Cá chép đỏ Thủy Trầm lũ lượt "vượt bể" tiễn ông Công, ông Táo

Tú Quỳnh |

Những mẻ cá chép đỏ Thủy Trầm đang được người nuôi xuất bán rầm rộ từ 19 tháng Chạp âm lịch, phục vụ Tết ông Công, ông Táo vào vài ngày tới.

Những ngày cận Tết, đặc biệt là ngày Tết ông Công, ông Táo, cá chép là loại cá được săn đón nhiều nhất. Đặc biệt, cá chép đỏ Thuỷ Trầm ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) lại càng được quan tâm hơn cả.

Theo ông Bùi Văn Chữ - Giám đốc Hợp tác xã Cá chép đỏ và Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thủy Trầm, làng nghề hiện có gần 250 hộ nuôi cá chép đỏ trên diện tích hơn 30ha; tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Tết Tân Sửu năm nay toàn làng nghề dự kiến cung cấp 40-50 tấn cá chép đỏ ra thị trường.

Cá chép đỏ Thủy Trầm được thu hoạch khi to khoảng 3 ngón tay, màu đỏ sắc. Ảnh: Hà Quân

Cá chép đỏ làng nghề Thuỷ Trầm có chất lượng tốt, màu đỏ sắc, mắt đen, thân không đốm nên nhu cầu mua tăng cao hơn so với các loại cá chép khác. Thu nhập từ bán cá chép đỏ gấp đôi, gấp ba so với trồng ngô, trồng lúa nên đời sống người dân khấm khá hơn trước.

Gia đình anh Trần Văn Tiếp (39 tuổi) đã có kinh nghiệp nuôi cá chép đỏ được 20 năm - cho biết, năm nay do mưa nhiều khiến nguồn cung cá bị giảm sút nên cá bán ra có giá cao hơn. Dựa trên mức giá đặt mua của khách từ 120.000 - 150.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí, gia đình anh có thể thu lời trên dưới 200 triệu đồng.

Tết năm nay, bể nuôi nhà anh Trần Văn Tiếp có khoảng 3 tấn cá chép đỏ cung cấp ra thị trường. Ảnh: Hà Quân
Thời gian này, người nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm bận rộn hơn trong việc chăm sóc và thu hoạch cá bán phục vụ Tết ông Công, ông Táo. Ảnh: Hà Quân

Hiện, cá xuất bán tại các bể nuôi của gia đình anh Tiếp đã được chốt đơn vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng.

Thông thường cá chép giống sẽ được tiến hành nuôi từ giữa năm. Người nuôi cá chăm sóc sao cho đến khi cá thu hoạch có kích cỡ khoảng 3 ngón tay là vừa đẹp.

"Để có cá bán đúng ngày 23 âm lịch, từ giữa tháng 6 tôi đã phải ép cá bố mẹ đẻ và ấp nở ra cá con vào đầu tháng 7. Cá con sẽ được nuôi với mật độ dày để khống chế độ lớn của cá. Nếu cá lớn quá nhanh sẽ có màu không được đỏ đậm, vây ngắn, như thế không đẹp, không được giá cao" - ông Hà Công Kỷ (chủ cơ sở nuôi cá) nói.

Giá cá chép đỏ Thuỷ Trầm năm nay tăng gấp đôi. Ảnh: Hà Quân

Trong những năm trở lại đây, để nghề nuôi cá chép đỏ phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao nên các hộ gia đình trong làng nghề Thuỷ Trầm đã tích cực dồn điền, đổi thửa, củng cố xây dựng bờ ao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghiệp. Nhờ đó, năng suất và sản lượng ngày một tăng.

Cá chép đỏ Thủy Trầm đã được chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Đây chính là căn cứ pháp lý khẳng định giá trị thương hiệu của sản phẩm trên thị trường.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Dân nuôi cá chép đỏ "mách nước chọn phương tiện" đưa Táo quân chầu trời

Sơn Tùng - Minh Minh |

Hàng năm, các gia đình thường làm lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông về trời. Tuy vậy, không phải ai cũng lựa chọn cá chép đúng để tỏ lòng thành kính của mình một cách trọn vẹn nhất.

Làng nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm hối hả trước ngày ông Công ông Táo

Hà Sơn |

Vào những ngày cận Tết, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Thái Bình: Hàng vạn con cá chép đỏ chết hàng loạt trước dịp Tết ông Táo

Khánh Linh |

Ước tính số lượng cá chép đỏ phục vụ Tết ông Táo chết trong ao khoảng 5 tạ cá, thiệt hại 40 triệu đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dân nuôi cá chép đỏ "mách nước chọn phương tiện" đưa Táo quân chầu trời

Sơn Tùng - Minh Minh |

Hàng năm, các gia đình thường làm lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông về trời. Tuy vậy, không phải ai cũng lựa chọn cá chép đúng để tỏ lòng thành kính của mình một cách trọn vẹn nhất.

Làng nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm hối hả trước ngày ông Công ông Táo

Hà Sơn |

Vào những ngày cận Tết, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Thái Bình: Hàng vạn con cá chép đỏ chết hàng loạt trước dịp Tết ông Táo

Khánh Linh |

Ước tính số lượng cá chép đỏ phục vụ Tết ông Táo chết trong ao khoảng 5 tạ cá, thiệt hại 40 triệu đồng.