Thu quỹ phụ huynh kiểu bắt buộc?
Nhiều phụ huynh tại trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (TPHCM) bức xúc khi Ban đại diện phụ huynh lớp thông báo mức thu quỹ phụ huynh lên tới 3 triệu đồng/học kỳ.
"Trong cuộc họp phụ huynh lớp 4/1 đầu năm, Trưởng Ban đại diện phụ huynh đứng lên thông báo mức đóng cho quỹ phụ huynh là 3 triệu đồng/học kỳ, tức 6 triệu/năm. Thông báo xong, Ban đại diện tiến hành thu tiền mặt phụ huynh ngay tại phiên họp. Ai không đủ tiền đóng ngay tại phiên họp, thì có thể chuyển khoản vào số tài khoản của vị trưởng Ban đại diện" - một phụ huynh cho biết.
Mặc dù chấp hành đóng đủ khoản tiền này, nhưng nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc với khoản thu này. Bởi theo phụ huynh phản ánh, việc đóng quỹ phụ huynh phải thực hiện trên tinh thần là vận động và tùy vào khả năng đóng góp của từng phụ huynh. Vì vậy, không thể đưa một mức thu cụ thể và yêu cầu các phụ huynh đóng góp giống như những khoản thu bắt buộc.
"Khoản tiền họ đưa ra 3 triệu đồng/học kỳ là quá cao, trong khi đầu năm học phụ huynh còn phải đóng nhiều khoản thu khác nữa. Mặc dù, bức xúc và không đồng tình với cách thu này nhưng các phụ huynh vẫn im lặng đóng vì sợ ảnh hưởng đến con mình" - một phụ huynh cho biết.
Hiệu trưởng nhà trường nói gì?
Về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Trần Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đức Thọ cho biết, từ đầu năm học nhà trường đã có chủ trương và quán triệt đến Ban đại diện phụ huynh về các khoản thu. Trong đó, những khoản thu hộ, chi hộ thì thu theo quy định. Riêng khoản đóng góp cho quỹ phải trên tinh thần tự nguyện, không được phép bắt buộc.
"Chúng tôi đã triển khai các tổ của khối để họp về vấn đề này, qua kiểm tra thì lớp 4/1 có thu khoản tiền đấy nhưng trên cơ sở vận động đóng góp từ phụ huynh và mạnh thường quân. Không phải ai cũng đóng góp 3 triệu đồng như phụ huynh phản ánh, chúng tôi đã mời Ban đại diện phụ huynh để yêu cầu làm rõ về nội dung kinh phí hoạt động của lớp. Chúng tôi sẽ tiếp tục họp phụ huynh để làm rõ nếu có thì sẽ chấn chỉnh ngay vấn đề này, quan điểm của trường là khoản thu như vậy không phải là chủ trương của nhà trường và giáo viên" - ông Bình nói.
Ông Bình cung cấp thêm thông tin, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận đã có chỉ đạo là trường phải tiến hành rà soát ngay các ý kiến phụ huynh liên quan đến khoản đóng góp quỹ 3 triệu đồng/học kỳ. Qua rà soát, nhà trường nhận thấy khoản thu này có người đóng có người không đóng, những phụ huynh đóng là dựa trên chương trình hoạt động tự nguyện. Phụ huynh đóng là chung tay cho từng hoạt động, chứ nhà trường và giáo viên không thu khoản tiền này.
"Giáo viên triển khai các hoạt động và căn cứ vào hoạt động đó phụ huynh lựa chọn. Để có nguồn hoạt động, thì phụ huynh tài trợ cho từng hoạt động chứ không có định mức thu. Các khoản thu chi sẽ được họp trong các ban đại diện của cha mẹ học sinh của trường để thông qua kế hoạch chi, từ đó thống nhất mức thu" - ông Bình nói.