Bụi đen, mùi khét từ Nhà máy thép Hoà Phát-Dung Quất vẫn bay vào nhà dân

Thanh Chung |

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh - có cuộc gặp gỡ người dân sát Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất, người dân đã tháo dỡ lều trước nhà máy. Khi nhà máy thép đáp ứng yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh, cuộc sống người dân đã chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn mùi khét và bụi màu đen từ nhà máy bay vào nhà dân.

Theo ông Nguyễn Tú (khu dân cư Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, thời gian gần đây, hoạt động của nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất tiếp tục để xảy ra mùi khét khó chịu bay vào nơi người dân đang sinh sống. Sau một đêm, sàn nhà ông Tú đầy bụi màu đen khiến ông rất lo sợ.

Khu vực mở rộng của Hòa Phát - Dung Quất được dừng phá đá, san lấp mặt bằng.
Khu vực mở rộng của Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất được dừng phá đá, san lấp mặt bằng.

“Tôi rất mừng khi được gặp gỡ Chủ tịch UBND tỉnh giãi bày những bức xúc mà bà con ở đây chịu nhiều năm qua. Sau khi tiếp nhận ý kiến, ông Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi-PV) đã có những yêu cầu xử lý rất hợp lý. Nhất là tình trạng san lấp mặt bằng khu vực Hòa Phát mở rộng. Trước đây, không đêm nào ngủ được vì tiếng khoan trên núi nhưng bây giờ không còn nữa, bà con rất là mừng. Tuy vậy, việc nhà máy Hòa Phát - Dung Quất vẫn hoạt động, khói bay vào nhà chúng tôi có mùi khét, kèm theo là bụi màu đen” - ông Tú nói.

Bà Nguyễn Thị Khỏe (53 tuổi, trú thôn Đông Lỗ) cho hay, tình trạng xảy ra mùi khét, bụi đen vẫn tiếp tục bay vào nhà dân không có chút gì thay đổi so với trước khi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh. Hòa Phát vẫn xả thải khiến bụi bay đầy nhà bà Khỏe chỉ sau 1 đêm.

 Bà Nguyễn Thị Khỏe phản ánh chỉ sau 1 đêm, nhà bà lại xuất hiện nhiều bụi có màu đen khiến bà rất lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Người dân chúng tôi đã chịu nhiều năm nay rồi. Sau khi gặp gỡ Chủ tịch tỉnh thì phần nào yên tâm, nhưng Chủ tịch tỉnh vẫn phải làm cam kết với dân thì dân mới tin. Mỗi ngày, chúng tôi quét nhà ra bụi màu đen rất đáng sợ. Hít phải bụi này làm sao không ảnh hưởng sức khỏe cho được?"- bà Khỏe nói.

Ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận - cho hay, người dân họ nhận thức được việc nhà máy công nghiệp đóng trên địa là nhu cầu bức thiết. Tuy nhiên, người dân chỉ yêu cầu làm sao để đảm bảo sức khỏe cho họ.

“Chúng tôi không xác định được ô nhiễm ở phạm vi nào, nhưng nghe mùi khét rất là khó chịu. Trước đây, trong quá trình thi công, bụi bay vào nhà dân. Chúng tôi không đánh giá được mức độ ô nhiễm nhưng vẫn biết ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là có"- ông Vương cho hay.

Theo ông Vương, hiện tại, người dân chưa có phản ánh gì sau khi gặp gỡ Chủ tịch UBND tỉnh và đang chờ kết luận của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều 7.6, hàng chục người dân quyết định mang lều bạt, dây đến trước cổng nhà máy để dựng lều vì cho rằng Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất xả thải gây ô nhiễm.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã gặp gỡ, đối thoại với người dân vùng dự án Hòa Phát - Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn). Ông Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn phải khởi công khu tái định cư Vạn Tường vào ngày 1.10.2021 và chậm nhất trong 12 tháng phải hoàn thành 100% khu tái định cư. Đối với việc Hòa Phát thi công ô nhiễm trong diện tích mở rộng 115ha thì yêu cầu Hòa Phát chấm dứt ngay việc tổ chức thi công đến khi di dời người dân ra khỏi khu vực này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ nêu lý giải việc dân dựng lều, chặn xe vào nhà máy Hòa Phát- Dung Quất

Nguyễn Hà |

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân dựng lều, chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

San lấp, mở rộng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất là giọt nước tràn ly

Hoàn Nhân |

Việc tái định cư chậm cho dân sát khu vực nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất đã gây bức xúc. Sau đó việc thi công san lấp, mở rộng nhà máy, gây ô nhiễm giống như giọt nước tràn ly, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ người dân. Đáng nói, việc san lấp khu vực mở rộng nhà máy chưa được phê duyệt, cấp phép dự án.

Nhà máy thép Hoà Phát gây ô nhiễm: Ngày 1.10 xây dựng khu định cư cho dân

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người dân dựng lều chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng công ty gây ô nhiễm, mong được sớm tái định cư, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, không phải do huyện làm chậm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ nêu lý giải việc dân dựng lều, chặn xe vào nhà máy Hòa Phát- Dung Quất

Nguyễn Hà |

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân dựng lều, chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.

San lấp, mở rộng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất là giọt nước tràn ly

Hoàn Nhân |

Việc tái định cư chậm cho dân sát khu vực nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất đã gây bức xúc. Sau đó việc thi công san lấp, mở rộng nhà máy, gây ô nhiễm giống như giọt nước tràn ly, dẫn đến phản ứng quyết liệt từ người dân. Đáng nói, việc san lấp khu vực mở rộng nhà máy chưa được phê duyệt, cấp phép dự án.

Nhà máy thép Hoà Phát gây ô nhiễm: Ngày 1.10 xây dựng khu định cư cho dân

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người dân dựng lều chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng công ty gây ô nhiễm, mong được sớm tái định cư, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, không phải do huyện làm chậm.