Bỏ thi bikini, còn ai xem hoa hậu?

Nguyên Linh |

Việc bỏ phần trình diễn áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc hiện vẫn là đề tài tranh luận nóng tại các diễn đàn. 

Ngay sau khi cuộc thi Hoa hậu Mỹ quyết định bỏ phần thi áo tắm, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã cho biết sẽ lấy ý kiến về vấn đề có nên bỏ phần thi bikini tại các cuộc thi nhan sắc Việt Nam. Thông tin này đã lập tức làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. 

Bên cạnh ý kiến của nhiều chuyên gia, các người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, nhiều bạn đọc cũng tỏ ý không đồng tình nếu loại bỏ phần thi bikini. Những bình luận như "bỏ bikini thì còn gì là thi Hoa hậu", "Hoa hậu chứ có phải thi trí tuệ đâu mà bỏ bikini", "không thi bikini thì nên dẹp luôn cuộc thi hoa hậu",... xuất hiện tràn lan tại các diễn đàn. 

Bình luận trên Lao Động, bạn đọc Vũ cho rằng: "Vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ cần được ca tụng, nó vốn dĩ không thô tục, không có tội lỗi gì. Tội lỗi là ánh mắt, lối suy nghĩ của từng cá nhân cho rằng nó là thô tục, dâm uế mà thôi. Các danh họa thời Phục hưng phương Tây đã chống lại cái cấm kỵ (là dơ bẩn, ô uế) của chế độ phong kiến bằng các bức tranh, các bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp về người phụ nữ. Vẻ đẹp đó đứng trên tất cả mọi thứ mà ta có thể so sánh. Chúng ta đang ở thời đại nào đây?".

Cùng quan điểm, bạn đọc Tuan Saigon đưa ra ý kiến: "Thi hoa hậu thế giới cũng có phần trình diễn bikini, đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận luật chơi, không muốn người khác bàn tán mổ xẻ thì đừng đi thi. Người xem bằng con mắt nghệ thuật hay dung tục là chuyện của người xem. Cơ thể con người là tuyệt tác của tạo hóa".

"Đơn giản nó là phần thi được yêu thích nhất nên không thể bỏ được", độc giả Tung Van Tran nêu quan điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến phản đối việc bỏ màn thi bikini vẫn có những ý kiến ủng hộ. Bạn đọc Thanh Bình chia sẻ: "Thi bikini về bản chất là sự xúc phạm phụ nữ, lợi dụng cơ thể hở hang của họ để câu cái khác chứ không mang ý nghĩa tốt đẹp gì".

"Bỏ đi đúng rồi, thấy phản cảm. Trách nhiệm hoa hậu là tuyên truyền văn hóa đạo đức chứ có phải khêu gợi đâu, không có tí giá trị nghệ thuật nào", độc giả Dương bình luận. 

"Nên dẹp bikini, phát sóng truyền hình làm ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, thuần phong và mỹ tục, lại còn liên quan vấn đề quấy rối tình dục", bạn đọc Anby bày tỏ ý kiến gay gắt. 

Cùng với đó, một số ý kiến cũng cho rằng vẫn có thể thi bikini để đánh giá đúng được hình thể, tuy nhiên nên để các thí sinh trình diễn trong không gian kín, chỉ có ban giám khảo đánh giá sẽ tốt hơn việc để họ phơi bày cơ thể trước cả nghìn người. "Nên giữ lại phần thi áo tắm vì hình thể rất quan trọng để sau này gửi thí sinh đi thi quốc tế. Nhưng phần thi áo tắm nên được tổ chức trước đó, để đêm chung kết không cần phải trình diễn nữa, chỉ cần lấy điểm số của phần thi đó cộng vào điểm số của đêm chung kết thôi. Cách này vừa giữ được phần thi hình thể, vừa vẫn giữ được sự phù hợp với văn hóa nước ta", độc giả Khương đưa ra ý kiến.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.