Bức xúc vì chưa được bồi thường đã đưa máy ra thi công

TRẦN TUẤN |

Dù chưa nhận được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), khiến người dân bức xúc, suýt xảy ra xô xát.
Video người dân bức xúc vì chưa bồi thường đã thi công.

Sáng 29.1, có mặt tại công trường thi công Dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố, phóng viên Lao Động ghi nhận nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (địa chỉ tại Hương Khê) đang cho máy móc đào phá tre, bóc phong hóa đất ven sông để thực hiện Dự án.

Đáng nói, lúc này ông Nguyễn Văn Châu (52 tuổi, trú thôn Trung Hải, xã Gia Phố) đã có mặt tại công trường, yêu cầu máy đào dừng ngay việc phá tre, đào đất trên phần diện tích đất của gia đình ông vì chưa được bồi thường.

Theo ông Châu, gia đình ông có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp tại đây với diện tích 360m2, ngoài ra, quá trình khai hoang, bờ sông bồi lắng thêm nên diện tích canh tác thực tế của gia đình là 1600m2. Thế nhưng, khi đo đạc, Hội đồng Bồi thường của huyện Hương Khê chỉ đo cho phần diện tích được bồi thường là 87m2 nên gia đình ông Châu không chấp nhận.

“Tôi rất bức xúc trong việc này vì họ làm không đúng. Tôi yêu cầu phải bồi thường thỏa đáng đã khi đó mới được đưa máy ra làm. Thế mà chưa thỏa thuận bồi thường, họ đã đưa máy ra múc thế này. Vừa qua, họ còn múc đất đưa đi chỗ khác nữa” - ông Châu nói.

Dự án kè sông Ngàn sâu thu hồi đất canh tác bãi bồi ven sông của người dân xã Gia Phố. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án kè sông Ngàn sâu thu hồi đất canh tác bãi bồi ven sông của người dân xã Gia Phố. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo quan sát của phóng viên, sau phản ứng bức xúc của ông Châu, công nhân lái máy đào đã phải dừng thi công, đưa máy rời khỏi công trường.

Ông Lê Ân (80 tuổi) có đất bị thu hồi cũng cho biết, gia đình không hài lòng với việc Hội đồng Bồi thường tính diện tích bồi thường cho gia đình không đúng với thực tế diện tích gia đình sử dụng, phần khai hoang từ bồi lắng của dòng sông không được đo đạc tính bồi thường.

Quan sát của phóng viên, toàn tuyến phải thi công của dự án này với chiều dài khoảng 1km, nhưng do chưa thống nhất bồi thường được với nhiều hộ dân nên nhà thầu thi công kiểu chắp vá, triển khai thi công từ hai đầu, còn ở giữa chưa giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, một số hộ dân còn bức xúc vì khi thi công dự án, đất bóc phong hóa được vận chuyển ra ngoài nên đường giao thông nông thôn nhiều tuyến bị xe chạy gây hư hỏng.

Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện những hộ dân nào đã nhận bồi thường thì huyện (chủ đầu tư dự án) mới bàn giao mặt bằng cho thi công, còn những hộ nào chưa nhận bồi thường thì chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án kè sông Ngàn Sâu thuộc diện bồi thường đến đâu thi công đến đó nên thi công nham nhở, hiện giữa tuyến nhiều hộ chưa ký hồ sơ bồi thường. Ảnh: TT.
Dự án kè sông Ngàn Sâu thuộc diện bồi thường đến đâu thi công đến đó nên thi công nham nhở, hiện giữa tuyến, nhiều hộ chưa ký hồ sơ bồi thường. Ảnh: TT.

Cũng theo ông Kỳ, hiện công tác bồi thường của dự án đang vướng một số vấn đề như người dân cho rằng giá bồi thường thấp và đòi bồi thường cả phần diện tích bãi bồi dọc mép bờ sông, nhưng đất đó không có trong chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được giao đất mà họ tự khai hoang, sử dụng thêm.

Theo ông Trần Hữu Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hương Khê, Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố đã phê duyệt để bồi thường 99 thửa đất với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Đến thời điểm này, 93 thửa người dân đã nhận bồi thường; còn 6 thửa, người dân chưa nhận. Ngoài ra, có 12 hộ gia đình chưa ký hồ sơ nhận bồi thường do họ chưa thống nhất với việc đo đạc phần diện tích bồi thường.

Cũng theo ông Minh, đến nay, việc xác định nguồn gốc đất để bồi thường cho dân vẫn đang được tiếp tục thực hiện, chưa phải đã chốt. Nếu hộ dân nào có đất nông nghiệp ven sông được chính quyền xác nhận có hồ sơ thì sẽ được xem xét bồi thường theo quy định.

Về vấn đề chưa bồi thường đã thi công suýt xảy ra xô xát, ông Minh cho biết sẽ có ý kiến với Ban Quản lý dự án của huyện để họ biết, chấn chính, xử lý.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mức bồi thường đối với cây trồng trên đất bị Nhà nước thu hồi thế nào?

phạm hằng |

Tư vấn về bồi thường khi thu hồi đất: Gia đình tôi có đất bị Nhà nước thu hồi. Trên mảnh đất đó, nhà tôi đang trồng nhiều loại cây. Gia đình tôi sẽ được bồi thường thế nào?

Công khai phương án bồi thường hỗ trợ đợt 11 và 12 dự án sân bay Long Thành

MINH CHÂU |

UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 11 và đợt 12 cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Trong đó, hộ nhận nhiều nhất khoảng 35,6 tỉ đồng.

Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mức bồi thường đối với cây trồng trên đất bị Nhà nước thu hồi thế nào?

phạm hằng |

Tư vấn về bồi thường khi thu hồi đất: Gia đình tôi có đất bị Nhà nước thu hồi. Trên mảnh đất đó, nhà tôi đang trồng nhiều loại cây. Gia đình tôi sẽ được bồi thường thế nào?

Công khai phương án bồi thường hỗ trợ đợt 11 và 12 dự án sân bay Long Thành

MINH CHÂU |

UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 11 và đợt 12 cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành. Trong đó, hộ nhận nhiều nhất khoảng 35,6 tỉ đồng.

Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

QUANG ĐẠI |

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.