Bổ sung trợ cấp cho vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

LƯƠNG HẠNH |

Điều 16 Pháp lệnh về Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đã bổ sung thêm nhiều chính sách ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. Trong số đó có vợ hoặc chồng của liệt sĩ.

Theo đó, Khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh năm 2020 nêu rõ:

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không đủ điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau:

Trợ cấp tuất hàng tháng;

Bảo hiểm y tế.

Trong khi đó, hiện nay, Pháp lệnh 2005, sửa đổi năm 2012 không quy định điều này mà chế độ ưu đãi với vợ hoặc chồng liệt sĩ được nêu tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 31/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

Như vậy, quy định mới đã chính thức đưa chế độ ưu đãi cho vợ hoặc chồng liệt sĩ vào Pháp lệnh đồng thời, bổ sung thêm ưu đãi bảo hiểm y tế nhưng cũng quy định chặt hơn về điều kiện được hưởng ưu đãi của đối tượng này.

Ngoài ra, cũng tại Điều 16 Pháp lệnh 2020, việc cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” được thực hiện theo quy định của Chính phủ mà không còn nêu rõ các đối tượng thân nhân được cấp gồm cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ như hiện nay tại Điều 14 Pháp lệnh năm 2005…

Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01.7.2021.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nữ nhà báo Lữ Mai viết trường ca về đề tài thương binh, liệt sĩ

Thanh Hương |

Nữ nhà báo - nhà thơ Lữ Mai giới thiệu tác phẩm "Chư Tan Kra mây trắng" hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trang trọng lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Từ 23.3 đến 21.5, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ngày 11.6, 40 hài cốt liệt sĩ này được tỉnh Quảng Trị làm lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Khốn khổ đi làm sổ đỏ để xây nhà thờ liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Bà Đặng Thị Điểm là thương binh ở Nghệ An vất vả chạy ngược chạy xuôi trong nhiều năm để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất bố mẹ để lại với mục đích thờ cúng anh trai liệt sĩ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ nhà báo Lữ Mai viết trường ca về đề tài thương binh, liệt sĩ

Thanh Hương |

Nữ nhà báo - nhà thơ Lữ Mai giới thiệu tác phẩm "Chư Tan Kra mây trắng" hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trang trọng lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Từ 23.3 đến 21.5, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ngày 11.6, 40 hài cốt liệt sĩ này được tỉnh Quảng Trị làm lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Khốn khổ đi làm sổ đỏ để xây nhà thờ liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Bà Đặng Thị Điểm là thương binh ở Nghệ An vất vả chạy ngược chạy xuôi trong nhiều năm để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất bố mẹ để lại với mục đích thờ cúng anh trai liệt sĩ.