Bỏ thi Lịch sử vào THPT: Không nên lấy lý do dịch bệnh để ngụy biện

TRẦN QUỲNH VINH |

Việc bỏ hoặc không môn thi thứ 4 (lịch sử) vào THPT tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận, bạn đọc có tên Trần Quỳnh Vinh gửi bình luận hết sức tâm huyết, trăn trở đến Báo Lao Động.

Kính gửi các bác lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hôm nay, ngày 11.5, chỉ còn đúng 29 ngày nữa là đến ngày thi vào lớp 10 - một kỳ thi vô cùng quan trọng. Chúng con tự tin rằng đã ôn toàn bộ kiến thức, chuẩn bị đón nhận kỳ thi sắp đến. Giai đoạn nước rút này, chúng con đang cùng nhau làm đề, ôn luyện thêm. Con tin rằng, các bạn có kế hoạch học tập nghiêm túc, chăm chỉ, nhẫn nại hoàn toàn có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi này.

Tuy nhiên, trong khi chúng con đang miệt mài, học tập, ôn thi thì một bộ phận các ông bố bà mẹ, thay vì đồng hành cùng, hỗ trợ cho con có điều kiện sức khỏe, tâm lý tốt lại kêu gọi bỏ môn thi thứ 4. Các bố mẹ nghĩ rằng, việc bỏ môn thi thứ 4 là giảm áp lực cho chúng con ư, xin thưa là không, vì những lý do sau:

Tham gia thi cử thì yếu tố đầu tiên là đảm bảo tính công bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố 4 môn thi từ tháng 3. Theo đó, các nhà trường, thầy cô, học sinh đã triển khai kế hoạch ôn tập được 2 tháng nay. Việc bỏ môn thi thứ 4 sẽ không công bằng với các trường, thầy cô và các con đã chuẩn bị nghiêm túc và rất tốt việc ôn tập này. Sức khỏe, tâm lý ổn định trước lúc thi là vô cùng quan trọng.

Những ngày qua, việc các bố mẹ kêu gọi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 làm cho học sinh chúng con vô cùng hoang mang. Những bạn đã học hành cẩn thận thì rất lo lắng, nếu bỏ bây giờ thì phí công mình đã đầu tư học. Những bạn chểnh mảng với môn thứ 4 thì phấp phỏng: Thi hay không thi? Ôn hay không ôn?

Con tin các bố mẹ là những người thực sự yêu thương, đồng hành cùng các con sẽ không làm như vậy. Quy định là quy định. Không thể coi quy định của sở như một trò đùa. 2 tháng đã thực thi theo quy định đó, giờ lấy lý do dịch bệnh để đòi thay đổi quy định, các bố mẹ có nghĩ rằng, bản thân đang "bỡn cợt" với quy định của các cấp có thẩm quyền hay không?

Chưa hết, nhiều bố mẹ bắt đầu than phiền trách móc là đến giờ này vẫn chưa thấy các bác trên sở nói gì, hay phản ứng gì? Quy định thông báo đã đưa ra rồi, cứ thế mà thực hiện, sao phải thông báo gì nữa?

Nhiều bố mẹ lợi dụng tình hình dịch bệnh, than vãn rằng, các con học online dịch bệnh rất khổ, đề nghị giảm tải. Đây là sự ngụy biện hết sức. Bình thường, nếu không có dịch, các bố mẹ nhồi nhét chúng con vào đủ các lớp học thêm. Con biết nhiều bạn sau khi tan học ở trường về còn phải tham gia học 2, 3 ca học thêm nữa, về đến nhà đã nửa đêm mới bắt đầu làm bài tập về nhà.

Khi có dịch, các lớp học thêm tạm ngừng, các bạn học sinh đó đã được giải phóng khỏi “chốn lao tù" đó. Từ đó, các bạn có thời gian để tự ôn luyện, chủ động xem lại kiến thức theo cách của chính mình.

Môn Lịch sử là 1 môn học quan trọng, không phải là môn phụ như suy nghĩ của nhiều phụ huynh hiện nay. Đừng đánh giá thấp môn nào hơn môn nào, như vậy là xúc phạm đến cả một ngành khoa học đó.

Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái của mình, nhưng bảo vệ con, bao bọc con, đấu tranh cho con theo cách thiếu công bằng, thiếu sự thấu tình đạt lý như một bộ phận các bố mẹ đang làm hiện nay thì quả thật là đáng lo ngại cho các bạn học sinh.

Việc thi cử là việc của chúng con, các bố mẹ không thể thi cử thay chúng con. Do đó, hãy để chúng con được yên tâm học tập, thi cử. Cuối cùng, con - một học sinh 15 tuổi - xin gửi tới các bác, để các bác hiểu phần nào tâm trạng hiện nay của những học sinh như chúng con, mong các bác giữ nguyên 4 môn thi như hiện tại, để chúng con được ổn định tâm lý ôn thi.

Con xin chân thành cảm ơn!

TRẦN QUỲNH VINH
TIN LIÊN QUAN

Tàu vũ trụ NASA chuẩn bị thực hiện sứ mệnh lịch sử trên sao Hỏa

Bảo Châu |

Tàu vũ trụ NASA Perseverance chuẩn bị thực hiện sứ mệnh nghiên cứu miệng núi lửa Jezero và tìm kiếm dấu hiệu sự sống cổ đại trên sao Hỏa.

Man City và chức vô địch Premier League lịch sử

MINH TRIẾT |

Man City lên ngôi vô địch Premier League 2020-2021 bằng một hành trình phi thường, và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục ghi danh vào lịch sử bóng đá Anh.

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.

Văn hóa, lịch sử và “Bảo tàng sông Hương” của Huế

Tường Minh |

Huế sẽ có thêm một bảo tàng tư nhân mang tên là “Bảo tàng sông Hương”, với hơn 7.000 hiện vật gốm được trục vớt từ dưới lòng sông Hương trong hơn 30 năm qua. Chủ nhân của bảo tàng là một phụ nữ Huế đã và đang giảng dạy Triết học ở Đức: GS.TS Thái Kim Lan.

Bỏ môn thi Lịch sử vào THPT: Người đồng tình, người phản đối

LƯƠNG HẠNH |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 (Lịch sử) trong kỳ thi năm nay, nhưng cũng nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến ngược lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tàu vũ trụ NASA chuẩn bị thực hiện sứ mệnh lịch sử trên sao Hỏa

Bảo Châu |

Tàu vũ trụ NASA Perseverance chuẩn bị thực hiện sứ mệnh nghiên cứu miệng núi lửa Jezero và tìm kiếm dấu hiệu sự sống cổ đại trên sao Hỏa.

Man City và chức vô địch Premier League lịch sử

MINH TRIẾT |

Man City lên ngôi vô địch Premier League 2020-2021 bằng một hành trình phi thường, và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục ghi danh vào lịch sử bóng đá Anh.

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.

Văn hóa, lịch sử và “Bảo tàng sông Hương” của Huế

Tường Minh |

Huế sẽ có thêm một bảo tàng tư nhân mang tên là “Bảo tàng sông Hương”, với hơn 7.000 hiện vật gốm được trục vớt từ dưới lòng sông Hương trong hơn 30 năm qua. Chủ nhân của bảo tàng là một phụ nữ Huế đã và đang giảng dạy Triết học ở Đức: GS.TS Thái Kim Lan.

Bỏ môn thi Lịch sử vào THPT: Người đồng tình, người phản đối

LƯƠNG HẠNH |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 (Lịch sử) trong kỳ thi năm nay, nhưng cũng nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến ngược lại.