Bộn bề nỗi lo "ngoài cổng trường" trong ngày thi Tốt nghiệp THPT 2021

KHÁNH LINH |

Cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng trước ngày thi Tốt nghiệp THPT của các bậc phụ huynh giờ đây không chỉ ở điểm số, kết quả thi, mà còn đến từ kết quả xét nghiệm, an toàn phòng dịch cho các con trong ngày thi.

Mặc dù công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 với phương châm bảo đảm an toàn phòng dịch, nghiêm túc, đúng quy chế và chất lượng đã được tích cực triển khai. Song, trước tình hình hiện tại các bậc phụ huynh và thí sinh cũng đang bộn bề với những nỗi lo ngay trước ngày thi trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng, TPHCM liên tục có số ca nhiễm mới tăng cao.

Bà Lê Thị Hà, mẹ của một học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền (TPHCM) chia sẻ, trước công tác chuẩn bị cho kỳ thi, gia đình đã yên tâm phần nào về an toàn cho con trong ngày thi.

"Việc lấy mẫu xét nghiệm cho các con khiến tôi bớt lo lắng hơn. Tuy nhiên, hiện tại kết quả vẫn chưa công bố nên gia đình cũng khá hồi hộp. Cá nhân tôi thấy yên tâm hơn vì bên trong điểm thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi đã nhận được hướng dẫn thông báo chi tiết về giao thông đi lại của các con trong điểm thi. Cụ thể các hướng cầu thang sẽ được phân luồng cho các cụm phòng thi riêng biệt để giảm thiểu tiếp xúc.

Tuy nhiên, nỗi lo không phải ở bên trong mà còn ở bên ngoài cổng trường. Hôm trước vào ngày lấy mẫu xét nghiệm tôi thấy việc các phụ huynh tụ tập lại ở bên ngoài cổng trường đợi con khá đông. Tôi nghĩ thời điểm dịch, các phụ huynh đưa con đi thi xong nên về nhà chứ không nên nán lại chờ đợi quá đông ở xung quanh trường. Nguy cơ lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra".

Thực tế, những năm trước, gần như kỳ thi nào cũng thế, không ít phụ huynh vì quá lo lắng, chờ đợi mà khi đưa con em đến các điểm thi thường tụ tập thành từng nhóm ngay trước cổng trường thi hoặc các điểm cung cấp dịch vụ gần đó để bàn tán, tìm kiếm thông tin thêm về kỳ thi hoặc theo dõi diễn biến thi...

Những việc làm như thế không chỉ gây ra ách tắc giao thông, mất trật tự khu vực ưu tiên, làm giảm sự nghiêm túc của kỳ thi, mà từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán, lây lan bệnh dịch.

Trong ngày lấy mẫu xét nghiệm cho các em học sinh 3.7 vừa qua, số lượng các bậc phụ huynh chờ đợi con ở ngoài cổng trường đã giảm thiểu do các em được chia thành 3 nhóm lấy mẫu theo 3 khung giờ khác nhau. Tuy nhiên, vào ngày thi chính thức, tất cả sẽ cùng tới vào một khung giờ thì việc tập trung đông người thực sự là khó tránh khỏi.

"Là bố mẹ có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này, tôi mong những phụ huynh khác hãy sáng suốt, chọn cho mình cách ứng xử phù hợp. Lo lắng, sốt ruột là điều có thể cảm thông, nhưng đó không phải cách để tiếp sức cho các con. Bài thi của các con trong phòng thi như thế nào là kết quả của quá trình học tập, phấn đấu bản thân, chứ không phải là sự tiếp sức của đoàn người rồng rắn bên ngoài điểm thi. Hãy tiếp lửa cho các con bằng cách khác"- Ông Lê Minh Tuấn - Phụ huynh học sinh trường Song ngữ Canada tại Quận 7 đưa ra ý kiến.

Tụ tập đông người ở các điểm thi thời điểm này không chỉ gây áp lực lên thí sinh và cơ quan chức năng, mà còn đem lại những điều lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh cho chính bậc phụ huynh.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho sĩ tử TPHCM trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Sáng 3.7, TPHCM bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thí sinh, giám thị, thanh tra, nhân viên trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 tại gần 155 điểm trên địa bàn.

TPHCM chia ca để lấy mẫu xét nghiệm thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Chiều 1.7, TPHCM tổ chức họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Thành phố. Thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ thi đợt 1 vào ngày 7 và ngày 8.7. Ngày mai (2.7), việc lấy mẫu sẽ bắt đầu và kết thúc trong ngày 3.7. Thí sinh sẽ được chia ca và lấy mẫu tại 155 điểm trên địa bàn Thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho sĩ tử TPHCM trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Sáng 3.7, TPHCM bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thí sinh, giám thị, thanh tra, nhân viên trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 tại gần 155 điểm trên địa bàn.

TPHCM chia ca để lấy mẫu xét nghiệm thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Chiều 1.7, TPHCM tổ chức họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Thành phố. Thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ thi đợt 1 vào ngày 7 và ngày 8.7. Ngày mai (2.7), việc lấy mẫu sẽ bắt đầu và kết thúc trong ngày 3.7. Thí sinh sẽ được chia ca và lấy mẫu tại 155 điểm trên địa bàn Thành phố.