BV Phụ sản Hải Phòng bác tin thu tiền của sản phụ trong thời gian phong tỏa

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Chiều 5.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, hoàn toàn không có việc thu thêm tiền của sản phụ và người nhà sản phụ trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện.

Trước đó, trưa cùng ngày, nhiều người nhà của sản phụ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - nơi đang thực hiện phong tỏa do dịch COVID-19 đã phản ứng về việc bệnh viện này thu tiền của sản phụ với giá 700.000 đồng/ngày.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản khẳng định, từ 1.2 khi có quyết định về việc phong tỏa, dừng tiếp nhận bệnh nhân do một người nhà sản phụ bệnh viện mắc COVID-19, bệnh viện đã miễn phí tiền phòng, tiền ăn cho bệnh nhân. Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân cũng sẽ được bệnh viện miễn phí tiền ăn tiền giường.

"Không có chuyện Bệnh viện thu tiền đến 700.000 đồng khi thực hiện cách ly y tế tại đây" - lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản khẳng định.

Cũng trong chiều 5.2, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng cho biết, ngành y tế sẽ tiếp tục làm xét nghiệm lần 2 vào ngày 6.2 (sau 10 ngày từ khi F0 ở Bệnh viện); lấy mẫu lần 3 vào ngày 9.2 (28 Tết), nếu có kết quả âm tính sẽ thực hiện tổng khử khuẩn, gỡ phong tỏa và mở lại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, nhân viên và bệnh nhân được về ăn Tết.

Trước đó, tối 1.2, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng ra thông báo khẩn truy vết người từng đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng liên quan đến ca mắc COVID-19 người Hải Dương từng di chuyển.

Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, từ ngày 23 đến 27.1.2021, anh N.D.T (công nhân Công ty điện tử POYUN ở Chí Linh, Hải Dương) đưa vợ đi đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (đường Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trong những ngày chăm vợ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, anh T. đã đi qua các khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và nằm ở phòng 607 tòa nhà 6 tầng mới xây của bệnh viện. Ngoài ra, anh này cũng đi ăn và mua thuốc ở gần bệnh viện.

Trước thông tin trên, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lập danh sách tất cả những người liên quan đưa đi cách ly, lấy mẫu phẩm xét nghiệm ngay. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, khử trùng toàn bộ bệnh viện; điều tra dịch tễ rộng, khoanh vùng khẩn trương.

Toàn bộ khu vực Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng được tổ chức phong tỏa tạm thời và dừng tiếp đón bệnh nhân.

Hoàng Hoan - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng chỉ bắn pháo hoa ở một điểm để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết thành phố sẽ dừng thực hiện việc bắn pháo hoa theo kế hoạch và lựa chọn một điểm để bắn pháo hoa tại quận Đồ Sơn; tạm dừng hoạt động các lễ hội, đình, chùa... phòng dịch COVID-19.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Mai Dung |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương, TP.Hải Phòng tiến hành phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng chỉ bắn pháo hoa ở một điểm để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết thành phố sẽ dừng thực hiện việc bắn pháo hoa theo kế hoạch và lựa chọn một điểm để bắn pháo hoa tại quận Đồ Sơn; tạm dừng hoạt động các lễ hội, đình, chùa... phòng dịch COVID-19.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Mai Dung |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương, TP.Hải Phòng tiến hành phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.