Cụ thể, kết quả phân tích mẫu nước tại hai vị trí các dòng chảy về khu vực hồ Khe Lang thuộc địa bàn xã An Dũng, huyện Đức Thọ và xã Phú Lộc, huyện Can Lộc đều có hàm lượng các chất dinh dưỡng vượt rất cao (Amoni từ 9,33 đến 50 lần và Photphat từ 9 đến 28,5 lần).
Sở TNMT Hà Tĩnh nhận định, nguyên nhân có thể do điều kiện thời tiết mưa lớn đã cuốn theo một lượng lớn chất bẩn (bùn, mùn bã hữu cơ, phân của trâu, bò chăn nuôi thả xung quanh khu vực hồ Khe Lang, các chất ô nhiễm bề mặt) vào nguồn nước.
Lượng chất bẩn này làm gia tăng độ đục trong nước khiến các thực vật thủy sinh (chủ yếu tảo) không thể quang hợp để cung cấp oxy trong nước.
Hàm lượng thông số các chất hữu cơ COD gia tăng vượt mức giới hạn cho phép 1,1 lần và BOD5 vượt đến 2,2 lần khiến nhu cầu sử dụng oxy để các loài sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ, vô cơ lớn. Đặc biệt, hiện tượng thời tiết nắng nóng kèm mưa trái mùa trong tháng 6 và 7.2022 đã làm nhiệt độ nước tăng cao đột ngột khiến tốc độ phân hủy càng nhanh hơn.
Điều đó làm ảnh hưởng đến môi trường nước (thiếu hụt một lượng lớn hàm lượng oxy hòa tan trong nước) và sức đề kháng của các loài động vật thủy sinh, từ đó dễ gây hiện tượng cá ngạt oxy rồi chết. Mặt khác, theo địa phương cho biết, cá chết không loại trừ nguyên nhân do hoạt động kích điện để đánh bắt cá từ người dân.
Từ kết luận trên, Sở TNMT Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Can Lộc và huyện Đức Thọ yêu cầu cấp xã, các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi, thu gom, tiêu hủy toàn bộ số cá chết.
Rà soát kỹ các nguồn thải, giám sát hoạt động tự ý đánh bắt cá, chăn nuôi, chăn thả trâu bò, sinh hoạt dân cư trong khu vực... có tác động trực tiếp, gián tiếp đến nguồn nước hồ Khe Lang để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Trước đó, ngày 7.7, Báo Lao Động đã có bài viết “Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang” phản ánh tình trạng cá chết ở hồ này khiến người dân lo lắng.