Bức ảnh cúi lạy cầu xin đeo khẩu trang ở Ấn Độ: Bài học đau xót về COVID-19

Thế Lâm |

Bức ảnh của AFP ghi lại cảnh một nhân viên của tổ chức phi chính phủ cúi lạy một người dân ở Ấn Độ van xin hãy đeo khẩu trang gây chấn động dư luận giữa lúc quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này đang rơi vào “cơn địa chấn” COVID-19.

Không chỉ là tồi tệ mà Ấn Độ đang rơi vào cơn khủng hoảng COVID-19 khủng khiếp nhất từ trước tới nay với số ca mắc mới và số người chết đều đạt đến mức kỉ lục.

Thảm cảnh xảy ra tại Ấn Độ khiến cả thế giới đau lòng. Nhưng bức ảnh của AFP, làm cho người xem càng nhói đau hơn. Trong bối cảnh Ấn Độ chìm trong đại dịch, nhân viên tổ chức phi chính phủ cúi lạy van xin một người dân hãy đeo khẩu trang, nhưng người này vẫn chỉ nở một nụ cười nhẹ như không.

Thảm họa COVID-19 tại Ấn Độ hiện nay được cho là có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là sự lơ là, chủ quan của người dân về các biện pháp phòng chống dịch. Bức ảnh của AFP đề cập tới một hành vi bình thường nhất, 1 biện pháp trong số 5K mà người dân phòng chống dịch COVID-19 phải thực hiện, thì có không ít người dân Ấn Độ lại phớt lờ.

Thảm họa đang xảy ra tại Ấn Độ là một bài học đau xót nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn hoặc chí ít là hạn chế được. Trước hết bắt đầu từ ý thức phòng chống dịch, sự chung tay phòng chống dịch, từ một “mặt trận toàn dân” mà trong đó, mỗi người dân là hạt nhân cần chấp hành nghiêm biện pháp 5K.

Tấm ảnh của AFP được các phương tiện truyền thông quốc tế đăng tải vài ngày trước. Và cũng trong vài ngày qua, những thông tin về nâng cao ý thức thực hiện phòng chống dịch với 5K ập đến khiến chúng ta vừa có cảm giác phần nào tạm yên lòng nhưng cũng vừa cảm thấy không thể không lo lắng.

Yên lòng là khi nhiều địa phương đã đình, hủy các hoạt động lễ hội tập trung đông người nhân dịp lễ 30.4 và 1.5. Còn vẫn lo, là trên những đường phố tại TPHCM, Hà Nội, nhiều người dân vẫn giữ thói quen túm tụm hoặc giả chỉ là cái thú ngồi vỉa hè ngắm phố nhưng lại không chịu đeo khẩu trang vốn dĩ là một việc làm đơn giản và tối thiểu cần kíp để phòng tránh dịch bệnh.

Tại TPHCM, ngày 27.4, không ít trường hợp không đeo khẩu trang đã bắt đầu bị các lực lượng chức năng kiểm tra và tiến hành xử phạt. Có thể nói, đây là những bước xử lí cần thiết không chỉ để răn đe, mà để truyền đi thẳng một thông điệp: Đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh không chỉ là mệnh lệnh vì sức khỏe của bản thân mình mà còn vì những người thân, bè bạn và bao người xung quanh, cộng đồng. Bởi một người khỏe, mỗi người khỏe, thì mới có một cộng đồng khỏe và ngược lại.

Bức ảnh về cái cúi lạy của nhân viên tổ chức phi chính phủ tại Ấn Độ cầu xin một người dân hãy đeo khẩu trang còn cho thấy trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang thảm khốc tại quốc gia này, không có lựa chọn nào khác nữa đối với một nhân viên là phải hành động hơn cả trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phải hạ mình cốt cúi lạy van xin một người xa lạ để người đó nghe theo khuyến cáo đeo khẩu trang để bảo vệ chính sức khỏe, sự sống của họ.

Bức ảnh của AFP chụp tại Ấn Độ, nhưng lan truyền thông điệp về bài học phòng tránh thảm họa COVID-19 cho mỗi chúng ta.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Phòng dịch COVID-19 tại chung cư: Nhiều người vẫn dửng dưng

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tại nhiều chung cư, biển báo, nước rửa tay vẫn được trưng tại các địa điểm công cộng, nhưng việc phòng dịch COVID-19 của nhiều người dân và chủ đầu tư vẫn qua loa, hình thức.

Chốt chặn phòng dịch ở cửa bệnh viện trước nguy cơ làn sóng thứ 4 COVID-19

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trước những lo ngại về làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 có thể xảy ra ở Việt Nam, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn các lỗ hổng để đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Phòng dịch COVID-19 tại chung cư: Nhiều người vẫn dửng dưng

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tại nhiều chung cư, biển báo, nước rửa tay vẫn được trưng tại các địa điểm công cộng, nhưng việc phòng dịch COVID-19 của nhiều người dân và chủ đầu tư vẫn qua loa, hình thức.

Chốt chặn phòng dịch ở cửa bệnh viện trước nguy cơ làn sóng thứ 4 COVID-19

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trước những lo ngại về làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 có thể xảy ra ở Việt Nam, nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn các lỗ hổng để đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng.