Bức xúc vì đồng ý giao đất vẫn bị cưỡng chế, dân kiện UBND huyện ra tòa

TRẦN LƯU |

Dù hộ dân đã đồng ý giao đất, nhưng chính quyền vẫn cho đoàn xuống cưỡng chế; khiến người dân vô cùng bức xúc, làm đơn khởi kiện UBND huyện ra tòa…

Ngày 9.3, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ xác nhận, cơ quan này đã nhận được hồ sơ và đơn của ông Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1953, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) kiện UBND huyện này trong vụ “tranh chấp bồi thường thiệt hại”.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 7.2016, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Thới Lai do Công ty cổ phần đầu tư CADIF làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 9,8ha; vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Có 140 hộ dân bị ảnh hưởng di dời.

Do không đồng ý với mức giá bồi hoàn và chính sách hỗ trợ tái định cư, nên nhiều hộ dân không đồng ý giao đất, và có đơn khiếu nại; trong số này có gia đình ông Việt.

Qua nhiều lần vận động, giải quyết không thành; ngày 27.12.2018, UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định cưỡng chế đất đối với ông Việt, diện tích hơn 3.000m2, thời gian cưỡng chế vào ngày 15.1.2019.

Quang cảnh buổi cưỡng chế đất nhà ông Việt vào ngày 15.1.2019. Ảnh: P.V.
Quang cảnh buổi cưỡng chế đất nhà ông Việt vào ngày 15.1.2019. Ảnh: P.V.

Trước một tuần so với ngày cưỡng chế (8.1.2019), UBND huyện Thới Lai tổ chức một buổi vận động giao đất với nhiều hộ dân tham gia. Tại đây, chủ đầu tư là Công ty CADIF nêu ý kiến: “Nếu gia đình ông Việt đồng ý giao đất trước ngày 15.1.2019 (ngày cưỡng chế) thì sẽ thống nhất bán cho ông Việt 2 nền mặt tiền cặp Tỉnh lộ 922, gần vị trí đất bị thu hồi. Đồng thời xét cho các con của ông Việt có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đủ điều kiện xét giao – thì sẽ giao tái định cư; còn nếu không đủ điều kiện thì sẽ bán theo giá hỗ trợ không quá 60m2, cộng với diện tích chênh lệch được tính theo giá công ty”.

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai đề nghị ông Việt và các con của ông có văn bản thỏa thuận về việc có đồng ý giao đất hay không, và gửi cho UBND thị trấn Thới Lai chậm nhất là đến ngày 10.1.2019. Ông Út cũng đề nghị gia đình ông Việt giao đất trước ngày cưỡng chế.

Trước ý kiến của ông Út; ngay trong ngày 8.1, gia đình ông Việt với 10 thành viên đã tổ chức cuộc họp; qua đó, tất cả đã thống nhất đồng ý giao đất thực hiện dự án. Nội dung cuộc họp được lập thành một biên bản có chữ ký xác nhận chứng kiến của một luật sư và đại diện chính quyền địa phương là ông Nguyễn Văn Đen – khi đó là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Lai.

Sau đó, gia đình ông Việt gửi văn bản này về UBND thị trấn và UBND huyện. Tuy nhiên, đến ngày 15.1.2019, UBND huyện Thới Lai vẫn cho đoàn xuống cưỡng chế trước sự bức xúc của gia đình ông Việt.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Việt nói: “Nếu người dân chống đối, không chịu giao đất thì mới cưỡng chế; còn đằng này chúng tôi đã đồng ý giao đất và cũng đã thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo huyện, nhưng họ vẫn cứ cho cưỡng chế, và cũng không giải thích vì sao”.

Bức xúc, gia đình ông Việt đã làm đơn khởi kiện hành chính UBND huyện Thới Lai.

Để làm rõ vụ việc, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai; nhưng ông Út không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Lý giải việc Thuduc House bị cưỡng chế hơn 450 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Ngày 2.3, tin từ Tổng cục Thuế cho biết, Cục thuế TP.HCM đã ban hành quyết định số 206/QĐ-CT-CC về cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngân hàng mà công ty này mở tài khoản.

Giao đất không thu tiền sử dụng trong trường hợp nào?

Kim Nhung |

Giao đất không thu tiền sử dụng là chính sách của Nhà nước đối với một số người sử dụng đất.

Có được khởi kiện vì bị từ chối do đăng ký tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn?

phạm hằng |

Tôi đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhưng bị từ chối với lý do tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn. Tôi có được kiện Phòng Đăng ký kinh doanh vì từ chối cấp tên doanh nghiệp cho tôi?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lý giải việc Thuduc House bị cưỡng chế hơn 450 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Ngày 2.3, tin từ Tổng cục Thuế cho biết, Cục thuế TP.HCM đã ban hành quyết định số 206/QĐ-CT-CC về cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngân hàng mà công ty này mở tài khoản.

Giao đất không thu tiền sử dụng trong trường hợp nào?

Kim Nhung |

Giao đất không thu tiền sử dụng là chính sách của Nhà nước đối với một số người sử dụng đất.

Có được khởi kiện vì bị từ chối do đăng ký tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn?

phạm hằng |

Tôi đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhưng bị từ chối với lý do tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn. Tôi có được kiện Phòng Đăng ký kinh doanh vì từ chối cấp tên doanh nghiệp cho tôi?