Bỏ môn thi Lịch sử vào THPT: Người đồng tình, người phản đối

LƯƠNG HẠNH |

Lo lắng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh đã bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 (Lịch sử) trong kỳ thi năm nay, nhưng cũng nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến ngược lại.

Khó đảm bảo chất lượng

Trên các diễn đàn giáo dục, nhiều phụ huynh có con thi vào 10 tại TP.Hà Nội đã đồng loạt lên tiếng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 - môn Lịch sử - để giảm tải áp lực cho các con, bởi vì lứa học sinh 2006 đã trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bày tỏ quan điểm, bạn đọc Phan Thu An chia sẻ: "Tôi đồng tình với ý kiến này. Thương các con chật vật học online quá! Con nhà mình học sớm tối trên online mà cũng chẳng hiểu được là bao. Cháu thuộc diện học được mà còn vậy thì các cháu học đuối một chút có lẽ khó đảm bảo chất lượng. Lứa tuổi 2006 quá thiệt thòi, mong Sở Giáo dục và Đào tạo bỏ môn thi thứ 4".

Cùng quan điểm, bạn đọc Vũ Ngọc Hân cho rằng, bỏ môn thứ 4 là hợp lý. Đang dịch bệnh, việc học online không bảo đảm để các cháu thi 4 môn, cần tập trung 3 môn thi hơn giống như các địa phương khác.

"Tôi cũng rất mong bỏ môn thứ 4 đi. Các cháu bây giờ học quá áp lực. Nhiều cháu học nhiều quá, áp lực quá nên hay cáu giận, nổi nóng. Phụ huynh đã phải kiếm tiền đóng học cho con rất vất vả lại còn phải làm tâm lý cho các con" - bạn đọc Tưởng Thị Tuyên bình luận.

Chỉ mong điểm tuyển sinh thấp đi

Trái ngược với ý kiến trên, bạn đọc Bạch Mai cho rằng, đây chỉ là những ý kiến cá nhân của một vài phụ huynh chứ không phải số đông. Các cháu đã ôn tập môn Lịch sử được gần 2 tháng. Nếu không thi môn này cũng sẽ rất thiệt thòi cho các cháu đã ôn môn này. Đã bỏ là phải bỏ sớm.

Một bình luận gửi tới Báo Lao Động: "Các bác phụ huynh chỉ nhìn thôi chứ các bác đâu có học đâu mà biết ạ. Môn thi thứ 4 chính là môn cứu cả cuộc đời bọn cháu đấy ạ. Thậm chí, nó còn gánh được cả môn Anh. Mong Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi gì cả. Nếu có thay đổi vì dịch bệnh mà thương cảm cho chúng em thì chúng em chỉ xin điểm tuyển sinh thấp một chút thôi ạ! Em xin chân thành cảm ơn".

Bạn đọc Ngọc Hiền cũng cho rằng, không thể bỏ môn Lịch sử. Bạn đọc Hiền nhấn mạnh, Sử Việt đáng để học và thi không kém Văn, Toán và ngoại ngữ.

Chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Việc bỏ hoặc không bỏ môn thi thứ 4 vào trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội tiếp tục gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội chưa có bất kỳ quyết định nào về vấn đề này.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT điều chỉnh điều kiện để miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung thêm một loại chứng chỉ có thể được miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Học sinh mắc COVID-19, thuộc diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Bích Hà |

Hiện dịch COVID-19 đã lan vào tới trường học, trong đó có nhiều học sinh lớp 12 của Trường THPT Kinh Bắc (Thuận Thành, Bắc Ninh) được xác định có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Việc học và thi của những học sinh này sẽ được thực hiện thế nào, trong điều kiện vừa phải điều trị bệnh, vừa đang trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT? Đây là điều nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt nếu cần thiết

Bích Hà |

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Kỳ thi sẽ được tổ chức theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, vì quyền lợi học sinh. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thành nhiều đợt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT điều chỉnh điều kiện để miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung thêm một loại chứng chỉ có thể được miễn thi môn Ngoại ngữ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Học sinh mắc COVID-19, thuộc diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Bích Hà |

Hiện dịch COVID-19 đã lan vào tới trường học, trong đó có nhiều học sinh lớp 12 của Trường THPT Kinh Bắc (Thuận Thành, Bắc Ninh) được xác định có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Việc học và thi của những học sinh này sẽ được thực hiện thế nào, trong điều kiện vừa phải điều trị bệnh, vừa đang trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT? Đây là điều nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt nếu cần thiết

Bích Hà |

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Kỳ thi sẽ được tổ chức theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, vì quyền lợi học sinh. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thành nhiều đợt.