“Bỗng dưng” thu gấp đôi tiền sử dụng đất: Đã thoái thu 160 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo Lao Động phản ánh việc TP. Vinh (Nghệ An) "bỗng dưng" thu sai tiền sử dụng đất của dân từ mức 50% lên 120%, đến nay công dân đã được nhận lại số tiền thu sai 70%, tương đương 160 triệu đồng.

Ngày 21.5, đại diện Chi cục Thuế TP. Vinh cho biết, đến nay, đơn vị đã thoái thu cho ông Trương Đình Hóa (trú phường Cửa Nam) số tiền sử dụng đất 70% trên tổng số tiền 275 triệu đồng.

“Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Cục trưởng Cục Thuế, chúng tôi đã tiến hành thoái thu cho ông Trương Đình Hóa theo quy định. Lần 1 thoái thu 20%, lần 2 thoái thu 50%. Còn các trường hợp khác, chúng tôi đang chờ hướng chỉ đạo xử lý của UBND TP. Vinh” – đại diện Chi cục Thuế TP. Vinh cho biết.

Ông Trương Đình Hóa đã nhận lại 160 triệu đồng tiền cơ quan nhà nước thu sai trong thời gian khoảng 1 năm, nhưng không được nhận tiền lãi suất theo quy định.

Như báo Lao Động đã phản ánh, vào năm 1994, ông Trương Đình Hóa được UBND phường Cửa Nam bán cho mảnh đất hơn 100m2, chưa xây dựng nhà ở. Năm 2018, ông Hóa làm thủ tục cấp sổ đỏ, được Chi Cục thuế TP. Vinh thông báo phải nộp 100% tiền sử dụng đất, hệ số k = 1,2. Nghĩa là ông Hóa phải nộp bằng 120% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của tỉnh, tổng số tiền 275 triệu đồng. 

Ông Hóa khiếu nại, cho rằng theo các văn bản pháp quy hiện hành, ông chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá quy định của tỉnh. Cục Thuế Nghệ An khẳng định ông Hóa khiếu nại đúng.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cũng có văn bản 1205 ngày 23.4.2020 báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về trường hợp đất cấp trái thẩm quyền trước ngày 1.7.2004, chưa xây dựng nhà ở, mức thu tiền sử dụng đất tương tự trường hợp đã xây dựng nhà ở (50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức).

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND TP.Vinh căn cứ các quy định pháp luật và văn bản nói trên của Sở Tài chính để xử lý.

Ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết nội dung hướng dẫn nói trên của Sở Tài chính là rõ ràng, thuận lợi để áp dụng trong thực tế.

Được biết, tại TP. Vinh có nhiều trường hợp cấp đất trái thẩm quyền trước 1.7.2004, chưa xây dựng nhà ở, diện tích trong hạn mức cấp đất, nhưng đã bị áp dụng mức thu tiền sử dụng đất 100%, trong khi theo quy định chỉ phải nộp 50%.

Các trường hợp nói trên chưa được thống kê cụ thể và chưa được hoàn trả lại số tiền đã thu vượt quy định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ "bỗng dưng thu gấp đôi tiền đất": Sở Tài chính Nghệ An "chốt" phương án

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ "bỗng dưng" thu gấp đôi tiền sử dụng đất của dân, Sở Tài chính Nghệ An đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp cấp đất trái thẩm quyền trước 1.7.2004 theo quy định hiện hành. Điều này có nghĩa đề xuất của UBND TP. Vinh về áp dụng mức thu đặc thù bị đề nghị bãi bỏ.

Vụ "bỗng dưng" thu gấp đôi tiền thuế đất: Vẫn mòn mỏi chờ thoái thu

QUANG ĐẠI |

Trong nội dung trả lời công dân về việc áp dụng quy định thu tiền sử dụng đất, UBND tỉnh Nghệ An đã không đề cập đến văn bản quy phạm pháp luật do chính cơ quan này ban hành, không có kết luận cụ thể mà tiếp tục giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật.

“Bỗng dưng” thu gấp đôi tiền đất: Cục Thuế Nghệ An giải quyết khiếu nại

QUANG ĐẠI |

Cục Thuế Nghệ An khẳng định, việc Chi cục Thuế TP Vinh áp dụng mức thu tiền sử dụng đất 100% đối với trường hợp đất giao trái thẩm quyền trước 1.7.2004 chưa có nhà ở là không đúng quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ "bỗng dưng thu gấp đôi tiền đất": Sở Tài chính Nghệ An "chốt" phương án

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ "bỗng dưng" thu gấp đôi tiền sử dụng đất của dân, Sở Tài chính Nghệ An đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp cấp đất trái thẩm quyền trước 1.7.2004 theo quy định hiện hành. Điều này có nghĩa đề xuất của UBND TP. Vinh về áp dụng mức thu đặc thù bị đề nghị bãi bỏ.

Vụ "bỗng dưng" thu gấp đôi tiền thuế đất: Vẫn mòn mỏi chờ thoái thu

QUANG ĐẠI |

Trong nội dung trả lời công dân về việc áp dụng quy định thu tiền sử dụng đất, UBND tỉnh Nghệ An đã không đề cập đến văn bản quy phạm pháp luật do chính cơ quan này ban hành, không có kết luận cụ thể mà tiếp tục giao cơ quan chuyên môn hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật.

“Bỗng dưng” thu gấp đôi tiền đất: Cục Thuế Nghệ An giải quyết khiếu nại

QUANG ĐẠI |

Cục Thuế Nghệ An khẳng định, việc Chi cục Thuế TP Vinh áp dụng mức thu tiền sử dụng đất 100% đối với trường hợp đất giao trái thẩm quyền trước 1.7.2004 chưa có nhà ở là không đúng quy định.