáo) đi đò ra đón đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Đoàn có 4 người, khi đò chở đoàn đến 13 hộ ở xóm Xáo, thấy bị ảnh hưởng nặng, nên ca sĩ Thủy Tiên trao cho ông Mừng 20 triệu đồng, anh Quốc 5 triệu đồng. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Hằng (65 tuổi, ở xóm Xáo) có chồng bị ung thư nặng thì được nữ ca sĩ trao 23 triệu đồng. Xóm Xáo có 13 hộ, thì một nửa được đoàn từ thiện hỗ trợ, hộ cao nhất là bà Hằng, đến ông Mừng, có hộ được hơn 10 triệu, còn lại phần lớn là 5 triệu.

Bà Nguyễn Thị Hằng (xóm Xáo) được nhận 23 triệu đồng từ đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Đến thời điểm này, đây là người nhận được nhiều tiền hỗ trợ nhất mà chính quyền nắm được. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Nguyễn Thị Hằng (xóm Xáo) được nhận 23 triệu đồng từ đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Đến thời điểm này, đây là người nhận được nhiều tiền hỗ trợ nhất mà chính quyền nắm được. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Võ Văn Lực – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) cho hay, các hộ ở xóm Xáo đội 3 được nhận quà vào thời điểm đầu khi đoàn ca sĩ đến huyện Hải Lăng. Nhưng chỉ xóm Xáo có 1 số hộ được đoàn hỗ trợ số tiền lớn, các xóm khác cũng có nhưng ít. Vì xã Hải Hưng chỉ nắm được thông tin các hộ này có nhận quà, thời điểm đoàn ca sĩ đến trao không có mặt chính quyền, nên không đưa vào báo cáo được.

Như vậy, dù đã "áng" và đưa nhiều hộ không có tên trong danh sách được nhận quà từ thiện của nữ ca sĩ vào báo cáo, nhưng thực tế vẫn còn sót những người được nhận quà chưa được thống kê. Tuy nhiên, ngoài 1 số hộ được nhận số tiền lớn đã đề cập ở trên, các hộ khác chỉ được nhận ít và không đồng nhất.

Đến thời điểm này, tổng số tiền đoàn từ thiện của nữ ca sĩ trao cho người dân 2 huyện Hải Lăng (26 tỉ 560 triệu đồng), Triệu Phong (2 tỉ 673 triệu đồng) được tỉnh Quảng Trị xác nhận là 29 tỉ 233 triệu đồng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện “Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai” mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ đưa ra, trong đó tổng số tiền trao cho 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với "khoảng" ban đầu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt cho người dân ở 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đợt mưa lũ cuối năm 2020 ban đầu xác nhận với số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua báo cáo, rà soát của 2 huyện trên, số tiền xác định được ít hơn.

Nghị định 93 nhìn từ các vụ kiện liên quan đến Thủy Tiên và các nghệ sĩ

Lê Thanh Phong |

Những tố cáo liên quan đến hoạt động từ thiện đã được đặt ra giữa nghị trường cho thấy, đây là vấn đề được cử tri quan tâm, cần có sự chấn chỉnh kịp thời để không xảy ra những vụ ồn ào mà ca sĩ Thủy Tiên chỉ là một ví dụ.

Lãnh đạo huyện lý giải số tiền "chênh lệch" hơn 645 triệu đồng ca sĩ Thủy Tiên tài trợ xây cầu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tại huyện Thanh Chương – số tiền "chênh lệch" 645 triệu trong quá trình thương thảo hợp đồng tài trợ là do phía đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã tiết kiệm được cho quỹ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với "khoảng" ban đầu

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ lũ lụt cho người dân ở 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đợt mưa lũ cuối năm 2020 ban đầu xác nhận với số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua báo cáo, rà soát của 2 huyện trên, số tiền xác định được ít hơn.

Nghị định 93 nhìn từ các vụ kiện liên quan đến Thủy Tiên và các nghệ sĩ

Lê Thanh Phong |

Những tố cáo liên quan đến hoạt động từ thiện đã được đặt ra giữa nghị trường cho thấy, đây là vấn đề được cử tri quan tâm, cần có sự chấn chỉnh kịp thời để không xảy ra những vụ ồn ào mà ca sĩ Thủy Tiên chỉ là một ví dụ.

Lãnh đạo huyện lý giải số tiền "chênh lệch" hơn 645 triệu đồng ca sĩ Thủy Tiên tài trợ xây cầu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tại huyện Thanh Chương – số tiền "chênh lệch" 645 triệu trong quá trình thương thảo hợp đồng tài trợ là do phía đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã tiết kiệm được cho quỹ.