Bỏ tiền thuê phòng thì có quyền xả rác: “Rác” trong đầu thì khó có thuốc chữa

Tường Minh |

Thêm một hình ảnh vô cùng xấu xí nữa của người Việt được phơi bày. Lần này là hình ảnh một căn phòng đầy đủ tiện nghi của một khách sạn được cho là ở Đà Nẵng ngập ngụa những vỏ lon, túi nilon cùng khăn bông vứt la liệt.


Hình ảnh được cho là chụp ở một khách sạn tại Đà Nẵng
Hình ảnh được cho là chụp ở một khách sạn tại Đà Nẵng

Hình ảnh này đã gây tranh mấy ngày qua.

Trên page Nghề khách sạn là dòng chia sẻ: "Chỉ muốn nói là, đành rằng chúng ta bỏ tiền đi nghỉ dưỡng để được phục vụ và trải nghiệm dịch vụ, nhưng hãy tội nghiệp cho người dọn phòng khách sạn".

Còn trong một group kín khá đông thành viên, nữ nhân viên dọn phòng cũng chia sẻ việc thường xuyên phải lau dọn trong những phòng nghỉ khách sạn như bãi chiến trường.

Cô viết: "Ít ai biết rằng, để làm những công việc trên, ngành dịch vụ chúng tôi phải qua đào tạo trường lớp, có bằng cấp cực khổ mới có thể vào làm việc. Với thời gian làm việc 2 năm, tôi chưa gặp được một người khách Việt ngăn nắp, lịch sự và tip cho phục vụ phòng". 

Chia sẻ của nữ nhân viên này nhận được nhiều ý kiến đồng tình, nhưng cũng có rất nhiều người phản đối đại ý: Người ta bỏ tiền ra mua dịch vụ để hưởng thụ thì họ có quyền làm mọi thứ mình muốn, kể cả quyền được xả rác. Còn bạn làm công ăn lương thì dọn rác là chuyện đương nhiên, không có gì phải kêu ca hay phàn nàn...

Nhiều ý kiến còn nặng nề kiểu “làm nghề này (dọn phòng) là phục vụ người khác, nếu không làm được thì nghỉ đi”…

Có ra nước ngoài nhiều mới thấy rằng xả rác ở bất kỳ chỗ nào, từ bãi biển, đường phố, nơi làm việc cho đến phòng khách sạn… là một trong những đặc sản của người Việt.  

Có tham dự các lễ hội, chứng kiến các loại rác ngập ngụa các sân khấu, khán đài… mới thấy xót, thương cho công việc và thân phận của những người dọn rác. 

Lâu nay mọi người thường nghĩ việc xả rác bừa bãi của số đông người Việt là do thói quen, do lỗi về ý thức…

Nhưng bây giờ, khi xem rác trong ảnh cùng những bình luận của người ngoài cuộc xem rằng xả rác là chuyện đương nhiên vì họ bỏ tiền ra mua dịch vụ thì họ có quyền làm mọi thứ, bất chấp văn hóa, văn minh và đạo đức, mới hay rác không đơn thuần đến từ thói quen hay ý thức mà “rác” đến từ trong đầu!

“Rác” thói quen và “rác” ý thức thì còn chữa được chứ “rác” từ trong đầu thì xem ra rất khó có thuốc chữa!


Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Bêu tên người xả rác: Người treo băngrôn phải xin lỗi người bị bêu tên?

Hạ Nguyên |

Dư luận đặt câu hỏi nên hay không nên, được phép hay không được phép bêu tên, hình ảnh của người xả rác bừa bãi

Chưa xác định được ai dán băng rôn bêu tên người xả rác tại Đắk Lắk

H.Long |

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một tấm băng rôn với nội dung bêu tên người xả rác cùng với ảnh và địa chỉ, thời gian xả rác. Sự việc này xảy ra tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đừng xả rác nữa các bạn nhé!

LÊ THANH PHONG |

Có lẽ đó là thông điệp mà nhóm bạn người Nga gửi đến cộng đồng ngay trên đất nước Việt Nam. Cụ thể là tại Nha Trang, có một nhóm hơn 10 người Nga, hằng ngày đi nhặt rác dọc bờ biển, công việc của họ bắt đầu từ 6-7 giờ sáng, đã kéo dài từ tháng 5.2018 đến nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bêu tên người xả rác: Người treo băngrôn phải xin lỗi người bị bêu tên?

Hạ Nguyên |

Dư luận đặt câu hỏi nên hay không nên, được phép hay không được phép bêu tên, hình ảnh của người xả rác bừa bãi

Chưa xác định được ai dán băng rôn bêu tên người xả rác tại Đắk Lắk

H.Long |

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một tấm băng rôn với nội dung bêu tên người xả rác cùng với ảnh và địa chỉ, thời gian xả rác. Sự việc này xảy ra tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đừng xả rác nữa các bạn nhé!

LÊ THANH PHONG |

Có lẽ đó là thông điệp mà nhóm bạn người Nga gửi đến cộng đồng ngay trên đất nước Việt Nam. Cụ thể là tại Nha Trang, có một nhóm hơn 10 người Nga, hằng ngày đi nhặt rác dọc bờ biển, công việc của họ bắt đầu từ 6-7 giờ sáng, đã kéo dài từ tháng 5.2018 đến nay.